Nổ đường ống nhiên liệu ở trung tâm Mexico, 80 người thương vong

Thế giớiThứ Bảy, 19/01/2019 11:08:00 +07:00

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 60 người khác bị bỏng nặng khi một vụ nổ đường ống rò rỉ nhiên liệu tại trung tâm Mexico ngày 18/1.

Video: Nổ đường ống nhiên liệu ở trung tâm Mexico, 80 người thương vong

vụ nổ xảy ra khi người dân địa phương cố gắng thu gom số gas bị rò rỉ bằng thùng, các quan chức cho biết. Vụ rò rỉ do những kẻ trộm nhiên liệu gây ra.

Địa điểm xảy ra sự số là một thị trấn nhỏ ở bang Hidalgo, cách Mexico City khoảng 100 km về phía Bắc.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố sẽ trừng trị những kẻ trộm nhiên liệu và kêu gọi tất cả các chi nhánh của chính phủ hỗ trợ các nạn nhân.

Cảnh sát bang Hidalgo cho biết vụ rò rỉ được báo vào khoảng 17h ngày 18/1 (giờ địa phương). "Theo báo cáo, có một số cư dân có mặt tại hiện trường cố lấy nhiên liệu. Hai giờ sau, đường ống đã bốc cháy."

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ tai nạn như vậy xảy ra. Vào tháng 12/2010, vụ nổ đường ống ở trung tâm Mexico gần thủ đô khiến 28 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em, cũng do những kẻ trộm dầu. Vì vụ nổ mà nhà cửa bị cháy, ảnh hưởng đến 5.000 cư dân trong một khu vực khoảng 10 km ở San Martin Texmelucan.

Những kẻ trộm đã khoan khoảng 12.581 vòi bất hợp pháp trong 10 tháng đầu năm 2018 và nước này đã triển khai 3.200 binh sỹ để bảo vệ đường ống và nhà máy lọc dầu.

Chính quyền mới cũng đã đóng các đường ống để phát hiện và ngăn chặn các vòi bị khoan bất hợp pháp.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn