Những vụ tài xế cố tình tông CSGT gây bức xúc năm 2017

Thời sựThứ Hai, 01/01/2018 11:25:00 +07:00

Trong năm 2017, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ tài xế vi phạm cố tình tông CSGT đang làm nhiệm vụ khiến dư luận bức xúc.

Lái xe tải cán chết CSGT ở Đồng Nai rồi nhảy xuống sông bỏ trốn

Vào khoảng 20h ngày 15/4, Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, Phòng CSGT Công an Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì phát hiện một xe tải chở lợn do tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Thống biết mình đang chở hàng quá trọng tải cho phép, sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy.

Chạy được hơn 1km, xe tải dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé. Lúc này, Thiếu tá Minh được một người mặc thường phục chở trên xe máy đuổi theo bắt kịp. Tuy nhiên, tài xế Thống tiếp tục cự cãi và nhấn ga bỏ chạy.

dong nai 5

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe tải cố tình bỏ chạy và cán chết Thiếu tá CSGT.

Lúc này, Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái, yêu cầu tài xế dừng lại thì trượt ngã, bị xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Thống bị người dân truy đuổi liền nhảy xuống sông, sau đó bơi vào bờ, trốn dưới chân cầu Đồng Nai. 30 phút sau, thấy vắng người, anh ta đến nhà người quen ở qua đêm. Một ngày sau, được sự động viên của gia đình, Thống ra đầu thú.

Ngày 5/7, TAND Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế xe máy sử dụng ma túy tông chết chiến sĩ CSGT Huế 

Vào khoảng 15h45 ngày 2/5, Trung sĩ Võ Duy Khánh cùng tổ CSGT làm nhiệm vụ tại tuyến đường tránh Huế (đoạn qua phường Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện xe máy hiệu Exciter mang BKS: 74L1 - 195.39 do Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Hue 4

Hiện trường nơi tài xế dương tính với ma túy tông chết Trung sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Huế.

Tuy nhiên, Chiến không dừng lại mà tăng tốc, cố tình vượt qua 2 chiến sĩ CSGT đứng cùng hướng rồi tiếp tục tăng ga, lao trực diện vào Trung sĩ Khánh đang đứng làm nhiệm vụ bên đường đối diện. Cú tông mạnh khiến cả hai bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Do chấn thương quá nặng, Trung sĩ Khánh hy sinh vào sáng 3/5 tại bệnh viện. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó cho thấy Chiến dương tính với ma túy.

Tài xế xe container hất văng CSGT Hà Tĩnh xuống đường

Vào chiều 30/6, tổ tuần tra CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe đầu kéo container mang BKS: 77C -016.47 do tài xế Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vi phạm tốc độ nên yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế này không hợp tác, cự cãi với công an rồi lên xe bỏ chạy. Lúc này, Thượng úy Nguyễn Anh Đức đang đứng trước đầu xe, do bất ngờ nên chỉ kịp bám vào gương chiếu hậu.

Bỏ chạy khoảng 300m, Hưng đánh lái khiến Thượng úy Đức ngã xuống đường, chấn thương nặng. Tổ CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo, chặn đón và yêu cầu tài xế Hưng dừng xe, tuy nhiên Hưng cố thủ trên cabin. Lực lượng chức năng phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, Hưng mới xuống trình diện.

ha tinh 3

Tài xế container chạy quá tốc độ hất văng chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh xuống đường. 

Tại cơ quan công an, tài xế Hưng khai tên giả trùng với tên đăng ký trong bằng lái là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Sau đó, ngày 3/7, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến vụ việc này.

Lúc này, một người tên Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) gọi điện thoại đến cơ quan điều tra báo tin tài xế Hưng lấy thông tin của mình trên mạng để làm giả bằng lái xe hạng FC.

Bị lộ tẩy hành vi làm giả giấy tờ, tài xế Hưng đã thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái FC để điều khiển xe container nên đã lấy thông tin cá nhân của anh Châu trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ GTVT để làm giả bằng lái hạng FC.

Đến sáng 22/7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh thay đổi quyết định khởi tố tội “Chống người thi hành công vụ” sang tội “Giết người” đối với tài xế Hưng. Ngoài ra, Hưng còn bị khởi tố bổ sung tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 26/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Phan Thành Hưng 8 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hình phạt là 10 năm tù. 

Xe máy vượt đèn đỏ tông CSGT bất tỉnh ở cầu Thanh Trì 

Vào khoảng 17h ngày 20/8, khi chiến sĩ CSGT Đội 14 đang làm nhiệm vụ tại khu vực Lĩnh Nam – cầu Thanh Trì thì phát hiện một người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy và va chạm với chiến sỹ CSGT Đội 14 khiến chiến sĩ CSGT ngã ra đường bất tỉnh.

csgt-1-1818513

 Xe máy vượt đèn đỏ, tông CSGT bất tỉnh ở cầu Thanh Trì rồi bỏ chạy.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chiến sĩ gặp nạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chỉ huy Đội xử lý tai nạn Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau va chạm, tài xế xe máy đã lái phương tiện bỏ đi.

Lái xe máy tông chết CSGT trên cao tốc bị khởi tố tội "Giết người"

Vào khoảng 9h ngày 30/11, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 3 mới (đoạn tránh TP Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long – Hà Nội), Thiếu tá Trần Văn Vang (SN 1975, Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an) phát hiện Hoàng Văn Trường (24 tuổi) lái xe máy mang BKS: 20E1-266.09 chở theo 2 người đi vào đường cấm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Do biết mình đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sợ bị xử lý nên Trường đã tăng ga đâm thẳng vào Thiếu tá Trần Văn Vang, cán bộ Cục CSGT (Bộ Công an).

cao toc

 Lái xe máy tông chết CSGT đang làm nhiệm vụ trên cao tốc.

Cú đâm bất ngờ khiến Thiếu tá Vang bị thương rất nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hy sinh vào 16h50 ngày 30/11.

Ngày 2/12, Công an TP Thái Nguyên ra quyết định tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường  về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Sau đó, ngày 18/12, Công an TP Thái Nguyên đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (SN 1993, ở xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), từ hành vi “Chống người thi hành công vụ” sang hành vi “Giết người”.

Video: Quá khứ bất hảo của kẻ lái xe máy tông chết Thiếu tá CSGT trên cao tốc

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn