Những vụ tai nạn lao động khủng khiếp năm 2015

Thời sựThứ Hai, 04/01/2016 07:40:00 +07:00

Hàng loạt vụ tai nạn lao động thương tâm gây thiệt hại lớn về người và tài sản đã xảy ra trong năm 2015 gây ra nhiều hệ lụy về và cả sự day dứt, ám ảnh cho toàn

(VTC News) - Hàng loạt vụ tai nạn lao động thương tâm gây thiệt hại lớn về người và tài sản đã xảy ra trong năm 2015.

Sập giàn giáo ở KCN Formosa (Hà Tĩnh) khiến 13 người chết

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 25/3 trên công trường dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng (Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

 

Khoảng 20h tối 25/3, giàn giáo trên công trường đúc bê tông thùng chìm, dự án đê chắn sóng cảng Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng) bị sập khi công nhân đang đẩy những cấu kiện đã đúc ra ngoài, đưa thép vào khuôn để đúc tiếp.

Vụ tai nạn đã làm 13 người chết, 28 người bị thương. Có mặt trong buổi họp báo sáng 27/3 tại Hà Tĩnh, Trưởng đại diện Formosa tại Hà Tĩnh đã cùng đại diện của nhà thầu Samsung C&T và Samku (đơn vị lắp đặt hệ thống kết cấu thép của giàn giáo) cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và toàn thể người dân Việt Nam.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhất xảy ra tại Hà Tĩnh trong nhiều năm trở lại đây.

Sập hầm than ở Tân Lạc (Hòa Bình)

Trưa 18/11, tại xóm Kiềng, xã Lỗ Sơn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trong.

7 công nhân của Công ty TNHH Tân Sơn vào hầm than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) để thăm dò trữ lượng, nhưng gặp phải sự cố bục túi nước. 4 người thoát được ra bên ngoài, ba người còn lại tử vong do bị đất đá vùi lấp.

 

Đây được coi là vụ sập hầm than gây thiệt hại lớn nhất tại Hoà Bình, khiến 3 người chết. Ngoài ra, đây cũng là cuộc tìm kiếm với quy mô chưa từng có ở địa phương này với hơn 500 lượt người, thậm chí có lúc lên đến 1.000 người được huy động.

Tụt nóc lò ở mỏ than Vàng Danh (Quảng Ninh)

Khoảng 20h20 ngày 21/7, tại mỏ than của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Vinacomin đã xảy ra sự cố tụt đổ hầm lò nghiêm trọng khiến hai công nhân tử vong.

 

Sau khoảng 10 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 22/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy 2 công nhân bị mắc kẹt là anh Vũ Đình Thanh (SN 1973, thợ bậc 6/6, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí) và Bùi Ngọc Toản (SN 1970, thợ 6/6, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí). 

Sau khi 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hầm lò, các cán bộ y tế đã tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển để cấp cứu. Tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong. 

Nổ lò luyện gang thép ở Bình Dương

Ngày 10/4, trong khi công nhân đang cho thép vào lò luyện thép tại công ty An Hưng Tường, trụ sở tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ lò luyện thép phát nổ. Vụ nổ hất văng công nhân Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1980 ra xa và bị bất tỉnh.

Anh Hoàng và một công nhân khác là Lê Văn Tâm được đưa vào chữa trị tại Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng bỏng nặng ở mặt, cổ và tay chân. Bệnh nhân Hoàng bị bỏng 47%, trong đó 18% bỏng sâu; còn bệnh nhân Tâm bị phỏng 10% độ 2.

Các công nhân cho biết có khả năng lò luyện thép phát nổ là do nguyên liệu còn lẫn tạp chất, khi gặp nhiệt độ cao nên phát nổ.

Sập hầm vàng ở Bắc Kạn

Ngày 11/3, tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra một vụ tai nạn sập hầm vàng tại địa phương khiến 2 thanh niên người Dao tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 10/3 khi một nhóm khoảng 6 người đi vào cánh đồng Bản Nìn, thuộc xã Thuần Mang, để khai thác vàng trái phép.

Trong quá trình khai thác, do nền đất yếu đã xảy ra sự cố sập hầm vàng, vùi lấp 2 thanh niên Đặng Văn Hòa (21 tuổi) và Bàn Văn Lâm (22 tuổi), là người dân tộc Dao, cùng trú tại thôn Nà Chúa, xã Thuần Mang.

Khi được đưa lên thì 1 thanh niên đã tử vong tại chỗ, còn một trường hợp do bị thương rất nặng và cũng đã tử vong sau đó khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sập giàn giáo cửa hầm Cổ Mã

 

Sự việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 17/3, tại cửa hầm phíaB, ống hầm phía đông của hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Khi xảy ra tai nạn, đội thi công của Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trường Phát (Hà Nội) đang thi công lớp phòng nước của hầm Cổ Mã.

Vụ tai nạn làm 6 công nhân bị thương, trong đó có 4 công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Nguyên nhân vụ việc được xá đinh là do sự bất cẩn của công nhân điều khiển xe khoan hầm khi di chuyển qua khu vực thi công màng chống thấm.

Rơi vận thăng tại tòa nhà Lilama (Hà Nội)

Khoảng 10h30 sáng 4/12, máy vận thăng phục vụ tại công trình đang xây dựng thuộc tòa nhà số 52 đường Lĩnh Nam (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bất ngờ rơi tự do từ tầng cao xuống đất.

 

Hai công nhân tử vong ngay tại chỗ là anh Lã Tuấn A. (19 tuổi, quê Phú Thọ) và anh Nguyễn Văn Th. (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội). Anh Nguyễn Văn B. (29 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam), nạn nhân thứ 3 vụ rơi vận thăng sáng cùng ngày đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Đổ sập cần cẩu thi công đường sắt trên cao

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/5, tại đường Cầu Giấy, gần ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy (gần số nhà 361 Cầu Giấy, Hà Nội) cần cẩu của công trình đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ bị gãy và đổ sập xuống đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm rất đông người qua lại nên đã rơi trúng vào 2 người qua đường khiến 2 người này bị thương, trong đó 1 người bị thương nhẹ và 1 phụ nữ đang mang bầu đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sự cố này là do máy xúc và máy cẩu va vào nhau khiến cột cần cẩu bị đổ sập.

Sâp giàn giáo tại Cần Thơ

 

Chiều 3/10, tại công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử (thuộc Khu du lịch Biển Cần Thơ, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng làm 5 người thương vong.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân bắt đầu vào ca chiều. Khi các công nhân bắt đầu tháo giàn giáo phía trước công trình thì bất ngờ một sàn bêtông lớn có chiều dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m, đổ sập xuống khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 4 công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ.

Sập cần cẩu tại Đồng Tháp

 

16 giờ ngày 25/8, tại khu vực công trình bờ kè sông của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng thuộc khu C, khu công nghiệp Sa Đéc đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 02 người chết.

Trong lúc sử dụng cần cẩu để ép cọc pê tông thì cần cẩu bị ngã, rơi trúng hai công nhân của Công ty cổ phần xây dựng Nam Á (là đơn vị thi công công trình).

Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ còn một người bị thương nặng được chuyển cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn