Những sinh vật gớm ghiếc nhất hành tinh

Kinh tếThứ Hai, 18/05/2015 09:20:00 +07:00

Nhiều sinh vật với hình dạng kỳ dị là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Nhiều sinh vật với hình dạng kỳ dị là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Nhện ăn thịt chim Goliath

Giống nhện lông thuộc nhóm Theraphosidae được biết đến là loài nhện lớn nhất thế giới về trọng lượng (lớn thứ hai thế giới tính theo sải chân, sau nhện săn khổng lồ). Trung bình một con nhện trưởng thành loại này có sải chân lên đến 30cm và nặng 170g. Chúng được các nhà thám hiểm phát hiện tại các khu rừng ở Nam Mỹ như Surinam, Bắc Brazil và Venezuela.

Cơ thể lông lá gớm ghiếc của loài nhện ăn chim Goliath

Nhện Goliath được trông thấy khi ăn thịt loài chim ruồi, vì vậy tên của loài được gắn với loài nhện ăn chim. Thực tế, nhện Goloath ăn chim lại không hề ăn thịt chim. Mỗi khi nhận thấy có mối đe dọa, chúng sẽ xù lông ở vùng bụng để đe dọa kẻ thù.

Kích thước khổng lồ của nhện Goliath

Loài này thường hoạt động về đêm, con cái có xu hướng giết và ăn thịt con đực sau khi giao phối. Còn nếu không, con đực cũng sẽ chết một năm sau kể từ khi giao phối.

Mực Humboldt

Loài mực này có kích thước khổng lồ với chiều dài lên đến 1,5m và sống ở độ sâu từ 200 - 700m tại các vùng biển của hải lưu Humboildt, phía đông Thái Bình Dương.

Mực Humboldt có cơ quan phát quang sinh học và có khả năng thay đổi nhanh chóng màu sắc cơ thể.

Cận cảnh một con mực Humboldt khổng lồ. 

Một con mực Humboldt màu đỏ thẫm có trọng lượng 24kg được đánh bắt tại bờ biển California. Chúng thường ăn thịt sống và thường tấn công người trong thời gian kiếm ăn. Điều khiến chúng trở nên đáng sợ chính là hàng trăm xúc tu ở hai bên thân cùng hàm răng sắc nhọn như dao bào.

Ruồi trâu

Điều đáng sợ ở loài côn trùng này là sự phàm ăn và tốc độ sinh sản. Công việc hàng ngày của chúng là ăn liên tục và không ngừng sinh ra những con non.

Loài ruồi trâu đáng sợ

Ấu trùng của ruồi trâu

Khi chạm vào người bạn, ấu trùng của chúng sẽ sinh sôi dưới da thịt , sau đó ấu trùng nở thành giòi ký sinh trên cơ thể. Thậm chí, một số ấu trùng sẽ ký sinh trong ruột và não.

Ruồi trâu thực sự là một sinh vật phàm ăn. Chúng sẽ ăn thịt bất cứ phần cơ thể nào của sinh vật chủ mà nó đang ký sinh.

Cua dừa

Cua dừa là động vật chân đốt, một loài cua ký cư trên cạn lớn nhất thế giới, được xếp là động vật trên cạn bộ khung xương ngoài đạt kích thước lớn nhất trên Trái Đất với trọng lượng lên đến 4,1 kg.

Loài cua dừa khổng lồ

Thức ăn yêu thích của loài cua này là dừaThức ăn yêu thích của loài cua này là dừa

Cua dừa sinh sống trên các hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mai của nó có thể đạt chiều dài 78 mm và rộng đến 200 mm. Thân dài đến 40 cm, một sải chân dài hơn 0,91 m.


Cua dừa vị thành niên sử dụng vỏ trống để bảo vệ, nhưng những con trưởng thành lại có một bộ xương ngoài cứng rắn trên bụng và ngừng mang theo vỏ.

Cua dừa không sống dưới nước mà có thể trèo lên cây để ăn quả

Điều đáng nói ở loài cua này là chúng không biết bơi. Nếu bị chìm trong nước quá lâu, cua dừa sẽ bị chết đuối. Loài cua này thường tự đào hang dài đến 1m để ẩn trốn.

Cua dừa lớn ăn trái cây. Chúng leo lên cây dừa và ăn quả dừa bằng cách bổ vỏ và ăn cơm dừa. Tuổi thọ của chúng lên tới hơn 60 năm.

Sứa Irukandji

Loài sứa này thường sinh sống tại vùng biển Queensland và Tây Australia, có độc tố khá lớn trong các xúc tu lợi  hại. Xúc tu của sứa Irukandji có vô số gai để tiêm độc tố vào con mồi.

Xúc tu của sứa Irukandji có thể dài 2,5m 

Chúng chứa độc tố chết người

Chiều dài của xúc tu có thể đạt 2,5m trong khi cơ thể chúng chỉ rộng từ 5-25mm.


Sứa Irukuandji cắn tuy không đau nhưng sau 30 phút độc tố bắt đầu tác động lên hệ thần kinh trung ương, đồng thời gây ra hội chứng Irukandji khiến cơ thể ói mửa, toát mồ hôi, nhức đầu, đau vùng dưới thắt lưng, nhịp tim tăng, áp suất động mạch tăng cao, phù phổi. Các triệu chứng trên kéo dài trong vài giờ đến nhiều ngày và có thể gây tử vong vì suy tim.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn