Những sản phẩm độc đáo trong ngày cuối MWC 2012

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 03/03/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày cuối cùng của sự kiện công nghệ này đã khép lại với một vài thứ đáng để chúng ta chờ đợi trong 'năm tận thế này'.

Mobile World Congress 2012 cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết, rất nhiều sản phẩm công nghệ độc đáo, xu hướng phát triển của tương lai đã được các nhà phát triển định hướng rõ ràng.

Ngày cuối cùng của sự kiện công nghệ này đã khép lại với một vài thứ đáng để chúng ta chờ đợi trong năm tận thế này.

Công nghệ sạc đầy pin điện thoại bằng 1 thìa nước


Mặc dù vẫn biết, năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng vô tận trên trái đất, và rất nhiều thiết bị điện tử đã cố gắng sử dụng công nghệ này để tạo ra năng lượng cho các thiết bị công nghệ cao. Chắc chắn trong tương lai công nghệ này sẽ trở nên phổ biến với giới công nghệ, nhưng thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chỉ khai thác được một phần rất nhỏ của nguồn tài nguyên đó. Tại MWC lần này một công ty của Thụy Điển đã đưa ra một công nghệ đặc biệt khác cũng tận dụng nguồn năng lượng vô tận của tự nhiên đó là nước.


Thiết bị có tên PowerTrekk này chỉ cần đến 1 thìa nước nhỏ là đủ để sạc đầy pin cho một chiếc Smartphone thông dụng. Theo như quảng cáo của hãng, thiết bị này có thể dùng cả nước mưa, nước muối hay nước đường để sạc pin. Nếu thực sự đúng như những gì mà hãng đưa ra, thì đây sẽ trở thành món đồ không thể thiếu trong các chuyến đi chơi xa cùng bạn bè.

Đế sạc không dây LG WCD-800


Song song với những chiếc Smartphone đình đám của mình, LG còn mang theo đến MWC năm nay 1 thiết bị phụ trợ dành cho những chiếc Smartphone. Chiếc sạc điện thoại không dây này có thiết kế khá đơn giản với phần mặt cảm ứng có chiều rộng 78.5 mm đủ để bạn có thể đặt theo cả chiều dọc và chiều ngang.

Mặc dù LG chỉ tuyên bố là loại sạc không dây này có tác dụng tương đương các bộ sạc thông thường nhưng kết quả thực tế lại cho thấy bộ sạc không dây này có tốc độ sạc nhanh hơn so với loại truyền thống.


Theo dự kiến thiết bị này sẽ được tung ra tại Hàn Quốc trước sau đó sẽ đến Bắc Mỹ và tiếp tục mở rộng đến các thị trường khác.

Không biết thực tế thiết bị này sẽ có gì đột phá nếu như lúc sạc bạn luôn phải đặt điện thoại áp sát vào Dock thì có lẽ nó còn bất tiện hơn so với loại sạc dây thông dụng. Dù sao cũng cần chờ tới khi thiết bị này hoàn thiện và chính thức được phát hành.

Điện thoại Nokia 808 Pureview giành giải điện thoại tốt nhất MWC 2012


Có lẽ giải thưởng này đã gây ra không ít ý kiến trái chiều từ người dùng trên toàn thế giới, mặc dù có rất nhiều người cho rằng 808 là chiếc điện thoại với hệ điều hành lỗi thời được nhồi nhét một chiếc Camera khủng nhưng thực tế đã chứng minh rằng 808 không chỉ là chiếc điện thoại kiêm máy ảnh cao cấp, mà công nghệ Pureview của Nokia mới thực sự là phần hồn khiến chiếc Smartphone tưởng như lỗi thời này trở thành chiếc điện thoại tốt nhất của MWC 2012.


Hy vọng rằng tương lai sẽ có những chiếc điện thoại cấu hình khủng hơn sử dụng Windows Phone có tích hợp công nghệ Pureview đình đám này.

Ứng dụng đọc sách Nokia Reading


Ngoài những sản phẩm phần cứng có thể sờ tận tay thì ứng dụng hữu ích cũng là thứ mà người dùng quan tâm. Nokia Reading là một ứng dụng đọc sách thông minh được Nokia phát triển cho tất cả các điện thoại dòng Lumia.


Nokia Reading cho phép người dùng đọc và mua các loại sách, tạp chí, ebook, audio book. Nếu chỉ có vậy thì không có gì để nói. Ngoài tính năng là một ứng dụng mua và đọc sách báo thì Nokia Reading còn có thể hoạt động tựa như một phần mềm đọc tin RSS thông minh giúp bạn liên tục cập nhật tình hình qua các đoạn tin tức từ các nguồn tin lớn. Những tin RSS này sẽ được ứng dụng này tổng hợp lại và trình bày dưới dạng một tờ báo điện tử thông minh giúp bạn có thể nắm thông tin có trên rất nhiều trang tin chỉ trong cùng 1 ứng dụng.

Nokia Transport - Ứng dụng hỗ trợ di chuyển

Cũng là một trong số những ứng dụng nổi bật mà Nokia dự định sẽ triển khai trong tương lai, Nokia Transport là ứng dụng hỗ trợ di chuyển sử dụng cộng nghệ định vị vệ tinh GPS để định vị vị trí hiện tại của bạn và đưa ra chỉ dẫn giúp bạn tìm đến bến xe buýt hay ga tàu điện ngầm gần nhất cùng với chú thích thời gian cần thiết để đi đến nơi với tốc độ hiện tại.


Dự kiến khi ra mắt ứng dụng này sẽ hỗ trợ trên 500 thành phố trên thế giới (tất nhiên sẽ chưa có Việt Nam) nhưng cũng hy vọng rằng trong tương lai ứng dụng này sẽ phổ biến như những chiếc điện thoại mà hãng này đã bán ra.

PAV/Maskonline


Bình luận
vtcnews.vn