Những phát ngôn 'gây sốc' của TSKH Đoàn Hương khiến dư luận dậy sóng

Giáo dụcThứ Bảy, 22/12/2018 07:31:00 +07:00

Tiến sĩ khoa học (TSKH) Ngữ văn Đoàn Hương được biết đến nhiều với những phát ngôn thẳng thắn, gây sốc khiến dư luận dậy sóng.

1 26

 Mới đây, trong một cuộc trò truyện trên VTV3 bàn về việc có nên đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 hay không?

4 23

TSKH Đoàn Hương đưa ra những nhận định lạ lùng: "Nếu Việt Nam chỉ dồn vào tiếng Anh thôi thì không ổn. Vì nước Anh sắp rút khỏi cộng đồng châu Âu, mà các lãnh đạo trong cộng đồng ấy nói rồi... Việc sử dụng tiếng Anh sẽ hầu như không có". Phát ngôn này của bà làm cư dân mạng "dậy sóng".

2 28

Đó không phải là lần đầu bà đưa ra nhận định gây sốc như vậy. Dư luận từng biết tới bà qua những phát ngôn, chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống, gây nhiều tranh cãi như: "Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu"; “Không bao giờ tôi bỏ một tỷ sáu để mua cô bồ hơn 40 tuổi”; "Người Việt trẻ cần bớt sống ảo và nên học cách mưu sinh"; "Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hoá"…  

3 28

Vị tiến sĩ này để lại ấn tượng với mọi người bằng hình ảnh người phụ nữ có mái tóc ngắn được cắt gọn gàng và một chất giọng khàn không thể lẫn giữa đám đông.

images618900_a 31

  TSKH Ngữ văn Đoàn Hương từng giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên ở Khoa Văn và Khoa Báo chí Truyền thông (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

4 30

Ngày 28/11, bà nêu quan điểm về việc dư luận “ném đá” PGS.TS Bùi Hiền vì đề xuất cải tiến chữ viết. Cũng trên sóng VTV, TS Đoàn Hương chia sẻ thẳng thắn: “Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì”.

thumb-tien-si-doan-huong-696x364 13

 Phát ngôn “Không thể để một đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếng Việt” được cho là của TSKH Đoàn Hương trong chương trình Café Sáng của VTV ngày 28/11, vô tình gây nên sự tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bà Hương phủ nhận mình nói câu này và cho rằng có đối tượng xuyên tạc lời nói của bà.

3 22

 “Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hoá”, là câu nói của TS Đoàn Hương trong chương trình “Cuộc sống thường ngày”, khi bà được mời chia sẻ về phim Hậu duệ mặt trời đang hot trên mạng.

1475246469_vo-cong-roi-nghe-dung-fb64-11-0803260 19

“50% người trên Facebook là vô công rồi nghề”. Đây là chia sẻ của TSKH Đoàn Hương trong buổi thảo luận cùng VTV3 phát sóng sáng 23/9/2016 chủ đề “Vạ miệng” ngoài cuộc sống và trên mạng xã hội. Bà Hương cho rằng Việt Nam chưa có văn hóa dùng Facebook và văn hóa dùng mạng, đa phần người dùng Facebook dựa vào sự ẩn danh, rồi cho mình cái quyền ném đá làm tổn thương người khác. 

20160308-toi-khong-hieu-tien-si-doan-huong-noi-sai-dieu-gi-ma-nhieu-nguoi-chi-trich-1 18

Trong cuộc nói chuyện dài giữa tiến sĩ Đoàn Hương với đông đảo chị em phụ nữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bà đưa ra nhận định: “Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu”. Phát biểu này sau đó cũng gây nhiều tranh cãi.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn