Những vụ lấn đường gây chết người thảm khốc

Thời sựThứ Sáu, 12/10/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News) – Hàng chục vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi hàng trăm mạng người. Sau những tai nạn là nỗi đau, mất mát lớn của người ở lại và xã hội.

(VTC News) – Phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường, đi ngược đường, lùi xe thiếu quan sát… là những nguyên nhân của các vụ tai nạn chết người thảm thương trong thời gian qua.

Chỉ trong sáng 10/10, 2 vụ tai nạn do xe tải gây ra đã cướp đi sinh mạng của 7 người trong chốc lát. Sự việc này gióng lên một hồi chuông báo động về tình hình tai nạn giao thông.

VTC News xin điểm lại một số vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong thời gian qua:

Xe ben đi ngược chiều cán chết người

6h30' sáng 1/10, người đàn ông đi xe đạp ven Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) đã bị xe ben đi ngược chiều cuốn vào gầm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân chừng 50 tuổi bị xe ben chở đất nặng cả chục tấn của Công ty Vận tải Bảo Sơn cán tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp bị kéo lê khoảng 15 mét.


Theo lời một số nhân chứng, chiếc xe ben đã đi ngược chiều lấn hết phần đường và không chú ý nên gây tai nạn.

Cán chết người, tài xế xe tải bỏ chạy

Khoảng 8h15' ngày 20/7, tại vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ tử vong tại chỗ. Đáng nói là, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải đã tăng ga bỏ chạy…

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy biển số 60P1-573.84 lưu thông theo hướng từ cổng chào TP. Biên Hòa ra quốc lộ, khi đang ôm cua tại vòng xoay Tam Hiệp thì bất ngờ bị chiếc xe tải biển số 72N-2062 đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM về Đồng Nai tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe gắn máy văng xuống đường, người ngồi sau xe được xác định là Hoàng Quốc Việt (18 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đã văng vào gầm xe và bị bánh trước bên phải chiếc xe cán ngang người tử vong tại chỗ, người phụ nữ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải bỏ chạy.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã tăng ga bỏ chạy. Chỉ đến khi người dân xung quanh lấy xe máy đuổi theo và chặn phía trước, tài xế này mới dừng lại và ngay lập tức bung cửa chạy thoát.

Bị 'hung thần' đâm, 4 người thương vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào rạng sáng ngày 4/10 tại Km 625+685 trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Quảng Thuận (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô du lịch mang BKS 38N - 1272 do Hồ Xuân Hòa (trú tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) điều khiển đang chạy theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với xe đầu kéo chạy ngược chiều mang BKS 29C-182.48, kéo theo rơ móoc mang BKS 29R-005.44.

Hậu quả, sau cú đâm trực diện, 2 người trên xe ô tô du lịch tử vong là Hồ Văn Thuận (49 tuổi) và Hoàng Ngọc Loan, (41 tuổi); 2 người còn lại bị thương nặng là tài xế xe ô tô du lịch và Phạm Ngọc Sơn (41 tuổi), tất cả đều trú tại huyện Quảng Trạch.

Chết thảm vì tiếng còi xe tải

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 5/10 trên đường Nguyễn Cửu Phú đoạn qua ấp 1, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nạn nhân được xác nhận là ông Hà Quốc Tuấn (SN 1964, quê Hải Dương).

Hoảng sợ vì tiếng còi xe tải, ông Tuấn ngã và tử vong.

Vào thời điểm trên, ông Tuấn điều khiển xe máy BKS 51H1-7907 lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Phú hướng từ Trần Đại Nghĩa về Chợ Đệm.

Khi di chuyển đến địa điểm trên, do phần đường phía bên trong lề đọng nhiều bùn nước, sình lầy khiến ông không thể chạy sát lề được.

Cùng lúc đó xe tải BKS 54S -1225 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau bấm còi inh ỏi để xin đường vượt lên.

Do quá hoảng sợ ông Tuấn cho xe chạy vào phần đường trơn trượt bên trong khiến tay lái bị loạng choạng nên tông vào mép gờ với phần vỉa hè.

Sau va chạm, chiếc xe trượt nhoài xuống đường, ông Tuấn bị ngã lăn ra hướng làn đường ô tô. Mặc dù tài xế xe tải cố gắng thắng gấp nhưng không kịp nên đã cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xe tải kéo rê người đàn ông 40m trên cầu Cần Thơ

Khoảng 19h10' ngày 13/5, vụ tai nạn giao thông khiến anh Tân Hoàng Mừng (27 tuổi) đi xe máy biển số Sóc Trăng chết tại chỗ tại cầu Cần Thơ.

Theo những người chứng kiến, trước khi xảy ra tai nạn anh Mừng chở vợ và con trai mới 3 tháng tuổi hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải.

Anh Mừng để vợ con lại ở khu vực gần đỉnh cầu Cần Thơ ngắm cảnh, còn anh chạy đi mua đồ ăn vặt từ những người bán dạo thì va quẹt với xe tải 8 tấn do tài xế tên Điệp điều khiển chở rau củ từ miền Tây về TP.HCM.

Anh Mừng chết tại chỗ sau khi bị xe tải kéo rê khoảng 40m do xe này đang xuống dốc cầu (phía tỉnh Vĩnh Long), còn chiếc xe máy nát vụn.

Từ khi khánh thành (tháng 4-2010) đến nay đã có gần 10 vụ tai nạn giao thông chết người ở cầu Cần Thơ, chủ yếu xảy ra phía tỉnh Vĩnh Long.

Phóng nhanh ô tô tông chết người

Khoảng 16h30' ngày 8/10, tại Km5, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk, xe ôtô BKS 47P- 2545 do Phạm Hoàng Dũng (SN 1973, trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển, chạy theo hướng TP. Buôn Ma Thuột đi Nha Trang, khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe môtô chạy cùng chiều do anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1968, thường trú tại xã Dray B’hăng, huyện Cư Kuin) cầm lái, chở theo vợ là chị Phùng Thị Thành (SN 1973) ngồi sau.

 Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe tải đã gây tai nạn chết người.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do tài xế xe ôtô không làm chủ  tốc độ, vượt xe khác không bảo đảm an toàn nên va vào tay lái bên trái của xe môtô, gây tai nạn.

Hậu quả làm chị Phùng Thị Thành bị tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Sơn bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Một buổi sáng, 2 vụ tai nạn, 2 gia đình chết thảm

Chỉ trong buổi sáng 10/10, tại Bình Định và Đồng Nai xảy ra 2 vu tai nạn giao thông khủng khiếp khiến 2 gia đình chết thảm.

Sáng 10/10, tại km 10+300 đường tỉnh 766, thuộc ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến ba người chết tại chỗ và một người bị thương.

Xe ôtô tải biển kiểm soát 75H-6727, do Nguyễn Đức Linh, 30 tuổi, quê Bình Thuận, điều khiển lưu thông hướng từ tỉnh Bình Thận đi huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Khi lưu thông đến khu vực trên, chiếc xe tải đã đâm vào xe gắn máy biển kiểm soát 60R3-9566, do chị Phạm Thị Kim Yến, 21 tuổi, ngụ ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, điều khiển đang lưu thông chiều ngược lại.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe gắn máy 60R3-9566 đang chở theo bốn người, gồm chị Yến và ba cháu nhỏ Hồ Trung Nghĩa, 4 tuổi; Bùi Minh Thịnh, 3 tuổi và Hồ Thị Bích Ngọc, 2 tuổi, cả ba cùng ấp Tân Hợp.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 10/10.

Cú đâm trực diện đã khiến bốn người ngồi trên xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe ôtô tải, làm chị Phạm Thị Kim Yến, cháu Bùi Minh Thịnh và Hồ Thị Bích Ngọc tử vong tại chỗ. Còn cháu Hồ Trung Nghĩa bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe gắn máy 60R3-9566 bị cán nát.

Theo nhận định ban đầu, khả năng do tài xế điều khiển xe tải lấn trái đường nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Cũng trong sáng 10/10, tại Km 1.207 thuộc tuyến QL 1A đoạn chạy qua địa phận khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng (Thị xã An Nhơn, Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô tải với xe gắn máy làm 3 người chết tại chỗ.


Vào thời điểm kể trên xe ô tô tải mang BKS 76C – 01938 do tài xế Nguyễn Khanh (SN 1974), quê ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi điều khiển xe chạy trên tuyến QL 1A hướng từ Quy Nhơn - Nhơn Thành thì bất ngờ va chạm với xe gắn máy chạy ngược chiều mang BKS 61H4 – 7425 do anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1978), trú tại thôn Lý Tây, phường Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, Bình Định điều khiển.

Trên xe lúc này, anh Hậu có chở vợ là Bùi Thị Thu Thanh (SN 1979) và con gái Nguyễn Thị Mỹ Ngân (SN 2009) ngồi phía sau chạy hướng Nhơn Thành – Quy Nhơn.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng do người điều khiển xe gắn máy vượt một chiếc xe khách, thiếu quan sát khi ở làn đường chiều ngược lại xe ô tô tải đang lưu thông.

Thương tâm hơn, thời điểm xảy ra tai nạn chị Bùi Thị Thu Thanh vợ anh Nguyễn Văn Hậu đang mang thai tháng thứ 7. Dù được các y bác sĩ và nhân viên y tế nỗ lực phẫu thuật cứu thai nhi nhưng không thành.

Nguyên Minh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn