Những siêu vũ khí của Nga khiến IS phải 'toát mồ hôi hột'

Tư liệuThứ Ba, 01/03/2016 01:05:00 +07:00

Những loại vũ khí và thiết bị quân sự tối tân nhất của Nga này là một trong những nhân tố quyết định giúp Matxcơva có được lợi thế trong cuộc chiến chống IS.

(VTC News) - Những loại vũ khí và thiết bị quân sự tối tân nhất của Nga này được coi là một trong những nhân tố quyết định giúp Matxcơva có được lợi thế trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cùng điểm mặt gọi tên những loại siêu vũ khí đang khiến IS phải toát mồ hôi hột này.    
Sukhoi Su-34
Sukhoi Su-34 là loại máy bay chiến đấu-ném bom và tấn công tiên tiến hàng đầu của Nga được sản xuất từ cuối thời Liên Xô nhằm thay thế cho dòng Su-24 lỗi thời.
Sukhoi Su-34
Sukhoi Su-34 
Từng chinh chiến trên khá nhiều mặt trận, điển hình là cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria, Sukhoi Su-34 được xem là như trong những mẫu chiến đấu cơ đáng sợ nhất của Nga bởi khả năng tấn công cực khủng khiến cho đối phương phải khiếp sợ. 
Sukhoi Su-34 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cực kỳ hiện đại, buồng lái được bọc giáp vững chắc, có thể tiến hành tiếp dầu trên không và có tầm bay rất xa.

Hỏa lực tên lửa hành trình Kalibr
Tháng 10/2015, cả thế giới phải giật mình kinh ngạc trước màn trình diễn vô cùng thuyết phục Hỏa lực tên lửa hành trình Kalibr sau khi nó san bằng một số mục tiêu của IS ở Syria từ hàng trăm km. 
Hỏa lực tên lửa hành trình Kalibr
Hỏa lực tên lửa hành trình Kalibr 
Với tầm bắn lên tới 2.600 km, Kalibr là một trong những loại vũ khí tầm xa chính xác nhất, uy lực nhất trong kho vũ khí Nga và được coi loại vũ khí hiện đại nhất được xuất khẩu ra nước ngoài trong vòng 10 năm gần đây.
Thiên nga trắng Tupolev Tu-160
Được biết đến với cái mỹ danh thiên nga trắng, nhưng Tupolev Tu-160 lại là nỗi khiếp sợ trên bầu trời bởi khả năng tấn công cực khủng của nó. 
Cho tới năm 2015, Tu-160 vẫn giữ kỷ lục chiến đấu cơ siêu thanh lớn và nhanh nhất trong lịch sử hàng không quân sự với khả năng thay đổi biến số hình học của cánh.
Thiên nga trắng Tupolev Tu-160
Thiên nga trắng Tupolev Tu-160 
Tu-160 có thể triển khai các loại vũ khí hạt nhân từ khoảng cách lên tới 14.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. 
Với việc sẽ duy trì trong biên chế trong vòng ít nhất là 40 năm nữa, Tu-160 vẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành mối đe dọa của nhiều đối trọng của Nga trong một thời gian dài.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1A
Hệ thống tên lửa mới được Nga triển khai ở Syria có tên “Mặt trời rực cháy” hay còn gọi TOS- 1A là vũ khí hặng nặng cơ động nhất của Quân đội Nga.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1A
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1A 
Sức công phá của TOS- 1A có thể đánh sập 8 tòa tháp lớn với sức mạnh nằm ở các đầu đạn nhiệt áp Thermobaric, nguyên liệu hoạt động sử dụng các song chấn động hộ tụ vào một điểm để tạo sức công phá mạnh nhất.
Bên cạnh đó, TOS- 1A có thể bắn 30 tên lửa cùng một lúc, kèm theo súng phun lửa để tiêu duyệt các máy bay phản lực. Giới chuyên gia nhận định, tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp có sức công phá tương tự đầu đạn hạt nhân nhưng không phát tán phóng xạ.

Song Hy
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn