Những uỷ viên trẻ nhất trong BCH Trung ương khoá XII

Thời sựThứ Năm, 28/01/2016 10:26:00 +07:00

Chiều 26/1, danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được công bố.

(VTC News) - Chiều 26/1, danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được công bố.

Trong số 200 Ủy viên, có một số người ở độ tuổi 40 được xem là trẻ nhất khóa XII. Có thể kể đến ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Sinh đầu năm 1976, ông Nguyễn Xuân Anh (quê xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) là một trong hai Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước. 
 Ông Nguyễn Xuân Anh
Với trình độ tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng của Đà Nẵng như Phó bí thư ở tuổi 38, Phó chủ tịch UBND thành phố ở tuổi 35.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang

 Ông Nguyễn Thanh Nghị
Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976 là tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ), cao cấp lý luận chính trị, nguyên phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP HCM. 

Hiện ông Nguyễn Thanh Nghị là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực thành uỷ TP.HCM sinh năm 1970. Ông là thạc sĩ triết học, từng đảm nhiệm Bí thư Quận ủy 12 (TP.HCM). Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. 
 Ông Võ Văn Thưởng

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và tháng 8/2011 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đến tháng 4/2014 về lại TP HCM làm Phó bí thư Thành ủy.

Ông Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (từ tháng 10/2015).
 Ông Đặng Quốc Khánh

Chủ tịch HĐTV VietinBank

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietinBank, sinh năm 1973. Ông Thắng là Tiến sỹ Kinh tế
 Ông Nguyễn Văn Thắng
Ông bắt đầu công tác tại Vietinbank từ năm 1996 đến nay và kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó có chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc

Đồng chí Hầu A Lềnh (SN 1973) quê ở xã Tản Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, người dân tộc Mông. 
 Hầu A Lềnh
Ông Hầu A Lềnh từng là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa X, XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông được điều làm Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc từ tháng 9/2015.

Ông Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975.
 Ông Vũ Đại Thắng

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre


Ông Mãi từng làm Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Ông Phan Văn Mãi trong một chuyến công tác tại Bạc Liêu. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)
Ông Phan Văn Mãi trong một chuyến công tác tại Bạc Liêu. (Ảnh: Báo Bạc Liêu) 

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Nguyễn Đắc Vinh (SN 1972) hiện là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ông cũng tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tháng 8/2015. Ông từng là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XI.
Ông Nguyễn Đắc Vinh
Ông Nguyễn Đắc Vinh 

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thành uỷ TP.HCM

Ông Tất Thành Cang (SN 1971) quê tại xã Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại Đại hội XI, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XI.
Ông Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang  
Ông từng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và hiện là Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ chí Minh. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Video: Danh sách BCH Trung ương

H.Dương
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn