Nổ đường ống dẫn khí đốt của Nga đến châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/12/2022 20:49:00 +07:00
(VTC News) -

Một vụ nổ được ghi nhận hôm 20/12 tại đường ống dẫn khí đốt của Nga đi qua Ukraine đến châu Âu, chưa rõ các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Bloomberg, vụ nổ xảy ra tại đoạn đường ống liên kết giữa Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Chưa rõ khu vực ảnh hưởng cụ thể và liệu các dòng khí đốt có bị gián đoạn hay không. 

Theo các cơ quan khẩn cấp địa phương, một vụ cháy cũng đã xảy ra sau vụ nổ. Vụ cháy được cho là xảy ra trong quá trình bảo trì đường ống theo lịch trình. Vụ cháy đã được dập tắt. 

Nổ đường ống dẫn khí đốt của Nga đến châu Âu  - 1

Đám cháy tại đoạn đường ống bị vỡ (Ảnh: Tass/Reuters)

Urengoy-Pomary-Uzhgorod là một trong những đường ống dẫn khí lâu đời nhất nối Nga và châu Âu đi qua Ukraine.

Dòng khí đốt qua Ukraine hiện vẫn được thị trường chú ý kỹ lưỡng vì đây là tuyến đường cuối cùng vận chuyển nhiên liệu của Nga đến Tây Âu trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên xấu đi do cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Gazprom chưa đưa ra bình luận. 

Theo Tass, một người đã bị thương vì sự cố. Bên cạnh đó, giá khí đốt ở châu Âu tăng lên gần 1.260 USD/1.000 mét khối sau thông tin.

Đường ống dẫn khí Urengoy-Pomary-Uzhgorod được xây dựng vào năm 1983 để cung cấp khí tự nhiên cho các quốc gia Trung và Tây Âu. Đường ống dẫn khí đi qua biên giới Nga-Ukraine tại khu vực trạm đo khí Sudzha (vùng Kursk).

Trên lãnh thổ Ukraine, khí đốt được vận chuyển chủ yếu đến trạm nén khí Uzhgorod ở biên giới Ukraine và Slovakia và đến các trạm nén khí Beregovo và Tekovo ở biên giới Hungary và Romania.

Theo cập nhật của quan chức địa phương, 3 người chết và 1 người bị thương sau sự cố. Công ty năng lượng Nga Gazprom sau vụ nổ cho biết vẫn cung cấp khí đốt đầy đủ cho các khách hàng qua những đường ống song song.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn