Những thói quen làm đẹp khiến bạn già trước tuổi

Đời sốngThứ Tư, 25/03/2015 11:19:00 +07:00

Nếu bạn không rửa sạch trước khi đi ngủ, chất bẩn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến da bị xỉn màu, làm bạn già hơn so với tuổi thật của mình.

(VTC News) - Nếu bạn không rửa sạch trước khi đi ngủ, chất bẩn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến da bị xỉn màu, làm bạn già hơn so với tuổi thật của mình. 

Không rửa mặt trước khi đi ngủ sẽ làm cho da bạn xỉn màu. 

Dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng

Nhiều người mắc phải thói quen này vì luôn thấy khó chịu khi mặt thường bóng dầu sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên theo bác sĩ Arleen Lamba, da mặt của chúng ta có cấu tạo mỏng manh và khi ngủ là thời điểm da sản sinh ra collagen, cân bằng lại độ PH... vì thế nếu sáng dậy bạn sử dụng sữa rửa mặt có chứa nhiều xà phòng hoặc kì cọ mạnh tay sẽ làm mất đi lớp dầu bảo vệ rất tốt trên da.

Điều này về lâu dài sẽ gây tác hại lão hóa, gây hiện tượng da khô, tróc nẻ. Cách giải quyết vấn đề này là bạn nên sử dụng những loại sửa rửa mặt có độ kiềm thấp, đánh thành bọt trước khi đưa lên mặt. Nếu da quá mẫn cảm thì tốt nhất chỉ nên dùng nước để rửa mặt vào buổi sáng.

Gội đầu mỗi ngày

Khi bạn gội đầu mỗi ngày là bạn đang tự tách các loại dầu tự nhiên của tóc ra ngoài khiến mái tóc khô, giòn, xơ hơn. Cách tốt nhất là nên gội đầu 2-3 lần/tuần, để mái tóc bóng mượt hơn. Điều quan trọng, nên gội đầu bằng nước ấm, không nên dùng nước nóng vì nó làm khô tóc, khô da. 

Không rửa mặt trước khi đi ngủ

Đừng đi ngủ mà không rửa mặt. Cả ngày khiến da và lỗ chân lông thu nhận nhiều bụi bẩn và dầu. Nếu bạn không rửa sạch trước khi đi ngủ, chất bẩn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn qua đêm và bạn tỉnh dậy với bộ dạng da bị tối màu, khiến bạn già hơn so với tuổi thật của mình. 

Tẩy da chết quá nhiều

Tẩy da chết rất tốt cho da. Tuy nhiên cái gì quá thì đều phản tác dụng. Việc tẩy da chết liên tục và mạnh tay sẽ khiến da bạn mất lớp bảo vệ ngoài da, khiến da bị yếu đi và dễ bị mẫn cảm. Bạn nên tẩy da chết mỗi lần cách nhau khoảng 2 tuần. Như vậy là quá đủ cho một làn da khỏe và đẹp.

Lạm dụng mỹ phẩm

Rất nhiều mỹ phẩm chứa những độc tố gây hại cho làn da, cơ thể như corticoid, chì… Một nghiên cứu thị trường mỹ phẩm gần đây cho thấy, ngay cả các loại son của những thương hiệu uy tín cũng chứa lượng chì vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Vì thế bạn nên hạn chế sự lạm dụng mỹ phẩm để tránh cho cơ thể không bị ngộ độc và làn da chậm lão hóa hơn.

Dùng xà bông

Xà bông có thể chứa những thành phần tẩy rửa mạnh khiến da mất lớp dầu tự nhiên. Dù da khô không gây ra nếp nhăn nhưng khiến nếp nhăn bị dễ dàng nhận ra hơn. 


An Nhiên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn