Những ý tưởng 'điên rồ' của nhà giàu

Kinh tếThứ Hai, 22/06/2015 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Các tỷ phú trên khắp thế giới luôn sẵn sàng làm những việc “điên rồ” nhất có thể chỉ vì quá nhiều tiền.

(VTC News) - Các tỷ phú trên khắp thế giới luôn sẵn sàng làm những việc “điên rồ” nhất có thể chỉ vì quá nhiều tiền.

Xây nhà tránh bom và ngày tận thế

Chuỗi các căn hộ hạng sang dưới những căn hầm kiên cố trong lòng đất là ý tưởng tưởng chừng như “điên rồ” nhưng đã được thực hiện thành công bởi hãng Vivos với sự án Vios Europa One, tổ hợp ngầm trú ẩn dưới lòng đất.
hầm trú ẩn
 

Trong đó, một dự án mới xuất hiện ở Đức đã khiến dư luận “choáng váng”. Khu vực hầm chống đạn dưới mặt đất rộng khoảng 21.173m2, thuộc vùng Rothenstein.

Hầm ngầm Vivos Europa One có trang trị đầy đủ tiện nghi sang trọng đẳng cấp 5 sao như hồ bơi, rạp chiếu phim, nhà hàng, hầm rượu, phòng tập thể thao, dịch vụ trực thăng, bệnh viên, quán bar, thậm chí là phòng cầu nguyện và những khu căn hộ với diện tích khoảng 464 m2, được thiết kế theo yêu cầu. Dù giá chưa được công bố nhưng toàn bộ tổ hợp này được công bố có giá trị khoảng 1,1 tỷ đô la và chỉ giới thượng lưu, siêu giàu mới có thể tham gia dự án này.

Trong hầm còn có cả bệnh viện riêng, hệ thống bảo mật riêng, hệ thống chứa nước và tự phát điện cũng như hệ thống lọc khí, thông gió và thông tin liên lạc. Cửa vào hầm có thiết kế chống đạn và xe hơi có thể chạy thẳng vào trong.

Chi tiền “tấn” để du hành vào vũ trụ

Vào năm 2009, tỷ phú người Canada Guy Laliberte và hai nhà du hành đã rời trung tâm vũ trụ Baikonur bằng tàu của Nga để vào không gian.

Ông là người sáng lập công ty giải trí Cirque du Soleil và đã chi ra 35 triệu USD để thực hiện giấc mơ khám phá không gian.
Du lịch vào vũ trụ là mốt của giới nhà giàu
Du lịch vào vũ trụ là mốt của giới nhà giàu 

Ý tưởng đưa các tỷ phú vào không gian được tỷ phú người Anh Richard Branson thực hiện từ năm 2005 với giá 200.000 USD/ghế.

Vào năm 2013, công ty này đã bán được gần 500 vé trên toàn thế giới, trong đó có 9 vé tại Singapore -. Tại Canada, Mỹ và Anh cũng có những gia đình đặt chỗ cho chuyến du lịch vũ trụ của Virgin Galactic.

Tỷ lệ khách từ Mỹ chiếm 35-40% tổng số người đã đặt chỗ, 15% từ Anh, 15% từ khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Brad Pitt, Angelina Jolie, Justin Bieber và Katy Perry -  những ngôi sao hạng A của Hollywood đã đăng ký để trở thành hành khách của công ty Virgin Galactic trong chuyến hành trình 2 tiếng 30 phút lên vũ trụ với giá gần 400.000 USD.

Công ty này đã kỳ vọng thu về được khoảng 300 - 400 triệu USD với 1 chuyến bay mỗi tuần.

Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2014, ông Richard Branson đã lên tiếng thừa nhận rằng giấc mơ kinh doanh du lịch không gian của ông có thể kết thúc trong vụ nổ thiêu rụi chuyến bay thử nghiệm tàu SpaceShipTwo của công ty Virgin Galactic trên bầu trời sa mạc Mojave, California, Mỹ.

Nhà chức trách đã tìm thấy thi thể viên phi công Michael Alsbury, 39 tuổi trong đống đổ nát của tàu vũ trụ du lịch trên trong khi đó một viên phi công phụ đã kịp nhảy dù thoát nạn và chịu chấn thương nặng.

Hiện chưa có thông tin gì mới về các chuyến du hành không gian của giới tỷ phú, song có thể khẳng định rằng, tỉ phú “lắm chiêu” Richard Brandson đã phải chi ra một số tiền không nhỏ cho dự án này.

Phá hủy nhà tiền tỷ

Một cặp vợ chồng tại bang Texas (Mỹ) đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà trị giá 700.000USD (khoảng 15 tỷ đồng) của mình. Được biết, khoảng 2 tuần trước đó họ có ý định chuyển nhà. Sau khi tham khảo ý kiến của mọi người về phương án làm sao để thu dọn căn nhà cho gọn nhẹ nhất, cuối cùng ông bà quyết định chỉ chuyển đi những thứ đồ mà mình thích nhất. Còn lại thì thiêu rụi hết.
Một cặp vợ chồng tại bang Texas (Mỹ) đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà trị giá 700.000USD (khoảng 15 tỷ đồng) của mình.
Một cặp vợ chồng tại bang Texas (Mỹ) đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà trị giá 700.000USD (khoảng 15 tỷ đồng) của mình.  

Nhà tài phiệt người Nga Dmitry Rybolovlev còn “khủng” hơn khi từng dự định sẽ phá hủy dinh thự 95 triệu USD (gần 2 nghìn tỷ đồng) ở Palm Beach, Florida mà ông mua từ tỷ phú Donald Trump vào năm 2008, chỉ vì vấn đề ẩm mốc.

Với khối tài sản hàng tỷ USD, dự định này có thể gây sốc với nhiều người, nhưng với tỉ phú người Nga, chắc chỉ như “muối bỏ bể”.

Xây dựng nơi làm việc giống hệt tàu vũ trụ

Liu Dejian,  chủ tịch một công ty cung cấp dịch vụ internet trên điện thoại di động phổ biến nhất Trung Quốc đã  quyết định xây dựng một trụ sở làm việc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, với thiết kế bên ngoài giống hệt chiếc tàu vũ trụ trong bộ phim Star Trek.
Trụ sở làm việc của tỷ phú Liu Dejian nhìn từ trên xuống giống như con tàu vũ trụ trong bộ phim "Star Trek" của điện ảnh Mỹ. Ảnh: Youtube
Trụ sở làm việc của tỷ phú Liu Dejian nhìn từ trên xuống giống như con tàu vũ trụ trong bộ phim "Star Trek" của điện ảnh Mỹ. Ảnh: Youtube 

Tòa nhà đặc biệt, với kích thước bằng ba sân bóng đá, có thiết kế cầu trượt dài hơn 9 m từ tầng 3 xuống tầng trệt và cửa trượt tự động giữa các khu làm việc của nhân viên.

Liu, một trong những người đầu tiên phát triển thị trường trò chơi trực tuyến ở Trung Quốc, có khối lượng tải sản là 390 triệu bảng (hơn 603 triệu USD), giàu hơn cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Chi tiền khủng mua bảo hiểm nhân thọ

201 triệu USD là khoản tiền khổng lồ được một tỷ phú giấu tên đến từ thung lũng Silicon, Mỹ chi ra để mua bảo hiểm nhân thọ.

Đây là mức tiền bảo hiểm nhân thọ cao nhất tính tới thời điểm hiện tại. Giá trị bảo hiểm này đã phá vỡ kỷ lục trước đó vào năm 1990, một doanh nhân người Mỹ là David Geffen cũng mua bảo hiểm nhân thọ với số 100 triệu USD.

Gói bảo hiểm siêu đắt đỏ này được tỷ phú giấu tên "chọn mặt gửi vàng" ở công ty SG LLC. Công ty SG LLC là một công ty tư vấn toàn cầu chuyên về các giải pháp tài chính phức tạp cho các khách hàng giàu có, có trụ sở ở Santa Barbara, California.

Chi chục nghìn tỷ đồng đặt làm du thuyền dát vàng

Một doanh nhân Malaysia đã chi 4,8 tỷ USD (khoảng hơn 96.000 tỷ đồng) để tậu du thuyền dát vàng và bạch kim.  Số tiền này gấp 10 lần số tiền tỷ phú Abramovich đã chi để mua du thuyền lớn nhất thế giới Eclipse.
Một doanh nhân Malaysia giấu tên đã bỏ ra 4,5 tỷ USD để tậu siêu du thuyền đắt nhất thế giới, được mạ ngoài bằng bạch kim và vàng ròng -
Một doanh nhân Malaysia giấu tên đã bỏ ra 4,8 tỷ USD để tậu siêu du thuyền đắt nhất thế giới, được mạ ngoài bằng bạch kim và vàng ròng -  

Robert Kuok là người sáng lập Tập đoàn Thương mại đa quốc gia Kuok Group. Ông sinh ngày 6/10/1923 tại Johor Bahru (Malaysia), khởi nghiệp với việc bán đường và bán gạo. Hiện, ông là chủ sở hữu những doanh nghiệp lương thực - thực phẩm, khai khoáng, tài chính ngân hàng, địa ốc, vận tải, xuất bản phẩm... Kuok được mệnh danh là "vua đường châu Á".

Chiếc siêu du thuyền dát vàng và bạch kim có tên là Super Preme. Tất cả việc gắn các đồ trang trí được làm bằng tay và do công ty Stuart Hughes – chuyên thiết kế đồ công nghệ xa xỉ thực hiện.

Theo Daily Mail, Stuart Hughes phải mất tới 3 năm để hoàn thành việc gắn 100.000kg kim loại quý.

Các phòng ngủ của siêu du thuyền nổi bật sự xa hoa khi được tô điểm thêm bạch kim, các bức tường làm bằng đá thiên thạch và xương của một  con khủng long Tyrannosaurus Rex.

Hà Giang

Bình luận
vtcnews.vn