Những sở thích 'đốt tiền' khủng khiếp nhất của đại gia

Kinh tếThứ Sáu, 01/04/2016 07:37:00 +07:00

Du lịch vòng quanh thế giới, sử dụng chuyên cơ hay sưu tầm các tác phẩm hội họa ... là những sở thích "đốt tiền" chỉ dành cho các đại gia thực sự.

(VTC News) - Du lịch vòng quanh thế giới, sử dụng chuyên cơ hay sưu tầm các tác phẩm hội họa ... là những sở thích "đốt tiền" chỉ dành cho các đại gia thực sự. 
Chơi máy bay mô hình. Tiêu tốn khoảng 700 USD/ chiếc. Đây là một thú chơi khá mới dành cho các đại gia. Máy bay mô hình và điều khiển từ xa mang tới sự thoải mái, tính giải trí cao. Tuy nhiên, để mua một mô hình đầy đủ, mỗi đại gia cần bỏ ra khoảng 700 USD cho thiết kế, lắp đặt công nghệ. Đó là chưa kể các đồ chơi khác cho chiếc máy bay. Nói chung đây là một thú tiêu khiển chỉ các đại gia mới có thể theo đuổi
Chơi máy bay mô hình. Tiêu tốn khoảng 700 USD/ chiếc. Đây là một thú chơi khá mới dành cho các đại gia. Máy bay mô hình và điều khiển từ xa mang tới sự thoải mái, tính giải trí cao. Tuy nhiên, để mua một mô hình đầy đủ, mỗi đại gia cần bỏ ra khoảng 700 USD cho thiết kế, lắp đặt công nghệ. Đó là chưa kể các "đồ chơi" khác cho chiếc máy bay. Nói chung đây là một thú tiêu khiển chỉ các đại gia mới có thể theo đuổi 
Du lịch vòng quanh thế giới. Tiêu tốn 20.000 - 30.000 USD/ năm. Phụ thuộc vào địa điểm và quốc gia mà mỗi người muốn tới, người du lịch phải bỏ ra những khoản tiền khổng lồ. Rất khó để tính toán chính xác nhưng con số trung bình dành cho một chuyến đi khoảng từ 20.000 - 30.000 USD
Du lịch vòng quanh thế giới. Tiêu tốn 20.000 - 30.000 USD/ năm. Phụ thuộc vào địa điểm và quốc gia mà mỗi người muốn tới, người du lịch phải bỏ ra những khoản tiền khổng lồ. Rất khó để tính toán chính xác nhưng con số trung bình dành cho một chuyến đi khoảng từ 20.000 - 30.000 USD 
Đua xe. Tiêu tốn khoảng 10.000 - 20.000 USD. Mua một chiếc xe <a href='http://vtc.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a> đã phải tốn một khoản t iền không hề nhỏ. Nhưng duy trì và nâng cấp nó để có thể cạnh tranh trên đường đua là thậm chí còn mang tới những hóa đơn hàng triệu USD.
Đua xe. Tiêu tốn khoảng 10.000 - 20.000 USD. Mua một chiếc xe ô tô đã phải tốn một khoản t iền không hề nhỏ. Nhưng duy trì và nâng cấp nó để có thể cạnh tranh trên đường đua là thậm chí còn mang tới những hóa đơn hàng triệu USD. 
Sử dụng chuyên cơ. Tiêu tốn khoảng 70.000 USD - 206.000 USD. Tại Mỹ, để có thể mua một chiếc máy bay ở dạng sử dụng được, người ta đã phải mất ít nhất 15.000 USD. Ngoài ra, khoản chi phí đào tạo để có thể lái được máy bay cũng không hề nhỏ.
Sử dụng chuyên cơ. Tiêu tốn khoảng 70.000 USD - 206.000 USD. Tại Mỹ, để có thể mua một chiếc máy bay ở dạng sử dụng được, người ta đã phải mất ít nhất 15.000 USD. Ngoài ra, khoản chi phí đào tạo để có thể lái được máy bay cũng không hề nhỏ.  
Khiêu vũ truyền thống. Tiêu tốn 30.000 - 100.000 USD. Mặc dù việc học khiêu vũ không quá tốn kém, chỉ khoảng 50 - 100 USD/ khóa học. Tuy nhiên, để có thể thực sự theo đuổi khiêu vũ thực sự, chí phí tập luyện, sân bãi là vô cùng tốn kém. Và để thực sự chuyên nghiệp thì người ta sẽ phải tốn tới hàng trăm nghìn USD.
Khiêu vũ truyền thống. Tiêu tốn 30.000 - 100.000 USD. Mặc dù việc học khiêu vũ không quá tốn kém, chỉ khoảng 50 - 100 USD/ khóa học. Tuy nhiên, để có thể thực sự theo đuổi khiêu vũ thực sự, chí phí tập luyện, sân bãi là vô cùng tốn kém. Và để thực sự chuyên nghiệp thì người ta sẽ phải tốn tới hàng trăm nghìn USD. 
Skydiving. Tiêu tốn 150 - 250 USD/ một phút nhảy dù. Đây là một trong những thú vui tốn tiền nhất thế giới. Ngoài chi phí thuê sân bãi, sân bay, máy bay và dù, người ta phải sẽ mất khá nhiều tiền bạc để tập luyện.
Skydiving. Tiêu tốn 150 - 250 USD/ một phút nhảy dù. Đây là một trong những thú vui tốn tiền nhất thế giới. Ngoài chi phí thuê sân bãi, sân bay, máy bay và dù, người ta phải sẽ mất khá nhiều tiền bạc để tập luyện.  
Thú nuôi đặc biệt. Tiêu tốn: > 150.000 USD. Báo, chim ưng, đại bàng, sư tử, hổ ... là những thú nuôi đặc biệt và rất tốn kém, tỉ mẩn để nuôi. Các đại gia Trung Đông luôn là những người dẫn đầu trong việc chơi trội với các vật nuôi thuộc dạng khủng
Thú nuôi đặc biệt. Tiêu tốn: > 150.000 USD. Báo, chim ưng, đại bàng, sư tử, hổ ... là những thú nuôi đặc biệt và rất tốn kém, tỉ mẩn để nuôi. Các đại gia Trung Đông luôn là những người dẫn đầu trong việc chơi trội với các vật nuôi thuộc dạng "khủng" 
Đua du thuyền triệu USD. Tiêu tốn 8 triệu - 10 triệu USD. Du thuyền là xu hướng của các đại gia trong thời điểm hiện tại. Các đại gia đi du lịch bằng thuyền, tổ chức các bữa tiệc xa hoa trên thuyền và đặc biệt là đua du thuyền. Để có thể cạnh tranh, các đại gia phải tốn hàng triệu USD cho việc độ thuyền
Đua du thuyền triệu USD. Tiêu tốn 8 triệu - 10 triệu USD. Du thuyền là xu hướng của các đại gia trong thời điểm hiện tại. Các đại gia đi du lịch bằng thuyền, tổ chức các bữa tiệc xa hoa trên thuyền và đặc biệt là đua du thuyền. Để có thể cạnh tranh, các đại gia phải tốn hàng triệu USD cho việc "độ" thuyền 
Sưu tầm xế cổ. Tiêu tốn: Không thể xác định. Xe ô tô cổ, hiếm, đẹp và không còn sản xuất có những mức giá trên trời. Cạnh tranh trên thị trường này luôn rất căng thẳng bởi lẽ sự hiếm của những chiếc <a href='http://vtc.vn/oto-xe-may.31.0.html' >xe cổ</a> và đây là động lực để các nhà bán hàng thổi giá
Sưu tầm "xế" cổ. Tiêu tốn: Không thể xác định. Xe ô tô cổ, hiếm, đẹp và không còn sản xuất có những mức giá "trên trời". Cạnh tranh trên thị trường này luôn rất căng thẳng bởi lẽ sự hiếm của những chiếc xe cổ và đây là động lực để các nhà bán hàng "thổi giá"  
Sưu tầm hội họa. Tiêu tốn: Không xác định được. Giống như ô tô, sự hiếm và đẹp của các bức tranh hội họa cũng khiến các đại gia điên đảo. Bên cạnh đó, thương hiệu của các họa sĩ nổi tiếng cũng làm tăng thêm giá trị của các tác phẩm này
Sưu tầm hội họa. Tiêu tốn: Không xác định được. Giống như ô tô, sự hiếm và đẹp của các bức tranh hội họa cũng khiến các đại gia điên đảo. Bên cạnh đó, thương hiệu của các họa sĩ nổi tiếng cũng làm tăng thêm giá trị của các tác phẩm này 

Khánh Huy (theo TheRichest)
Bình luận