Những 'thiên đường sung sướng' của dân nhà giàu

Kinh tếThứ Hai, 24/02/2014 07:40:00 +07:00

Những điểm đến nổi tiếng thế giới với phong cảnh lãng mạn hay không khí sôi động luôn là điểm đến lý tưởng dành cho những người lắm tiền đi du lịch.(Theo Kiến thức)

 Quốc gia lớn nhất châu Đại Dương, Úc từ lâu đã là nơi thu hút số lượng lớn khách du lịch trên thế giới. Với ưu đãi của thiên nhiên với môi trường đa dạng, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên hoang dã dành cho người ưa mạo hiểm. Ngoài ra, du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng nhà hát Opera nổi tiếng nhất thế giới với lối kiến trúc độc đáo. Cộng đồng người Việt tại Úc là cộng đồng nước ngoài lớn nhất tại quốc gia này.

 Pháp thơ mộng với tháp Eiffel lộng lẫy, kim tự tháp kính Louvre trước bảo tàng Louvre là nơi không thể không đến nếu bạn muốn chọn một kỳ nghỉ độc đáo tại châu Âu.

 Thành phố mới nổi Dubai của UAE trỗi dậy mạnh mẽ nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập. Chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, kinh đô ánh sáng đã được rời đến Dubai với với những tòa nhà chọc trời, những kiến trúc độc đáo và lộng lẫy bậc nhất thế giới thu hút những đại gia lắm tiền muốn trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

 Thụy Sỹ cổ kính với lối kiến trúc giữ được bản sắc từ thời kỳ phục hưng. Quốc gia này được mệnh danh an toàn nhất thế giới nhờ hệ thống an ninh nghiêm ngặt lẫn ý thức người dân rất cao. Nếu muốn tận mắt chứng kiến các hội nghị cấp cao trên thế giới, Thụy Sỹ luôn là điểm lựa chọn số một của giới lắm tiền.

 Quần đảo thiên đường Maldives tại Ấn Độ Dương lấy ngành du lịch là nguồn kinh tế chính của nước này. Tận dụng ưu đãi của thiên nhiên, Maldives luôn thu hút lượng lớn đại gia dành ngày nghỉ của mình để tận hưởng ánh nắng chan hòa và vị mặn của biển tại nơi này.

 Mỹ, quốc gia đứng đầu nền kinh tế thế giới cũng như ngành du lịch phát triển bậc nhất thế giới. Với đầy đủ các loại hình dịch vụ từ Casino, thám hiểm vùng hoang dã hay du lịch không gian, không ngoa khi gọi Mỹ là đất nước của những giấc mơ. 

 Xứ sở hoa anh đào Nhật Bản kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại luôn khiến khách du lịch ngưỡng mộ mỗi khi đến đây. Đất nước mặt trời mọc luôn biết cách thu hút túi tiền của những tỷ phú rải khắp ngành du lịch nước này.

  Đức đang là một trong những cường quốc số một châu Âu. Có thể dễ dàng nhận thấy những đại gia nổi tiếng thường xuyên có mặt tại quốc gia này trong những dịp nghỉ lễ hàng năm.

 Singapore luôn được ví là hòn ngọc sáng nhất Đông Nam Á nhờ tốc độ phát triển đến chóng mặt. Nhờ chính sách hợp lý về du lịch, Singapore đã huy động được nguồn vốn khổng lồ xây dựng thêm nhiều những công trình nổi tiếng, nổi bật như sòng bạc lớn nhất thế giới Marina Bay Sands chuyên dành cho những tay chơi bạc giàu nhất thế giới.  

 
 New Zealand là quốc gia lớn thứ 2 Châu Đại Dương, với địa hình chủ yếu là rừng và đồi núi dành cho người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm. Có rất nhiều bộ phim nổi tiếng quay tại đây, nổi tiếng nhất là "chúa tể của những chiếc nhẫn" khiến ngành du lịch nước này bùng nổ mạnh mẽ.

 
Bình luận
vtcnews.vn