Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội

Quân sựChủ Nhật, 27/11/2022 12:03:00 +07:00

Chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Trung đoàn 916 tích cực chuẩn bị, lên phương án, luyện tập và thực hiện nhiều ban bay đội hình.

Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) là trung đoàn trực thăng biên chế các máy bay dòng Mi hay còn được biết tới với tên gọi “Sứ giả bầu trời”, qua các buổi luyện tập trước và thống nhất các phương án bay đội hình, các phi công của đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tiêm kích Su-30MK2 thao luyện trên bầu trời Thủ đô, hứa hẹn mang tới buổi trình diễn ấn tượng, hoành tráng trong ngày khai mạc triển lãm.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc những hình ảnh thao luyện của Trung đoàn 916 trên bầu trời Hà Nội.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 1

Dàn trực thăng Mi trên đường băng đang thực hiện kiểm tra kỹ thuật trước khi cất cánh.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 2

Chỉ huy trung đoàn giao nhiệm vụ cho phi công và cán bộ, nhân viên.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 3

Quân y kiểm tra sức khỏe của phi công trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 4

Cán bộ kỹ thuật và phi công kiểm tra hoạt động của máy bay, nạp nhiên liệu.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 5

Trực thăng Mi là dòng trực thăng vũ trang hạng nặng, được sử dụng tại Liên bang Nga, Việt Nam và hơn 60 quốc gia khác trên thế giới.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 6

Cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra kỹ từng bộ phận, tất cả vì những chuyến bay an toàn.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 7

Hoàn tất công tác chuẩn bị, các máy bay đã sẵn sàng cất cánh.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 8

Các máy bay triển khai đội hình ngay từ lúc cất cánh, đội hình được duy trì trong suốt quá trình bay đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các phi công.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 9

Bay theo đội hình được ví như luyện tập "đội ngũ trên không" yêu cầu sự hiệp đồng chính xác giữa các máy bay về tốc độ, độ cao, cự ly giãn cách bảo đảm đều, đẹp, an toàn.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 10

Thượng tá Nguyễn Bá Đức, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 916 trên đài chỉ huy điều hành bay.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 11

Đội hình mũi tên của 3 trực thăng tiếp cận Sân bay Gia Lâm.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 12
Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 13

Bay khai mạc triển lãm, các trực thăng sẽ mang theo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm. Mỗi lá cờ diện tích 20m2, với kích thước 5,4m x 3,6m. Các nhân viên mặt đất sẽ giúp cố định lá cờ dưới bụng máy bay.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 14

Để lá cờ có thể duy trì trạng thái bay đẹp, các nhân viên mặt đất phải cố định cờ với dây cáp treo ở giữa bụng máy bay, đồng thời phía dưới là quả đối trọng kim loại nặng 122kg.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 15

Biên đội trực thăng bay qua nhiều khu vực dân cư đông đúc của Hà Nội. Nhiều người dân Thủ đô tỏ ra rất thích thú mỗi lần các máy bay bay qua.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 16

Bay vượt qua sông Hồng tiến vào khu vực triển lãm.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 17

Mỗi tổ bay gồm 3 người, các phi công xuất sắc có hàng nghìn giờ bay an toàn được Trung đoàn 916 lựa chọn tham gia nhiệm vụ.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 18

Những lá cờ Tổ quốc và cờ triển lãm đều được may đặc biệt để chịu được điều kiện gió rất mạnh trong quá trình bay khi mà vận tốc máy bay có thể lên tới 250km/h.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 19

Tốp 3 trực thăng bay đội hình mũi tên trên bầu trời Thủ đô.

Những 'sứ giả bầu trời' sẵn sàng trước ngày hội - 20

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 từ ngày 8/12 đến 10/12 với sự tham dự của hơn 30 quốc gia và các nhà thầu quân sự trên thế giới hứa hẹn sẽ diễn ra hoành tráng với sự xuất hiện các biên đội máy bay chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn