Những thí sinh 'nặng ký' nhất Miss Ngôi sao 2014

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 26/08/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Vòng chung kết của Miss Ngôi sao 2014 đã hé lộ những thí sinh có tiềm năng trở thành quán quân.

(VTC News) - Vòng chung kết của Miss Ngôi sao 2014 đã hé lộ những thí sinh có tiềm năng trở thành quán quân.

Nguyễn Trần Khánh Vân

Khánh Vân là nhan sắc có chiều cao 'khủng' nhất của Miss Ngôi sao mùa thứ năm với 1m73. Chiều cao như siêu mẫu của cô đã gây ấn tượng mạnh với các giám khảo bán kết gồm đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy, cựu người mẫu Thúy Hạnh và nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng.
Miss Ngôi sao
Trước khi đến với Miss Ngôi sao, cô từng đăng quang danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Miss Áo dài 2013 và giải phụ Nữ sinh ứng xử hay nhất. Hiện tại, cô là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc trên nhiều tạp chí, tờ báo tuổi teen.

Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Mặc dù có vóc dáng chuẩn và vẻ đẹp khả ái nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới việc gia nhập vào làng thời trang. Cô được bạn bè nhận xét là một nữ sinh gương mẫu bởi chỉ chú tâm vào học hành với thành tích 12 năm đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Dự thi Miss Ngôi sao 2014, Khánh Vân tâm sự rằng, cô muốn thử sức mình ở một môi trường mới, được hòa mình với nhiều cô gái trẻ khác trong sân chơi năng động. Trước đây, cô chỉ yêu thích phong cách áo dài truyền thống nên qua Miss Ngôi sao, cô hy vọng mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm chụp ảnh hơn.

Đào Phương Thảo

Không có lợi thế chiều cao như Khánh Vân nhưng Đào Phương Thảo lại sở hữu nét trong sáng, thơ ngây, nụ cười hiền. Cô gái 18 tuổi tạo thiện cảm với tính cách cởi mở, dễ gần.

Trước khi lọt vào chung kết Miss Ngôi sao 2014, cô đã có kha khá thành tích tại một số cuộc thi sắc đẹp dành cho học trò như: Á khôi 1 Miss Teen 2012, Miss Ảnh cuộc thi Duyên dáng Hà thành, đóng MV Xóa tên anh của ca sỹ Minh Vương nhóm M4U và tham gia làm người mẫu ảnh, trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của Hà Nội.

Những năm học tại THPT Phương Nam, Hà Nội, Phương Thảo cũng là cô gái hot trong giới học đường khi liên tục xuất hiện trên các trang báo tuổi teen với hình ảnh áo dài trắng tinh khôi.  
Miss Ngôi sao
Phương Thảo chia sẻ, cô là người thích trải nghiệm nên Miss Ngôi sao là một cơ hội để cô trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống.

Bố mẹ cô làm việc trong ngành ngân hàng nhưng vì yêu thích nghệ thuật nên hoàn toàn ủng hộ con gái thử sức ở lĩnh vực này. Trước khi đăng ký Miss Ngôi sao 2014, Phương Thảo đã thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Huỳnh Đức Vân Nhi

Vân Nhi sinh năm 1990, cao 1m70 với số đo ba vòng 83-60-90. Cô được giám khảo Miss Ngôi sao đánh giá có hình ảnh năng động và nụ cười tươi trong bộ ảnh gửi dự thi ở vòng loại, tuy nhiên, biểu cảm khuôn mặt, phong cách chụp hình của cô vẫn chưa đa dạng.

Cô gái 24 tuổi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Từ nhỏ, Vân Nhi đã có niềm đam mê và ước mơ được trở thành ca sỹ, diễn viên. Cô tìm cách thuyết phục và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, con đường mình đi là phù hợp và đúng đắn.
Miss Ngôi sao
Sau danh hiệu Miss Sunplay 2014, gia đình trở thành hậu phương vững chắc để Vân Nhi theo đuổi khát vọng nghệ thuật.

Đến với Miss Ngôi sao, Vân Nhi mong được thử sức và thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân. Hiện tại, cô hoạt động trong vai trò là ca sỹ, diễn viên tự do.

Trần Thị Thu Hiền

Trước khi dự thi Miss Ngôi sao, Thu Hiền đã là gương mặt hot girl được giới trẻ yêu mến với nghệ danh Hye Trần. Với vẻ xinh xắn, dịu dàng cùng chiều cao 1m66, cô gái 18 tuổi này là người mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo dành cho tuổi teen.

Cô có nụ cười tỏa sáng và nét rạng rỡ giống với hoa hậu Diễm Hương. Thu Hiền cũng vừa mới thi đỗ vào trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Miss Ngôi sao
Thu Hiền tiết lộ, thời gian trước, thân hình cô khá tròn trịa nên đã quyết tâm giảm 10kg. Sau một tháng giảm cân bằng cách không ăn tinh bột, tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày, cô đã có vóc dáng thon thả. Hiện tại, Thu Hiền rất tự tin bước vào chung kết Miss Ngôi sao.

Sau cuộc thi, dù đoạt giải hay không, cô vẫn dự định thử sức tiếp tại Hoa hậu Việt Nam 2014, diễn ra vào cuối năm nay.

Phạm Thụy Mỹ Dung

Mỹ Dung sinh năm 1991, đang là thành viên của nhóm nhạc TVM và theo học trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Cô vẫn được khán giả gọi bằng nickname Misell Phạm. Năm ngoái, hai cô bạn cùng nhóm nhạc và Tăng Huỳnh Như và Huỳnh Như Ý từng tham gia Miss Ngôi sao, trong đó Tăng Huỳnh Như đoạt ngôi Á khôi 2.

Bản thân Mỹ Dung cũng là người theo dõi cuộc thi và ở bên ủng hộ, hỗ trợ cho hai cô bạn trong suốt quá trình tham gia. Năm nay, cô được nhóm TVM động viên nên đã ghi danh thử sức.
Miss Ngôi sao
'Mọi người nói rằng, mái tóc ngắn của mình không phù hợp với Miss Ngôi sao. Nhưng mình nghĩ, con gái tóc ngắn cũng có nét quyến rũ riêng. Mình muốn thể hiện phong cách cá tính, năng động nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng, ngọt ngào nữ tính của người con gái',
nữ ca sỹ chia sẻ.

Hà Minh Ngọc

Minh Ngọc là một trong những thí sinh lớn tuổi của chung kết Miss Ngôi sao 2014 khi năm nay đã 25 tuổi. Với khán giả phía Nam, cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình qua nhiều bộ phim như Con nhà giàu, Biển xanh và ốc nhỏ.

Minh Ngọc tham gia nghệ thuật đã gần 5 năm và góp mặt trong gần 20 bộ phim tại Sài Gòn. Cô tự thấy ngoại hình của mình, đặc biệt là cặp mắt hợp với các vai phản diện.
Miss Ngôi sao
Khi gửi ảnh dự thi Miss Ngôi sao, Minh Ngọc không nghĩ mình lọt vào chung kết với chiều cao 1m64 và độ tuổi lớn. Cô mong sẽ thể hiện được khả năng diễn xuất của mình trước ống kính, đồng thời đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng.

Nguyễn Hoàng Thục Vy

Thục Vy vừa bước sang tuổi 22 và hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Marketing, trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Khi còn là học sinh trung học, cô từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố.

Lúc trở thành sinh viên, cô cũng hăng hái đăng ký cuộc thi nhan sắc của trường và đoạt ngôi Á khôi 1 Miss Hutech 2012. Từ sau danh hiệu này, Thục Vy được mời đóng MV cho các ca sỹ, quay TVC quảng cáo và chụp hình cho nhiều sản phẩm.

Tuy nhiên, với cô gái sinh năm 1992, việc học tập vẫn là ưu tiên số một. Trước khi tốt nghiệp Đại học, cô đã mạnh dạn thi Miss Ngôi sao 2014 với mong muốn, tạo thêm được nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên.
Miss Ngôi sao
Nhận xét về Thục Vy, đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy, một trong những giám khảo Miss Ngôi sao cho biết, cô có nụ cười tươi sáng và chỉ số hình thể tương đối ưa nhìn 86-63-89.

Tuy nhiên, Thục Vy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm làm mẫu nên biểu cảm không đa dạng. Anh khuyên, thí sinh cần tập luyện thêm để tích lũy kỹ năng tạo dáng trước ống kính.

Dương Thị Hồng Châu

Trước khi dự thi Miss Ngôi sao 2014, Hồng Châu đã theo nghiệp diễn viên, người mẫu tự do, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi làm bà chủ một shop thời trang. Cô gái sinh năm 1991 đang là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân.

Với gương mặt ngây thơ, đặc biệt là đôi mắt biết nói và ngoại hình ưa nhìn, Hồng Châu là một trong những thí sinh nổi bật tại chung kết Miss Ngôi sao năm nay. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Bách Việt năm 2011.
Miss Ngôi sao
Hồng Châu tâm sự, ngoài đam mê nghệ thuật, cô có sở thích về thời trang và du lịch. Cô đang dành thời gian nghiên cứu thêm về lĩnh vực thiết kế thời trang để có thể tự may cho mình những trang phục phù hợp.

Với vài năm hoạt động ở vai trò diễn viên, người mẫu, Hồng Châu rất tự tin tại cuộc thi Miss Ngôi sao. Cô mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Khuất Ái Nam Phương

Cô gái có cái tên đặc biệt này sinh năm 1993, cao 1m70 và có số đo 82-60-89. Nam Phương từng đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên với cộng đồng 2012. Hiện tại, Nam Phương là sinh viên năm thứ 3, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

Nam Phương chia sẻ, cô rất yêu thích ca hát, hội họa, đọc sách và muốn được giao lưu. Khi gửi ảnh dự thi Miss Ngôi sao, cô không đặt kỳ vọng sẽ đoạt giải mà chỉ muốn có quãng thời gian cùng hoạt động, gặp gỡ với nhiều cô gái có cùng sở thích. Cuộc thi cũng là cơ hội để khẳng định bản thân mình.
Miss Ngôi sao
Các giám khảo Miss Ngôi sao chọn Nam Phương vào vòng chung kết bởi cô có chiều cao và số đo hình thể tương đối chuẩn. Thế nhưng, nhược điểm của cô là biểu cảm ánh mắt và phong cách thể hiện trước ống kính còn gượng gạo.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền

Thanh Huyền sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m70 và đến từ Nha Trang. Cô là DJ, MC tại thành phố biển nên có phong cách ăn mặc cá tính, khỏe khoắn.

Cô gái 18 tuổi này chia sẻ, cô theo nghề DJ vì đam mê hơn là vì tài chính. Cô chỉ làm việc tại các event, thay vì đi làm ở quán bar. Bố mẹ Thanh Huyền ủng hộ đam mê của con gái và thường đi xem cô diễn.
Miss Ngôi sao
Ngoài thời gian làm DJ, sở thích của Thanh Huyền là chụp ảnh, mix nhạc và chơi đàn tranh. Khi biết thông tin về Miss Ngôi sao 2014, cô đã mạnh dạn gửi ảnh dư thi, thậm chí đặt mục tiêu sẽ tiến xa hơn.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn