Những 'thị trấn ma' nghìn tuổi ở Ý

Kinh tếThứ Sáu, 08/05/2015 07:40:00 +07:00

Một số thị trấn ở Italia sở hữu những pháo đài, công trình có từ cách đây hàng ngàn năm nhưng nay lại bị bỏ hoang.

Ở Italia, thành phố 2000 năm tuổi Laputa Civita di Bagnoregio vắng vẻ, không có một bóng người. Không gian ở đây toát lên sự cổ xưa với các công trình cổ kính

Ở Italia, thành phố 2000 năm tuổi Laputa Civita di Bagnoregio vắng vẻ, không có một bóng người. Không gian ở đây toát lên sự cổ xưa với các công trình cổ kính

Một số thông tin nói, có thể động đất, thiên tai hoặc quá trình di dân đã để lại thành phố bỏ hoang này

Một số thông tin nói, có thể động đất, thiên tai hoặc quá trình di dân đã để lại thành phố bỏ hoang này

Nhiều ngôi nhà bỏ hoang, thậm chí có ngôi nhà đã bị sập do nắng mưa, thời gian. Nhưng khi nhìn từ xa, thị trấn vẫn toát lên sự độc đáo

Nhiều ngôi nhà bỏ hoang, thậm chí có ngôi nhà đã bị sập do nắng mưa, thời gian. Nhưng khi nhìn từ xa, thị trấn vẫn toát lên sự độc đáo

Thị trấn Rocca Calascio từng thuộc về một gia đình và cũng là pháo đài quân sự nay cũng bỏ hoang

Thị trấn Rocca Calascio từng thuộc về một gia đình và cũng là pháo đài quân sự nay cũng bỏ hoang

Thị trấn Santo Stefano Sextantio chứng kiến dòng người bỏ ra ngoài tìm việc khiến cho nơi đây trở nên hoang vắng

Thị trấn Santo Stefano Sextantio chứng kiến dòng người bỏ ra ngoài tìm việc khiến cho nơi đây trở nên hoang vắng

Ảnh cận cảnh Rocca calascio nơi từng là pháo đài

Ảnh cận cảnh Rocca calascio nơi từng là pháo đài

Civita di Bagnoregio bỏ hoang nhưng ẩn chứa vẻ đẹp thơ mộng. Nơi đây đựoc xây dựng cách đây 2000 năm và đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ do nắng mưa, thời gian

Civita di Bagnoregio bỏ hoang nhưng ẩn chứa vẻ đẹp thơ mộng. Nơi đây đựoc xây dựng cách đây 2000 năm và đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ do nắng mưa, thời gian

Thị trấn Rocchetta al Volturno bị bỏ hoang từng là tu viện lớn

Thị trấn Rocchetta al Volturno bị bỏ hoang từng là tu viện lớn

Santo Stefano di Sessanio bắt đầu có người sinh sống từ thời La Mã. Thời kỳ đó, nơi đây nổi tiếng với nghề kinh doanh len

Santo Stefano di Sessanio bắt đầu có người sinh sống từ thời La Mã. Thời kỳ đó, nơi đây nổi tiếng với nghề kinh doanh len

Đến nay, nhiều người chuyển sang Canada sinh sống đã khiến thi trấn bị bỏ hoang

Đến nay, nhiều người chuyển sang Canada sinh sống đã khiến thi trấn bị bỏ hoang

Bình luận
vtcnews.vn