Những thiên thạch từng đe dọa hủy diệt Trái đất

Kinh tếThứ Sáu, 19/02/2016 05:28:00 +07:00

Không ít lần cả thế giới thót tim trước thông tin thiên thạch đang lao xuống với vận tốc hàng trăm ngàn km/giờ.

(VTC News) - Không ít lần cả thế giới thót tim trước thông tin thiên thạch đang lao xuống với vận tốc hàng trăm ngàn km/giờ. 

Thiên thạch lao đi với vận tốc 126.000km/giờ

Hồi tháng 10 năm ngoái, một thiên thạch được dự đoán có thể va chạm với Trái Đất đúng ngày Halloween (31/10). Tên của thiên thạch là 2015TB145. Thiên thạch này di chuyển với tốc độ hơn 78.000 dặm/giờ tức khoảng 126.000 km/giờ.
 
Vào thời điểm đó NASA cho rằng, nếu va chạm xảy ra là cơ hội để nghiên cứu thành phần của thiên thạch này. Thiên thạch có đường kính 1.542 feet (khoảng 460m). Để nhìn thấy được thiên thạch này phải cần kính thiên văn có đường kính tối thiểu 20cm, mắt thường không quan sát được.

Tiểu hành tinh thay đổi quỹ đạo thường xuyên

Hồi tháng 5/2014, kính thiên văn của Nga đã phát hiện tiểu hành tinh là 2014 UR116, đường kính của nó lớn hơn hàng trăm lần so với tiểu hành tinh Atphophis trước đây.
 
Sau khi phát hiện ra tiểu hành tinh này, các nhà khoa học Nga đã chuyển dữ liệu cho các đài thiên văn khác cùng nghiên cứu. Bởi vì, tiểu hành tinh này cũng đi gần sao Kim, sao Hỏa nên nó sẽ có thay đổi về quỹ đạo đường đi. Theo các nhà khoa học, trong vòng 6 năm tới nó chưa có tác động gì ảnh hưởng đến Trái đất.
Tiểu hành tinh sượt qua Trái đất

Hồi tháng 10/2015, các nhà khoa học đưa ra cảnh báo có một thiên thạch sẽ sượt qua trái đất trong ngày 10/10/2015. Tuy nhiên, cú sượt này không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng do khoảng cách vẫn an toàn. 
 
Tiểu hành tinh này có tên là 2000-FL10 với số hiệu 86666. Nó lao với vận tốc 65.000 dặm/giờ. Theo ước lượng đây là một trong những tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất lớn nhất. 

Tiểu hành tinh bay qua Trái đất đêm Giáng sinh
Gần đêm Giáng sinh vừa qua, cảnh báo của các nhà khoa học thế giới cho biết, sẽ có một tiểu hành tinh rộng 2,4km bay qua Trái đất, ở khoảng cách 10 triệu km.
 
Đây là tiểu hành tinh có tên 2003 SD220 hay còn gọi là 163.899. Có dự đoán nó sẽ tác động lên Trái đất nhưng NASA đã bác bỏ. Để quan sát được thiên thạch này cần kính viễn vọng. Theo các nhà khoa học, nó có thể bay gần Trái đất vào năm 2018 nhưng không có mối đe dọa nào tới hành tinh xanh trong vòng ít nhất 200 năm tới.
Thiên thạch lao cực nhanh

Hồi tháng 8/2014, một thiên thạch có tên là 1950 DA với đường kính 1km, lao đi với vận tốc 14km/giây. Nếu di chuyển với vận tốc này, khoảng năm 2880, thiên thạch sẽ ở gần Trái đất.
 
Tỷ lệ đâm vào trái đất của thiên thạch này vào khoảng 1/300. Khi đâm vào Trái đất với vận tốc 61.155km/h, thiên thạch này có thể tạo ra vụ nổ tương đương 44.800 triệu tấn thuốc nổ TNT.

Nghi Dung
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn