Những vụ IPO lớn nhất lịch sử khiến thế giới 'giật mình'

Kinh tếThứ Tư, 06/11/2019 09:03:00 +07:00

Cố phiếu của Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco sẽ được chào bán trong thương vụ IPO lớn nhất thế giới.

Theo dự kiến, tháng 12 tới, cổ phiếu của Saudi Aramco có thể bắt đầu được giao dịch trên sàn giao dịch Tadawul của Ả Rập Xê-út.

Các chuyên gia phân tích đến từ ngân hàng lớn cho biết, định giá của công ty Saudi Aramco sẽ không vượt quá 1.500 tỷ USD, thấp hơn mức định giá 2.000 tỷ USD mà Thái tử Mohammed bin Salman nhắm đến, khi lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng IPO cách đây 4 năm.

Theo Bloomberg, Saudi Aramco dự kiến huy động khoảng 20 - 40 tỷ USD với định giá 1.600 - 1.800 tỷ USD. 

Trước Saudi Aramco, có nhiều thương vụ IPO lớn khiến cả thế giới "giật mình":

ipo1

Hiện tại, danh hiệu IPO lớn nhất thế giới thuộc về gã khổng lồ Alibaba của Trung Quốc khi huy động được 25 tỷ USD vào năm 2014 tại New York. (Ảnh: Business Insider) 

ipo2

Vụ IPO lớn thứ 2 thế giới là của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc AgBank. AgBank chào bán cổ phiếu công khai lần đầu vào ngày 7/7/2010, huy động được 19,2 tỷ USD. Sau đó, AgBank tăng quy mô IPO của mình lên 22,1 tỷ USD. (Ảnh: AgBank) 

ipo3 3

Ngân hàng ICBC, hay Ngân hàng Công thương Trung Quốc (niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong) chào bán cổ phiếu công khai lần đầu vào ngày 20/10/2006, thu về tổng cộng gần 19,1 tỷ USD. Đến 19/1/2007, ICBC nâng IPO của mình lên 21,9 tỷ USD, biến nó thành IPO lớn thứ ba thế giới. (Ảnh: People's Daily) 

ipo4 4

Nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Mỹ General Motors huy động được 20,1 tỷ USD trong đợt IPO đầu tiên. Đây cũng là vụ IPO lớn nhất trong số các công ty tại Mỹ. General Motors sở hữu Chevrolet, Buick, GMC và Cadillac. (Ảnh: Markquart Motors) 

ipo5 5

NTT DoCoMo - Nhà mạng di động có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) - IPO ngày 22/10/1998 trên sàn Tokyo, thu về 18,4 tỷ USD. (Ảnh: Nikkei Asian Review) 

ipo6 6

Công ty thẻ tín dụng Visa Inc lập kỷ lục vào tháng 3/2008 khi huy động được 17,9 tỷ USD. (Ảnh: Printest)

ipo7 7

Tập đoàn AIA (có trụ sở tại Hong Kong) IPO ngày 21/10/2010 và huy động được hơn 17,8 tỷ USD. AIA cũng là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ châu Á đầu tiên độc lập, niêm yết công khai. (Ảnh: CNBC) 

ipo8 8

Enel SpA IPO ngày 1/11/1999 và huy động được gần 17,4 tỷ USD. Công ty của Italy cạnh tranh trong thị trường gas và điện ở châu Âu và châu Mỹ. Enel hoạt động tại 34 quốc gia và có 72 triệu người dùng trên toàn thế giới. (Ảnh: SteelGuru) 

ipo9 9

Vụ IPO diễn ra vào tháng ngày 1/05/2012 của Facebook gắn liền với những rắc rối ngay ngày giao dịch đầu tiên và chỉ huy động được hơn 16 tỷ USD. Tính đến tháng 6 năm 2018, trung bình, có 1,47 tỷ người dùng Facebook hàng ngày. (Ảnh: Threatpost) 

ipo10 10

 Deutsche Telekom AG là một công ty viễn thông của Đức, huy động được hơn 13 tỷ USD vào ngày 17/11/1996. Deutsche Telekom AG có 156 triệu khách hàng di động, 29 triệu đường truyền mạng cố định và hơn 18 triệu đường băng rộng. Nó sở hữu T-mobile và T-Systems. (Ảnh: Xed Global)

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn