Những trận 'chung kết' tại vòng bảng World Cup 2014

Thể thaoThứ Hai, 23/06/2014 01:42:00 +07:00

(VTC News) - 6 đội đã có vé đi tiếp vào vòng 1/8, 10 suất cuối cùng sẽ là sự tranh chấp quyết liệt của những đội bóng còn lại

(VTC News) - 6 đội đã có vé đi tiếp vào vòng 1/8, và 10 suất cuối cùng sẽ là sự tranh chấp quyết liệt của những đội bóng còn lại.


Ngoại trừ Hà Lan, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, và Bỉ đã có vé đi tiếp; còn Cameroon, Australia, Tây Ban Nha, Anh, và Bosnia & Herzegovina chắc chắn bị loại, thì 21 đội bóng còn lại đều còn cửa đi tiếp ở World Cup 2014. Những hy vọng dù ít dù nhiều cũng chắc chắn mang tới những trận cầu khốc liệt trong lượt đấu cuối tại vòng bảng.
Brazil, Pháp và Đức chưa đi tiếp nhưng họ đang giữ lợi thế vô cùng lớn 

Trong số 21 đội bóng nằm trong vùng "nguy cơ" này thì cửa đi tiếp của các ông lớn như Brazil (bảng A), Pháp (bảng E), Đức (bảng G), hay những đội xếp nhì bảng như Bờ Biển Ngà (bảng C), Nigeria (bảng F), Mỹ (bảng G) là lớn hơn cả. Họ hoặc là gặp đội bóng đã hết động lực thi đấu (như Brazil gặp Cameroon), hoặc có thể "bắt tay cùng có lợi" (như Đức gặp Mỹ, Nigeria gặp Argentina), hoặc chiếm lợi thế vượt trội (như Pháp gặp Ecuador). Chính vì vậy, khả năng lọt vào vòng knock - out của 6 đội bóng này cũng được đánh giá rất cao.
Tuy nhiên không phải đội nào trong nhóm "nguy cơ" cũng có may mắn như vậy. Phần nhiều trong số đó sẽ phải bước vào cuộc đấu một mất một còn với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hoặc không thể tự định đoạt được số phận ngay cả khi giành trọn 3 điểm. Chính điều ấy sẽ tạo nên những trận "chung kết" ngay tại vòng đấu bảng.
Bảng A: Croatia - Mexico
Mexico đang chiếm lợi thế khi đứng nhì bảng với 4 điểm, còn Croatia xếp sau với 1 điểm ít hơn. Trong khi đội bóng Bắc Trung Mỹ chỉ cần hòa để đi tiếp thì đại diện đến từ bán đảo Balkan chỉ có thể vào vòng 1/8 bằng một chiến thắng.
Không khó để có thể dự đoán rằng đội quân của Miguel Herrera sẽ tiếp tục sử dụng cái bẫy phòng ngự phản công, giống như cách họ đã làm để thủ hòa đội chủ nhà Brazil. Tuy nhiên sức tấn công của Croatia, với sự trở lại của Mario Mandzukic là không thể xem thường khi họ từng nã tới 4 bàn vào lưới Cameroon.
Dos Santos sẽ tử chiến cùng Mandzukic 

Bảng C: Bờ Biển Ngà - Hy Lạp
Thật khó để có thể tin rằng Nhật Bản sẽ làm nên một cú sốc trước đội đầu bảng Colombia, chính vì thế, Bờ Biển Ngà chỉ cần thủ hòa Hy Lạp là sẽ nghiễm nhiên có vé đi tiếp. Ngược lại, đất nước của những vị thần đương nhiên cần 1 chiến thắng để có thể vượt qua chính Bầy voi ở vòng đấu bảng.
Nhiệm vụ này trở nên quá khó với đội bóng của HLV Fernando Santos bởi cho đến thời điểm này, họ cùng với Cameroon là 2 đội duy nhất ở World Cup 2014 chưa có được bàn thắng cũng như điểm số nào tại vòng bảng. Có lẽ, Hy Lạp cần nhiều hơn những điều thần kỳ như đã từng xảy ra ở Euro 2004 để nuôi hy vọng tiến sâu vào giải.
Bảng D: Uruguay - Italia
Đây chính xác là trận cầu được mong chờ nhất trong lượt đấu cuối. Với việc cùng sảy chân trước Costa Rica, Uruguay và Italia buộc phải bước vào trận cầu định mệnh, với phần thưởng là chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/8.
Azzurri đang chiếm lợi thế hơn 1 chút khi họ chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp (do hơn Uruguay về hiệu số bàn thắng thua). Tuy nhiên, với một Luis Suarez lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ, ĐKVĐ Copa America cũng sẽ vô cùng khó lường nếu đội quân xứ mỳ ông lơ là, mất cảnh giác.
Balotelli và Suarez: Ai phải về nước? 

Bảng G: Bồ Đào Nha - Ghana
Trận cầu này có lẽ là một bi kịch với cả 2 đội bóng, bởi ngay cả khi chiến thắng, họ cũng không thể tự định đoạt được số phận nếu như Đức và Mỹ bắt tay nhau chia điểm trong trận đấu cùng giờ. Dẫu vậy, hy vọng vẫn là hy vọng, và chắc chắn cả Bồ Đào Nha lẫn Ghana đều chưa thể bỏ cuộc chừng nào vẫn còn cơ hội.
Nhiệm vụ của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội sẽ là vô cùng nặng nề. Họ cần chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn để có thể san bằng chênh lệch về hiệu số với Mỹ. Trong khi đó, Những ngôi sao đen chỉ cần cách biệt 2 bàn là đủ để nuôi hy vọng. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra ở bảng G, không loại trừ khả năng cả 2 đội sẽ "cùng chết chìm" với một kết quả hòa sau 90 phút.
Bảng H: Algeria - Nga
Sau chiến thắng 4-2 trước Hàn Quốc đêm qua, Algeria đã giữ cơ hội lớn để theo chân Bỉ vào vòng 1/8. Với 3 điểm có được, họ chỉ cần thủ hòa Nga là sẽ yên tâm đi tiếp. Ngược lại, đội bóng xứ bạch dương rất cần 1 chiến thắng, để có thể tự định đoạt số phận.
Do Hàn Quốc khó có khả năng làm nên bất ngờ trước Bỉ, nên Algeria và Nga đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý cho trận đại chiến này. Lợi thế đang thuộc về đại diện châu Phi, nhưng chỉ cần 1 bàn thắng, Những chú gấu Nga hoàn toàn có thể đảo ngược thế cờ.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn