Niềm hy vọng của 1,3 tỷ dân Trung Quốc đã ngã rào

Thể thaoThứ Tư, 08/08/2012 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi xuất phát, ở rào chắn đầu tiên, VĐV chạy vượt rào của Trung Quốc là Liu Xiang đã bất ngờ ngã rào và sớm bị loại tại Olympic London.


(VTC News) - Ngay sau khi xuất phát, ở rào chắn đầu tiên, VĐV chạy vượt rào của Trung Quốc là Liu Xiang đã bất ngờ ngã rào và sớm bị loại tại Olympic London.

BBC đưa tin: Vào lúc 10h55 giờ Anh, tại sân vận động Olympic London, người hùng và cũng là niềm hy vọng vàng của thể thao Trung Quốc Liu Xiang đã bất ngờ bị loại khỏi Olympic London.

Trên truyền hình, cảnh Liu Xiang ngã lăn ra khi đạp phải rào chắn đầu tiên vài giây sau xuất phát được chiếu đi chiếu lại, khiến không ít người có mặt tại sân vận động Olympic giật mình tiếc nuối. Rất đông người Trung Quốc ở quê nhà thì cảm thấy sốc và không cầm nổi nước mắt trước sự thất bại đầy cay đắng của Liu Xiang.

Liu Xiang vấp ngã ngay pha vượt rào đầu tiên
Đau đớn ôm gót chân

Liu Xiang sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân bằng cách nhảy lò cò rồi được hỗ trợ bằng xe lăn.

Bốn năm trước, khi Olympic được tổ chức ở Bắc Kinh, Liu Xiang cũng gánh trên vai cả tỷ niềm hy vọng giành HCV cho nước chủ nhà. Nhưng rồi anh đã phải rời đường chạy trước giờ xuất phát vì chấn thương gót chân trong lúc đang khởi động.

Để đến được với Olympic London lần này là một sự nỗ lực rất lớn của Liu Xiang khi mà ai cũng biết, suốt 4 năm qua, anh đã phải vật lộn với chấn thương gót chân như thế nào. Tiếc rằng, ám ảnh năm xưa một lần nữa lại hiện về khiến Liu Xiang vô cùng thất vọng.

Ngay sau thất bại của Liu Xiang, báo giới Trung Quốc xuất hiện hai luồng tin, một luồng tỏ ra thông cảm, cho rằng Liu Xiang đã không may và với người Trung Quốc, VĐV chạy vượt rào 29 tuổi này vẫn là một người hùng. Luồng còn lại thì cho rằng, Liu Xiang cố tình ngã để sớm bị loại, nhằm giữ gìn hình ảnh của mình. Nếu nghi ngờ này là sự thật thì đó là sự hèn nhác, là thất bại rất tủi hổ của Liu Xiang.

Liu Xiang ngồi xe lăn rời sân tại Olympic London 2012

Liu Xiang là VĐV điền kinh đầu tiên của Trung Quốc từng giành 3 danh hiệu: kỷ lục gia thế giới (12,88 giây thiết lập được vào năm 2005), vô địch thế giới và vô địch Olympic Athens 2004. Anh có lối sống nghiêm túc, có tin thần nhân ái, vì thế anh được xem là “biểu tượng văn hóa” của Trung Quốc.

Thất bại ở London, Liu Xiang gần như không còn cơ hội để thêm một lần nữa thi đấu tại Olympic. Nó giống như cánh cửa còn lại trong sự nghiệp 8 năm đỉnh cao của anh vừa khép lại!


Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn