Những vụ án oan chấn động được công khai xin lỗi năm 2017

Pháp luậtThứ Năm, 15/02/2018 06:40:00 +07:00

Năm 2017, hàng loạt vụ án oan sai từ nhiều năm trước được tổ chức xin lỗi công khai, giúp những người bị kết án oan được lấy lại phần nào danh dự đã mất.

Náo loạn buổi xin lỗi tử tù Hàn Đức Long

Chiều 25/4/2017, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long, người bị kết án tử hình oan về tội giết người được tổ chức tại ở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Vụ án xảy ra vào tối 26/6/2005, thi thể một bé gái ở xã Phúc Sơn được tìm thấy. Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Cơ quan điều tra sau đó nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Hàn Đức Long. Ông Long cũng thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé trên.

Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình. 

han-duc-long1-1493101897

Tử tù Hàn Đức Long rạng rỡ ngày được công khai xin lỗi. (Ảnh: NĐT)

Ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định đình chỉ chấm dứt điều tra vụ án hiếp dâm, đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long bị khởi tố các tội giết người, hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm và quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Hàn Đức Long.

Theo các quyết định trên thì bản chất là ông Hàn Đức Long đã được xác định không phải là thủ phạm.

Như vậy, ông đã bị bắt giam oan, truy tố oan, xét xử oan và chịu giam cầm trong suốt 11 năm.

Ông bị bắt vào ngày 18/10/2005 và đến tối ngày 20/12/2016 thì được trả tự do.

Ngày 25/4, tòa tổ chức xin lỗi công khai cựu tử tù Hàn Đức Long.

Tuy nhiên tại buổi xin lỗi, trong lúc ông Trần Văn Tuân, phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội đang cố gắng đọc lời xin lỗi gửi đến ông Long thì phía dưới hội trường vô cùng náo loạn.

Gia đình nạn nhân trong vụ án vô cùng bức xúc, liên tục lớn tiếng, thậm chí ném cả mũ và dép về phía ông Tuân khi cho rằng cơ quan tố tụng chưa xác định được hung thủ của vụ giết người này.

Buổi xin lỗi diễn ra chớp nhoáng trong vòng 5 phút, ông Long chưa kịp nói lên cảm xúc của mình thì phải vội vàng ra ngoài lên xe ra về.

28 năm mang tiếng giết chồng, giết cha

Ngày 24/10, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi Công khai xin lỗi với bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và 2 con trai gồm Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã mất) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng, giết cha.

Theo hồ sơ, năm 1989, bà Nga phát hiện chồng mình là ông Trịnh Huy Tùng chết dưới giếng. Vài ngày sau, công an tỉnh Lai Châu (cũ, nay tách thành Lai Châu và Điện Biên) bắt giữ bà Nga và các anh Hiến, Dương để điều tra hành vi giết người.

1-1508820421765 4

 Bà Nga cùng người thân trong buổi công khai xin lỗi. (Ảnh: NLĐ)

TAND tỉnh Lai Châu cũ tuyên phạt bà Nga 36 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm, các anh Hiến và Dương lần lượt nhận án 18 năm tù và 12 năm tù về tội giết người.

Ngày 23/9/1989, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (cũ) khởi tố vụ án hình sự “Giết người” theo Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 1985. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Công Hiến và ông Trịnh Huy Dương (là con đẻ của ông Tùng và bà Nga) để điều tra về tội giết người.

Sau đó, VKSND tỉnh Lai Châu truy tố ông Trịnh Công Hiến, ông Trịnh Huy Dương, bà Đặng Thị Nga về tội “Giết người” theo Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về hành vi che giấu tội phạm. Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị Tòa buộc tội giết cha và phải nhận mức án lần lượt là 18 năm tù và 12 năm tù.

Bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm tuyên hủy. Năm 1991, VKSND tỉnh Lai Châu trả hồ sơ cho Công an tỉnh Lai Châu điều tra lại. Năm 1992, các ông Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương được hủy bỏ quyết định tạm giam.

Năm 2016, cơ quan tố tụng liên ngành tỉnh Điện Biên vào cuộc để giải quyết đơn kêu oan của bà Nga và con trai. Tháng 10/2017, cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố 3 người trong gia đình bà Nga vô tội.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Điện Biên quyết định tổ chức xin lỗi công khai với bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Huy Dương và người đại diện hợp pháp của ông Trịnh Công Hiến (đã mất năm 2004).

10 năm bị truy tố sai tội 'giao cấu với trẻ em' ở Đồng Nai

Ngày 17/11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Trần (ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), vì đã ban hành quyết định truy tố tội danh “giao cấu với trẻ em”, dẫn đến oan sai cho ông cách đây 10 năm.

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện KSND tỉnh thừa nhận, việc truy tố oan sai của Viện KSND tỉnh đã gây nhiều thiệt hại cho ông Trần về cả vật chất lẫn tinh thần, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ông trong nhiều năm qua.

Trước đó, vào tháng 3/2006, ông Nguyễn Trần bị bắt tạm giam để điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 13 tuổi (trú tại huyện Xuân Lộc) và đã có bầu. Sau đó, tội danh của ông được Viện KSND tỉnh thay đổi từ "hiếp dâm trẻ em" thành "giao cấu với trẻ em".

23621645_1718478468225666_796532199027552488_n-1859213 6

Ông Nguyễn Trần (áo hồng) trong buổi công khai xin lỗi. 

Cuối năm 2006, TAND Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên ông Trần liên tục kêu oan. Vì thế, tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Bé gái sau khi sinh con đã được cơ quan điều tra đưa đi giám định ADN. Kết quả cho thấy ông Trần không phải là cha ruột của đứa bé.

Đến 24/12/2007, Viện KSND tỉnh ra quyết định hủy bỏ tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần. Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội, nên tháng 3/2008, Công an tỉnh ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Nam thanh niên 'tự nhiên' bị bắt vì tội đánh người

Sáng 28/11/2017, tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), ông Phùng Bá Thắng, Viện trưởng VKSND và ông Đào Quang Châu, Phó CA huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi xin lỗi anh Nguyễn Huy Hòa (27 tuổi) ngụ thôn Ba Bàu do đã khởi tố và bắt giam oan 2 tháng.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 16/4/2011, cha anh Hòa là ông Nguyễn Thanh Dung (ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) xảy ra xô xát với ông Lê Ngọc Khanh. Ông Khanh chỉ bị thương nhẹ, được Trạm y tế xã xử lý vết thương rồi cho về.

xin-loi-nguoi-bi-oan_thumb 7

 Anh Nguyễn Huy Hòa trong buổi xin lỗi.

Đến ngày 11/6/2015 (hơn 4 năm sau ) bất ngờ anh Hòa bị khởi tố và bắt tạm giam với lý do đánh ông Lê Ngọc Khánh bị thương tích 21%. Thời gian này gia đình ông Dung đã chuyển nơi cư trú từ xã Tân Thuận đến xã Hàm Thạnh, cách 20 km.

Đến ngày 26/11/2015, VKSND huyện Hàm Thuận Nam yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng không có thêm tình tiết, chứng cứ mới nên anh Hòa được cho tại ngoại.

Sau hai lần giám định thương tật, cho thấy ông Khanh không bị vết thương trên đầu và thái dương, vì vậy, ngày 30/11/2016 CQCSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam quyết định đình chỉ điều tra với anh Nguyễn Huy Hòa.

30 tháng tù oan vì những chứng cứ giả dàn dựng

Ngày 25/12/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xin lỗi anh Vũ Ngọc Dương, người bị kết án oan 30 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, anh Vũ Ngọc Dương (SN 1985) vay chồng của Dương Diệu Thu 50 triệu đồng. Sau nhiều lần cùng chồng đòi nợ không được, Thu bàn tính chuyện trả thù anh Dương với Nguyễn Thị Thanh Vân.

Vợ chồng Thu và Vân thống nhất làm giả chữ viết, chữ ký của anh Dương trong một số giấy tờ nhận tiền tài trợ nhân đạo rồi chiếm đoạt.

maxresdefault 8

 Vũ Ngọc Dương tại buổi xin lỗi. (Ảnh: TTXVN)

Hoàn thành xong số giấy giờ này, Thu tố cáo anh Dương ra cơ quan công an. Theo các giấy tờ làm giả này, anh Dương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của Trung tâm Dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo huyện Đông Anh.

Anh Dương sau đó bị khởi tố, truy tố, bị hai cấp tòa sơ, phúc thẩm kết án 30 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2015, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm đối với anh Dương. Ngày 5/5/2015, VKSND Tối cao quyết định khởi tố vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức đối với vợ chồng Thu cùng đồng bọn.

Sau đó, ngày 20/9/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt vợ chồng Thu cùng hai bị cáo khác từ tám tháng tù đến 40 tháng tù về các tội vu khống và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn