Những vị Thượng tướng đương nhiệm sinh năm Đinh Dậu

Thời sựChủ Nhật, 29/01/2017 08:06:00 +07:00

Khá nhiều Thượng tướng đang đương nhiệm trong hàng ngũ Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam sinh năm Đinh Dậu.

 1. Thượng tướng Tô Lâm

Thượng tướng Tô Lâm sinh năm Đinh Dậu 1957, quê Văn Giang, Hưng Yên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Đến kỳ họp Quốc hội thứ 11 khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Tô Lâm đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

148550844955229-tolam

 Thượng tướng Tô Lâm.

Thượng tướng Tô Lâm có học hàm, học vị: giáo sư, tiến sĩ luật. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng hàm Thượng tướng năm 2014.

2. Thượng tướng Lương Cường

Thượng tướng Lương Cường sinh năm Đinh Dậu 1957, quê Phú Thọ. Ông hiện đang giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

148550854723150-luongcuong

Thượng tướng Lương Cường 

Ông từng là Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (từ 2011).Ông được thăng quân hàm Trung tướng (2009), Thượng tướng (2014), Ủy viên Quân ủy Trung ương (2011-2016).

3. Thượng tướng Bế Xuân Trường

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm Đinh Dậu 1957, quê Cao Bằng. Hiện ông đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII.

148550866389115-bexuantruong

 Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2015.

4. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm Đinh Dậu 1957, quê Thừa Thiên Huế. Ông là con của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Hiện Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

148550874965573-nguyenchivinh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. 

Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Ông được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2011.

5. Thượng tướng Võ Trọng Việt

Thượng tướng Võ Trọng Việt sinh năm Đinh Dậu 1957, quê Hà Tĩnh. Ông hiện đang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

148550882397794-votrongviet

 Thượng tướng Võ Trọng Việt.

Ông từng giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp là XII, XIII và XIV. Ông được thăng quân hàng Thượng tướng vào năm 2015.

Video: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Tai nạn kép Su - 30 và Casa 212 đặc biệt nghiêm trọng

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn