Nhược điểm của Honda PCX

XeThứ Ba, 21/08/2012 07:17:00 +07:00

Mẫu xe tay ga Honda PCX bộc lộ một số điểm yếu cố hữu về một số chi tiết, thiết kế và đối tượng khách hàng thu hẹp...

Ngoài những ưu điểm đã được nhà sản xuất công bố, mẫu xe tay ga Honda PCX bộc lộ một số điểm yếu cố hữu về một số chi tiết, thiết kế và đối tượng khách hàng thu hẹp...

Trước khi có sự xuất hiện của SH 2012 cuối tháng 7 vừa qua, PCX là mẫu xe sở hữu công nghệ hiện đại nhất trên thị trường với sự khác biệt riêng có là hệt thống tạm dừng động cơ Idling và khởi động cực êm nhờ kết hợp bộ phát điện. Ngoài ra, xe có thiết kế dài, bánh xe lớn giúp người lái cảm thấy thoải mái, chắc chắn.

Honda PCX không phù hợp với nữ giới.

Tuy vậy, đi kèm với đó là những hạn chế có thể là một trong những nguyên nhân khiến mẫu xe này liên tục ế ẩm thời gian qua.

Cụ thể, thiết kế của PCX không phù hợp với phụ nữ vì chị em thường xuyên có nhu cầu mặc váy làm đẹp, trong khi đường gờ cao phía trước sẽ khiến chị em khó xoay sở. Cùng với đó, do khoảng cách giữa 2 bánh xe lớn nên khả năng an toàn khi cua gấp thấp hơn; gầm xe khá thấp nên dễ bị chạm gầm khi vướng ổ gà...

Khi vận hành, giảm xóc sau của xe luôn phát ra tiếng kêu khó chịu khi gặp đường xóc mà theo một số kỹ thuật viên đại lý Honda, nhược điểm này chỉ có thể khắc phục tạm thời bằng cách dùng tay xoay giảm xóc hoặc thay đổi tải trọng trên xe. Nếu muốn "bệnh" hết hẳn, có thể người sử dụng phải thay hệ thống giảm xóc khác với giá trên 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bộ côn xe cũng phát ra tiếng kêu lớn hơn bình thường; nhiều người cho rằng lốp đi theo xe không phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam do khả năng bám đường thấp, đặc biệt khi trời mưa, đường trơn.

Ngoài ra, giới mê xe PCX còn "chê" ở vỏ nhựa của thân xe, chốt nhựa định vị dễ bị gãy hoặc không khớp khi tháo ra lắp vào; công nghệ mới với nhiều cảm biến nên khó sửa chữa (!).

Theo VnMedia

Bình luận
vtcnews.vn