Những vùng đất đẹp như 'thiên đường' nhưng không bóng người

Thế giớiThứ Hai, 17/08/2015 05:52:00 +07:00

Trên thế giới còn có những vùng đất du khách chưa thể đến thăm và để tiếp cận đến những nơi này, các nhà thám hiểm phải tốn thời gian

Ngọn núi Matawi Tepuy, Venezuela cao 2,680m và dài 3km. Theo tiếng địa phương Pemon, tepuy nghĩa là 'Nhà của Chúa'

Ngọn núi Matawi Tepuy, Venezuela cao 2,680m và dài 3km. Theo tiếng địa phương Pemon, tepuy nghĩa là 'Nhà của Chúa'

Thác nước Honokohau cao nhất đảo Maui với độ cao 335m. Trực thăng là phương tiện duy nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của thác nước này

Thác nước Honokohau cao nhất đảo Maui với độ cao 335m. Trực thăng là phương tiện duy nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của thác nước này

Rừng Amazon, trải dài trên 9 quốc gia bao gồm Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam và Guyane (Pháp), với những địa điểm đầy bí ẩn, khó tiếp cận

Rừng Amazon, trải dài trên 9 quốc gia bao gồm Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam và Guyane (Pháp), với những địa điểm đầy bí ẩn, khó tiếp cận

Gangkhar Puensum là ngọn núi cao nhất Bhutan đồng thời là ngọn núi chưa được chinh phục cao nhất với độ cao 7,570m

Gangkhar Puensum là ngọn núi cao nhất Bhutan đồng thời là ngọn núi chưa được chinh phục cao nhất với độ cao 7,570m

Cao nguyên đá Tsingys Karstic thuộc Vườn quốc gia Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Những hnag động và vách đá ở đây có niên đại hàng triệu năm

Cao nguyên đá Tsingys Karstic thuộc Vườn quốc gia Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Những hnag động và vách đá ở đây có niên đại hàng triệu năm

Quần đảo Kerguelen, Ấn ĐỘ Dương nằm ở phía Nam xa xôi của đại dương này

Quần đảo Kerguelen, Ấn ĐỘ Dương nằm ở phía Nam xa xôi của đại dương này

Quần đảo Rock ở Palau với khoảng 250 đến 445 đảo sản hô trên diện tích 47km2, từng được công nhận là Di sản thế giới năm 2012

Quần đảo Rock ở Palau với khoảng 250 đến 445 đảo sản hô trên diện tích 47km2, từng được công nhận là Di sản thế giới năm 2012

Núi lửa Dallol, Ethiopia. Khu vực này không có người sinh sống, và được xem là một trong những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới. Người ta thường dùng lạc đà để đến vùng đất này

Núi lửa Dallol, Ethiopia. Khu vực này không có người sinh sống, và được xem là một trong những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới. Người ta thường dùng lạc đà để đến vùng đất này

Đảo Palmyra , Thái Bình Dương, cách lục địa gần nhất gần 5,400km về phía đông bắc. Chỉ có các nhà khoa học và nhà nghiên cứu môi trường mới đặt chân đến đây

Đảo Palmyra , Thái Bình Dương, cách lục địa gần nhất gần 5,400km về phía đông bắc. Chỉ có các nhà khoa học và nhà nghiên cứu môi trường mới đặt chân đến đây

Bình luận
vtcnews.vn