Những sự cố đáng xấu hổ của hàng không Trung Quốc năm 2017

Thế giớiThứ Ba, 26/12/2017 12:14:00 +07:00

Ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may, chó thoát ra từ khoang chở hàng hay cặp đôi đánh nhau ngay trước giờ máy bay cất cánh là những sự cố hàng không dở khóc dở cười chỉ có ở Trung Quốc.

Quăng đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may

Mong chuyến bay của mình sẽ an toàn và may mắn, một cụ bà Trung Quốc cố gắng ném tiền xu vào động cơ máy bay. Sự việc được phát hiện khiến cho chuyến bay bị chậm lại so với thời gian dự định trước đó.

nhung-hanh-dong-xau-ho-cua-du-khach-trung-quoc-nam-2017-2

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật kiểm tra động cơ máy bay khiến chuyến bay khởi hành muộn 5 giờ. (Ảnh: SCMP) 

Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 6 trong một chuyến bay của hãng China Southern Airlines từ Thượng Hải đến Quảng Châu. Trong khi lên máy bay, bước lên cầu thang ngang với động cơ, cụ bà này ném các đồng tiền xu trong tay vào động cơ.

Cụ bà sau đó bị tạm giữ để điều tra hành động này. Đội ngũ nhân viên mặt đất phải làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ hết các đồng xu đảm bảo chuyến bay an toàn. Nhân viên sân bay tìm thấy 8 đồng xu nằm xung quanh động cơ và 1 đồng xu trong động cơ.

Cặp đôi hỗn chiến trước giờ lên máy bay 

Một cặp vợ chồng bị bắt giữ tại ân bay Côn Minh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sau khi to tiếng cãi vã và lao vào hỗn chiến ngay trên đường băng khiến chuyến bay phải hoãn 1,5 tiếng.

Video: Cặp đôi hỗn chiến trước giờ lên máy bay 

Theo tiết lộ từ cảnh sát cặp đôi đang trong quá trình thương lượng ly hôn này bắt đầu to tiếng khi lên xe buýt chở khách ra máy bay. Không lâu sau đó, do bất đồng quan điểm, họ tranh cãi kịch liệt rồi lao vào ẩu đả ngay dưới chân máy bay.

Sau một hồi dùng vũ lực, cả 2 quyết định lên máy bay nhưng cơ trưởng chuyến bay đã từ chối và liên lạc với lực lượng an ninh sân bay tới bắt giữ cặp đôi này. 

Tiếp viên rơi khỏi máy bay 

Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Xiamen Air bị gãy xương ngực vì ngã khi đang đẩy xe thức ăn lên máy bay. Vụ việc xảy ra hồi tháng 11 khi chiếc máy bay của Xiamen Air đang đậu tại sân bay Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam để tiếp nhiên liệu.

Video: Tiếp viên rơi khỏi máy bay 

Đây là tai nạn thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng đối với các tiếp viên của các hãng hàng không Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 10, một tiếp viên của hãng hàng không Đông phương Trung Quốc cũng đã bị ngã gãy xương trong lúc cố đóng cửa trước khi máy bay cất cánh.

Trẻ đi vé lậu lên máy bay 

Một chuyến bay của hãng hàng không Juneyao Airlines phải hoãn cất cánh 5 tiếng sau khi tiếp viên phát hiện một bé trai lậu vé để lên máy bay. Vụ việc khiến tất cả các hành khách trên chuyến bay phải rời khỏi máy bay để kiểm tra an ninh thêm một lần nữa.

Theo truyền thông địa phương, 3 người lớn đi cùng đứa trẻ giúp em qua mặt lực lượng an ninh tại sân bay. 

Máy bay quay về giữa chừng vì quên không đóng cửa

Sự cố hy hữu này xảy ra hồi tháng 2 khi chuyến bay của hãng hàng không Sriwijaya Air khởi hành từ sân bay quốc tế Bạch Vân đến Bali, Indonesia buộc phải quay về Quảng Châu sau khi cất cánh được 1,5 tiếng.

Nguyên nhân sau đó được xác định là các buồng lái chưa đóng kín. Sau khi trở lại sân bay xuất phát để kiểm tra và khắc phục sự cố, chiếc máy bay cất cánh trở lại sau đó gần 5 tiếng.

Nhưng nhiều hành khách từ chối lên máy bay trong khi một số tỏ ra tức giận trước sự cẩu thả của Sriwijaya Air, một trong những hãng được đánh giá thấp nhất về độ an toàn.

Nữ nghiên cứu sinh bị cấm bay vì hành động côn đồ

Zhang, 36 tuổi, nữ nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc thẳng tay tát nhân viên máy bay khi người này từ chối cho cô và gia đình lên máy bay của hãng hàng không Air France tới Pháp vì tới muộn 14 phút.

Video: Nữ nghiên cứu sinh tiến sỹ hành hung nhân viên sân bay

Trước đó, nữ nhân viên sân bay khuyên Zhang đổi chuyến, nhưng người phụ nữ không đồng ý, lao vào tát tới tấp nhân viên này và chỉ dừng lại cho tới khi chồng cô tới can thiệp.

Zhang sau đó bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam trong 10 ngày, đồng thời được liệt vào sách đen của hãng Air France.

Máy bay Trung Quốc rách toạc động cơ giữa trời khi vừa cất cánh

Chiếc máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines phải quay trở lại sân bay sau khi phi hành đoàn phát hiện một lỗ thủng lớn ở vỏ động cơ.

Vụ việc xảy ra hôm 11/6 khi chiếc máy bay Airbus A330-200 của hãng hàng không China Eastern Airlines đang trên hành trình di chuyển từ Sydney tới Thượng Hải.

Theo 9News, sau khi phát hiện ra sự cố, chiếc máy bay phải bay lòng vòng khoảng 1h để đốt nhiên liệu trước khi hạ cánh tại sân bay vừa cất cánh.

Chó thoát ra từ khoang chở hàng máy bay

8 nhân viên sân bay Vũ Hán phải mất 40 phút mới bắt được chú chó của một du khách sau khi nó nhảy ra khỏi lồng trên máy bay, thoát khỏi khoang chở hàng và làm náo loạn sân bay.

maybay_6 3

Chú chó với nhiều vết thương trên người.  

Tuy nhiên, khi được đưa đến tay chủ, chú chó này xuất hiện nhiều vết thương ở mắt và bụng. Người chủ sau khi phát hiện điều này hết sức giận dữ và cáo buộc các nhân viên sân bay đối xử thô bạo khi tìm cách truy bắt con vật. 

Tấn công phi hành đoàn khi bị yêu cầu ngồi đúng ghế

Hai người đàn ông bị tuyên án 2 năm tù với cáo buộc tấn công phi hành đoàn và hành khách trên máy bay. Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2016 khi 2 người này bị phát hiện ngồi ở khoang hạng nhất dù họ chỉ đặt vé hạng phổ thông.

Phi hành đoàn sau đó yêu cầu họ trở về đúng khoang đặt vé hoặc trả thêm tiền để nâng hạng, nhưng 2 hành khách này nhất quyết không chịu hợp tác.

Lời qua tiếng lại giữa đôi bên dẫn tới một cuộc ẩu đả khiến 4 tiếp viên và một hành khách bị thương.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn