Những vụ việc rúng động cộng đồng mạng năm 2012

Thời sựThứ Tư, 02/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Khoe giết khỉ rùng rợn trên facebook, trộm chó bị đánh chết…là những vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng trong năm 2012.

(VTC News) – Khoe giết khỉ rùng rợn trên facebook, trộm chó bị đánh chết…là những vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng trong năm 2012.

Cùng VTC News điểm lại những vụ việc gây chấn động cộng đồng mạng trong năm 2012:

1. Khoe giết khỉ rùng rợn trên facebook

Vào tháng 7/2012, cộng đồng mạng xôn xao, dậy sóng phẫn nộ với nam thanh niên giết hại 2 mẹ con nhà khỉ hết sức dã man, sau đó hả hê khoe "thành tích" trên facebook.

Đầu trang một tài khoản cá nhân của người có nick name Quang Nguyen Van là hình ảnh nam thanh niên đang hành hạ một chú khỉ với khuôn mặt vô cùng khoái trá. Tiếp tục click vào phần album ảnh, người xem cảm thấy lạnh sống lưng vì những trò man rợ của chủ facebook này.

“Kẻ giết khỉ man rợ” đã tải một loạt hình về cảnh giết hại hai mẹ con loài khỉ sau khi bắt được. Từ hành hạ chúng khi còn sống như dí thuốc lá đang hút dở vào mồm, cho đến những cảnh man rợ kinh khủng khác.

“Kẻ giết khỉ man rợ” đã tải một loạt hình về cảnh giết hại hai mẹ con loài khỉ sau khi bắt được.  

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, con vật bị giết là loại voọc chà vá chân xám thuộc nhóm 1B, loại động vật rừng quý hiếm được bảo vệ khẩn cấp theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


Không lâu sau đó, Thường vụ Đảng uỷ Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc vụ quân nhân giết voọc dã man. Cộng đồng mạng cũng ráo riết truy lùng tung tích hung thủ.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh được người tung hình ảnh giết voọc chà vá lên mạng gây bức xúc dư luận là Nguyễn Văn Quang, có hộ khẩu tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Trong khi chúng ta ra đang sức nâng niu đạo đức, lòng nhân ái, tình yêu thương thì hành động hành hạ và giết khỉ của nhóm thanh niên như một gáo nước sôi tạt vào mặt những người đã và đang đề cao tính nhân đạo.

2. Trộm chó bị đánh chết: Đau lòng ngã giá trên xác người

Khoảng 13h30' ngày 12/10, Hoàng Công Hiệp (26 tuổi - trú tại xã Nghi Long, Nghi Lộc) và Đào Ngọc Lâm (25 tuổi - Trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) điều khiển xe máy Exciter đến địa bàn xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) để câu trộm chó.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi tại nhà ông Phạm Bá Cậy (51 tuổi) thì bị gia đình chủ nhà phát hiện, tri hô, đồng thời trực tiếp truy đuổi.
Xe cứu thương vào được nhưng không ra được bởi sự phản đối của người dân 

Hiệp và Lâm nghe tri hô vội vã chia hai hướng bỏ chạy thục mạng, mạnh ai lo lấy thân. Ông Cậy đuổi theo hướng của Lâm nhưng đã bị Lâm dùng dao mang theo bên người quay lại tấn công, đối tượng chém nhiều nhát làm ông Cậy bị thương ở tay.


Chính hành động ngông cuồng của Lâm đã làm người dân địa phương hết sức bức xúc. Họ hùa nhau từ vài chục người đến vài trăm người bủa vây hết các lối ra vào.

Lâm nhanh chân chạy thoát còn Hiệp bị bắt, một loạt những cú đấm, đá túi bụi trút giận lên người đối tượng khiến nạn nhân bổ gục tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng như lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 20 chiến sĩ có mặt hiện trường, ổn định tình hình và gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, xe cứu thương vào được nhưng không ra được bởi sự phản đối của người dân, trong đó có bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Cậy) và nhiều người khác đứng chắn trước đầu xe 115. Vì không được đưa đi bệnh viện, nạn nhân đã chết ngay tại hiện trường.

Đa số ý kiến độc giả của VTC News đều cho rằng, dù trộm chó hung hãn, côn đồ, nhưng dân không thể tùy tiện đánh chết người theo "luật rừng", mất hết nhân tính như vậy được.

3. Ngày tận thế 21/12/2012

Ngay từ đầu năm ngoái, cư dân mạng đã hoang mang khi xuất hiện một bài báo về dự báo tận thế trong năm 2012.  

Ngay từ đầu năm 2011, cư dân mạng đã hoang mang khi xuất hiện một bài báo về dự báo tận thế trong năm 2012. Theo đó, có ý kiến cho rằng thế giới sẽ sụp đổ vào 21/12/2012. Đây cũng là ngày một cơn đại hồng thủy sẽ xảy ra theo lịch của nền văn minh Maya cổ.


Chia sẻ với PV VTC News quan điểm của mình trước những lời đồn thổi này, ông Nguyễn Đức Phường – Tổng thư ký Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam nói: “Tôi xin khẳng định rằng đó chỉ là những lời đổn thổi và những lời tiên đoán đó không hề có cơ sở khoa học”.

Ngày 21/12/2012 đã trôi qua lặng lẽ như thường và cho tới tận bây giờ ngôi nhà chung của chúng ta – Trái đất vẫn yên bình như một đòn giáng mạnh vào những tin đồn nhảm nhí trên.

Tuy nhiên, kể từ ngày tin đồn nhảm nhí đó bị tung ra, cộng đồng mạng “phát sốt” vì chúng.

4. Đối phó kiến ba khoang mang nọc độc

Cuối năm 2012, kiến ba khoang xuất hiện nhiều ở các khu chung cư tại Huế, TP.HCM và Hà Nội. Tiếp xúc với loài này, da nhiều người bị tổn thương, ban đầu là rát bỏng, sau đó là đau nhức nếu bị nhiễm trùng.
Theo các nhà khoa học, kiến ba khoang thực chất là một loài bọ cánh cứng. Chúng có tuyến độc còn độc hơn cả rắn hổ, nhưng không gây chết người. 

Theo các nhà khoa học, kiến ba khoang thực chất là một loài bọ cánh cứng. Chúng có tuyến độc còn độc hơn cả rắn hổ, nhưng không gây chết người bởi khối lượng của nọc kiến rất ít.


Tuy không phải là loài vật mới xuất hiện như nhiều người lầm tưởng ban đầu, kiến ba khoang gây nhiều khó chịu cho cộng đồng, nhất là ở những nơi tập trung dân cư có mật độ cao.

Sự bùng nổ của kiến ba khoang khiến cộng đồng mạng “lo sốt vó”. Trên khắp các diễn đàn,mạng xã hội, người ta truyền cho nhau những kinh nghiệm đối phó với loại kiến độc này.

5. Sinh vật lạ “chặt không chết” ở Quảng Bình

Vào đầu tháng 12/2012, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thoan (35 tuổi) và Nguyễn Thị Lựu (33 tuổi) ở thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hết sức hoang mang trước hiện tượng hàng ngàn sinh vật lạ, hình thù giống con đỉa chui từ đất trong vườn lên, lũ lượt kéo nhau vào nhà.
Sinh vật lạ “chặt không chết” ở Quảng Bình  

Quan sát kỹ, hình thù sinh vật này giống con đỉa, phần đầu nhọn, phần đuôi tà, màu đỏ thẫm, có chiều dài chừng trên 5cm.


Ông Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, sinh vật lạ mới phát hiện ở Quảng Bình là loài thuộc ngành giun dẹp.

Trao đổi với PV VTC News chiều 24/12, PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “Người dân nên dùng nước muối để tiêu diệt chúng. Nếu đổ trực tiếp nước muối lên, chúng sẽ chết”.

Tuy vậy, sinh vật này cũng đã gây xôn xao dư luận do đây là lần đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận loài giun này và cũng chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào về loài giun này được thực hiện tại nước ta.

Minh Quân (tổng hợp).
Bình luận
vtcnews.vn