Niềm vui của bệnh nhân nhiễm virus corona ở TP.HCM ngày xuất viện

Bệnh và thuốcThứ Ba, 04/02/2020 17:47:00 +07:00
(VTC News) -

Sau thời gian điều trị và có kết quả âm tính với virus corona, Li Zichao vui mừng cảm ơn các bác sĩ Việt Nam chăm sóc hai cha con tận tình.

Sáng 4/2, bệnh nhân Li Zichao (SN 1992) - người Trung Quốc nhiễm virus corona điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), được ra viện sau 19 ngày nhập viện.

Khác hẳn với thái độ có phần mệt mỏi, chán nản cách đây 14 ngày khi mới nhập viện cách ly, đến nay Li Zichao có thể tự tin, thoái mái hơn sau khi nhận quyết định xuất viện.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được các bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Tôi xin gửi lời cảm ơn tập thể đội ngũ bác sĩ bệnh viện trong những ngày qua chăm sóc cho tôi và cha", Li Zichao nói.

Anh cũng cho biết, các y bác sĩ bệnh viện không chỉ lo về mặt thể chất mà còn chăm sóc anh về mặt tinh thần. 

Được xuất viện nhưng anh này vẫn xin được ở lại để tiện chăm sóc cho người cha là ông Li Ding (66 tuổi). Ông Li đang được cách ly đặc biệt để tiếp tục điều trị virus corona.

Trước nguyện vọng của Li Zichao, Bệnh viện Chợ Rẫy thiết kế phòng riêng tại khoa Bệnh Nhiệt đới để mỗi ngày Li Zichao đều có thể nắm được thông tin cha mình một cách nhanh nhất.

Niềm vui của bệnh nhân nhiễm virus corona ở TP.HCM ngày xuất viện - 1

Bệnh nhân Li Zichao nhận quyết định xuất viện.

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do ông Li Ding vẫn đang phải cách ly đặc biệt. nên Li Zichao sẽ được tạo điều kiện có thể quan sát được sinh hoạt của cha qua camera kết nối trên điện thoại. 

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ, việc Bệnh viện Chợ Rẫy tạo điều kiện bố trí phòng cho người con là Li Zichao ở lại chăm sóc cha thể hiện sự nhân văn và qua đó tạo sự yên tâm hơn đối với bệnh nhân.

Về tình trạng sức khỏe người cha của Li Zichao, bác sĩ Hùng cho biết có nhiều tiến triển tốt.

"Ban đầu ông Li Ding không thể tự sinh hoạt mà phải nhờ Li Zichao và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện hỗ trợ. Tuy nhiên, 2 ngày gần đây ông có thể tự đi lại, tự sinh hoạt được", TS. Hùng cho biết.

Trong khi đó, GS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi tiếp nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona đến điều trị, bệnh viện tổ chức hội chẩn chuyên khoa và hội chẩn nhiều lần.

Khi tiếp nhận ông Li Ding, bệnh viện phát hiện bệnh nhân này có nhiều bệnh nền. Bệnh nhân còn bội nhiễm hô hấp do vi trùng. "Nhiều khi cứ chú ý đến virus corona nhưng lại quên mất các bệnh khác thì diễn tiến xấu sẽ rất cao. Đến nay nhờ sự phối hợp của các chuyên khoa mà sức khỏe của ông Li Ding tốt lên", GS Thức chia sẻ.

Việt Nam đến nay ghi nhận 10 người mắc nCoV. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

Một công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Việt Nam điều trị khỏi cho ba 3 người dương tính với virus corona.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn