Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2018, đầu năm 2019 rúng động dư luận

Thời sựThứ Bảy, 02/02/2019 18:30:00 +07:00

Năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hàng chục người xảy ra trên cả nước.

Xe tải đâm đoàn người đi bộ làm 8 người chết tại Hải Dương

Khoảng 14h ngày 21/1/2019, Lương Văn Tâm (SN 1991, quê Cao Bằng) lái xe tải Hyundai BKS 29C - 719.53 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Km76+500, tuyến quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Cổ Phục, xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương).

Thời điểm gây ra vụ tai nạn, trên xe chở 4 tấn bột bả sơn, chạy hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng, cùng phụ xe là Tạ Văn Tú (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và thợ kỹ thuật sơn Lê Mạnh Tuấn (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Khi đến địa điểm trên, xe đâm vào đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ xã Kim Lương đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương đang trên đường đi bộ tại làn đường dành cho xe thô sơ.

Vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương, trong đó 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

hai duong 5

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 16 người thương vong ở Hải Dương. 

Khoảng 16h cùng ngày, Lê Mạnh Tuấn là người đi cùng trên xe ô tô gây tai nạn đến Công an huyện Kim Thành làm việc với cơ quan công an. Sau đó, phụ xe Tạ Văn Tú và lái xe Lương Văn Tâm lần lượt đến trụ sở công an đầu thú.

Công an huyện Kim Thành cho 3 người này đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác.

Kết quả, 3 người trên không có nồng độ cồn trong hơi thở, tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá); Lê Mạnh Tuấn và Tạ Văn Tú âm tính với ma túy.

Tại Công an huyện Kim Thành, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách đây một tuần.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Xe container hất văng đoàn xe đang chờ đèn đỏ, 4 người thiệt mạng ở Long An

Khoảng 15h20 ngày 2/1/2019, xe container BKS 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM. Khi đến ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (m 1936 Quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh), xe container tông trúng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Chiếc container tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 150m mới dừng lại. Vụ va chạm kinh hoàng khiến hàng loạt xe máy bị cuốn vào gầm, người dân la hét hoảng loạn. Rất nhiều người mắc kẹt trong gầm.

Tai nạn làm 4 người thiệt mạng, gần 20 người bị thương, 21 xe máy biến dạng.

long an 3

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Long An.

Tài xế lái xe container được xác định là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê ở Long An). Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45km/h.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường rồi đến trụ sở công an trình diện tối cùng ngày. Xét nghiệm lần đầu, lái xe Hiếu dương tính với ma túy trong nước tiểu, trong máu có cồn.

Ngày 3/1/2019, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) để điều tra.

Xe bồn chở xăng tông xe ba gác, lao vào nhà dân bốc cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 ngày 22/11/2018 trên quốc lộ 13 (ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) giữa xe bồn và xe ba gác làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân rồi bốc cháy.

Công an huyện Chơn Thành cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe bồn chở xăng đang chạy trên quốc lộ 13 (đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã tông vào đuôi xe ba gác đang chở đá chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe bồn mất lái, lao qua dải phân cách lật xe, sau đó xăng tràn ra đường gây cháy kinh hoàng.

xe bon chay 28

Xe bồn chở xăng tông xe ba gác, lao vào nhà dân bốc cháy khiến 6 người chết.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng công an huyện Chơn Thành cho biết: “Lửa bốc cháy nhanh, lan ra cháy mười mấy căn nhà liền kề nên nhiều người bên trong không thoát ra được, dẫn đến thương vong nhiều.

Qua thống kê ban đầu đã có 6 người chết, nhiều người bị thương và hơn 10 ngôi nhà bị cháy sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe ba gác. Còn tài xế lái xe bồn bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)”.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ tai nạn.

Xe bồn chạy 109km/h đẩy xe khách xuống vực, 13 người chết ở Lai Châu

Khoảng 9h05 ngày 15/9/2018, tại Km 57+400 trên tuyến quốc lộ 4D qua bản Tiên Bình (thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu), một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra làm 13 người chết.

Vào thời điểm trên, xe bồn do anh Lò A Liều (SN 1985, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) lái xe đi hướng TP Lai Châu - Tam Đường, khi đi tới thị trấn Tam Đường thì mất phanh, tông vào xe khách 16 chỗ cùng chiều do anh Nguyễn Văn Hảo cầm lái.

Cả 2 xe lao xuống taluy âm dưới chân cầu bản Tiên Bình làm 13 người chết và 3 người bị thương nặng. Trong đó, có 1 gia đình 4 người về quê ăn giỗ thì bà và cháu trai thiệt mạng, con gái và cháu gái bị thương.

lai chau 28

 Vụ tại nạn thảm khốc ở Lai Châu khiến 13 người thiệt mạng.

Đại diện CSGT Lai Châu cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Liều chạy xe bồn chở xi măng với tốc độ 109km/h. Ông Bùi Gia Lượt, Phó giám đốc công an tỉnh thông tin nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe mất phanh.

Dù 2 tài xế đều đã thiệt mạng nhưng cơ quan điều tra sau đó vẫn khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ những vấn đề của vụ tai nạn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Xe đón dâu đấu đầu container làm 13 người chết ở Quảng Nam

Khoảng 2h30 ngày 30/7/2018, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xe khách 16 chỗ do tài xế Lê Ngọc Cường cầm lái chạy theo hướng Bắc - Nam, chở theo chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và 15 người thân từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Đến Km 950+700, xe khách đối đầu với xe container, kéo theo rơ-moóc chở thanh long chạy theo hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến chú rể cùng 12 người thân thiệt mạng, 4 người còn lại bị thương nặng.

quang nam 28 4

 Đám cưới trở thành đại tang sau cú va chạm kinh hoàng.

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, nguyên nhân thuộc về tài xế xe 16 chỗ. Xe khách đã lấn làn trái và đâm trực diện vào xe đầu kéo. Xe hoạt động chở khách "chui", không được cấp phù hiệu, không đăng ký kinh doanh vận tải và chở khách thực hiện hợp đồng thứ 2 liên tiếp, tức không có thời gian nghỉ.

Nhưng do tài xế xe khách đã chết nên lực lượng chức năng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ xe khách phải chịu trách nhiệm liên đới vụ việc này.

Xe máy tông ô tô đang dừng bên đường ở Quảng Trị, 4 học sinh chết thảm

Khoảng 19h30 ngày 21/4/2018, 4 học sinh đi trên một chiếc xe máy BKS 74L1-142.12 trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tà Rụt ra quốc lộ 9. Khi đến Km 158 đường Hồ Chí Minh, xe máy tông vào ô tô tải chở tràm BKS 74C-051.69 đang dừng bên đường.

Cú tông quá mạnh làm xe máy và cả 4 thiếu niên kể trên văng xuống đường, 3 người chết tại chỗ và 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

dak lak 6

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh thiệt mạng. 

Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là Hồ Văn Đao (SN 2005); Hồ Văn Xếp (SN 2003); Hồ Văn Hoài (SN 2004); Hồ Văn Vinh (SN 2002) cùng trú xã Húc Nghì, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Các nạn nhân đều đang là học sinh tại địa phương.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn