Những tỷ phú Việt kiếm 'bộn tiền' năm 2013

Kinh tếThứ Sáu, 13/12/2013 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều tỷ phú Việt vẫn nhìn thấy cơ hội "ăn nên làm ra" từ trong thách thức.

(VTC News) - Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều tỷ phú Việt vẫn nhìn thấy cơ hội "ăn nên làm ra" từ trong thách thức.

Phạm Nhật Vượng - Ông chủ tập đoàn Vingroup

Năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup trở thành người Việt Nam đầu tiên được Tạp chí Forbes xếp hạng trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD.

Trong danh sách này, ông Vượng đứng thứ 974 với 53% cổ phần ở Vingroup. Ông Vượng trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam cũng là tỷ phú đô la đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam.


Phạm Nhật Vượng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 
Từ năm 2012, ông Phạm Nhật Vượng đã là người dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
 
Tính đến thời điểm hiện nay, theo nhiều số liệu thống kê thì tài sản được quy ra từ cổ phiếu của vị tỷ phú 45 tuổi này được cho là đã vượt qua mốc 20.000 tỷ đồng, tăng tới hơn 3.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Với con số này thì ông Vượng đang là người giàu nhất sàn chứng khoán trong nước và nhiều dự đoán cho rằng, cho đến hết năm nay thì vẫn khó có ai có thể “qua mặt”.


Trong năm 2013, ông Vượng còn gây ấn tượng mạnh với dư luận khi khai trương Royal City - trung tâm thương mại dưới lòng đất lớn nhất châu Á. Đây không chỉ là sự kiện nổi bật của năm mà còn là sự kiện đặc biệt của Vingroup, đánh dấu sự lớn mạnh của tập đoàn và tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Royal City hiện đang là điểm đến lý tưởng và yêu thích của dân Việt và đặc biệt quá tải vào dịp cuối tuần hay ngày lễ.


Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Đứng thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán hiện nay là ông Đoàn Nguyên Đức với hơn 6.500 tỷ đồng.

Tuy vẫn giữ vững vị trí thứ 2 nhưng số tài khoản của “bầu Đức” năm nay tăng không đáng kể, chỉ chưa đến 1 tỷ đồng. Mặc dù vậy, hiện số tài sản của ông Đức so với người đứng thứ 3 vẫn đang ở khoảng cách an toàn (khoảng gần 3.000 tỷ đồng). Do đó, gần như chắc chắn rằng ông Đức sẽ là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt năm nay.


Đoàn Nguyên Đức
Ông Đoàn Nguyên Đức 
Năm 2013 được coi là năm có nhiều lùm xùm nhất đối với bầu Đức. Mặc dù tiếng tăm của ông ngày càng được củng cố hơn với việc đầu tư bất động sản mạnh mẽ ở Myanmar, nhưng những lùm xùm về bất động sản ở Myanmar như việc bị tố là “lừa” cổ đông qua Myanmar mua bất động sản đã khiến tiếng tăm của vị đại gia này càng nổi hơn.


Cũng nhờ thương vụ này, bầu Đức đã kiếm cả trăm tỷ đồng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng 15/10, chỉ số VN-Index tăng 2,1 điểm, tương đương 0,43% lên mức 495,72 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 2,42 điểm, tương đương 0, 44 % lên 553,9 điểm.

Giá cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tăng lên mức 21.400 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng 300 đồng/cổ phiếu. Với việc sở hữu gần 311.605.030 cổ phiếu HAG, tương đương 43,39%, với biên độ tăng này, tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ của bầu Đức đã tăng lên hơn 93 tỷ đồng.

Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Với số tài sản khoảng 3.900 tỷ đồng, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, đang ở vị trí thứ 3 trên sàn chứng khoán. Tài sản của ông Long đã tăng gần 1.900 tỷ đồng so với năm ngoái.

Trần Đình Long
Ông Trần Đình Long 
Năm 2013 dù kinh tế khó khăn, nhưng ông Long vẫn kiếm "bộn tiền". Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 14/11, chỉ số VN-Index tăng 1,73 điểm, tương đương 0,35% lên mức 497,85 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 2,64 điểm, tương đương 0,48 % lên mức 555,73 điểm.


Trong top VN30Index, cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) tăng khá mạnh với mức tăng 5,6% . Đóng cửa phiên giao dịch, HPG chốt giá 39.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2.100 đồng/cổ phiếu, giá cao nhất tính từ 11/6.

Số cổ phiếu HPG ông Long đang nắm là 101.059.200 cổ phiếu. Với mức tăng này, phiên giao dịch đã mang lại cho ông thêm trên 21 tỷ đồng. Tính giá thị trường số cổ phiếu này thì tài sản của ông trên sàn chứng khoán tương đương 4.050 tỷ đồng.

Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Đứng sát ông Long là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng – bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, với số tài sản khoảng 3.500 tỷ đồng. Như vậy, bà Hương cũng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán tính đến lúc này.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, hiện đang là phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán VIC). Bà cũng chính là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, người đang giữ vị trí dẫn đầu Top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2013, người soán ngôi này trong 3 năm liên tiếp từ năm 2011 và vừa được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong những tỷ phú mới xuất sắc nhất năm 2012.

Tính đến tháng 5/2013, bà Phạm Thu Hương đang sở hữu 5,29% vốn tại VIC với khối lượng cổ phiếu đạt hơn 49 triệu đơn vị. Giá trị khối tài sản mà bà Hương đang sở hữu là 3.117 tỷ đồng.

Giống như chồng mình, bà Phạm Thu Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, cũng như chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng.

Châu Anh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn