Những nơi lạnh nhất thế giới vẫn có người sinh sống

Thế giớiThứ Năm, 25/01/2018 11:52:00 +07:00

Khu vực nhận nhiều ánh sáng mặt trời nhất, nhưng lại là nơi giá lạnh nhất thế giới với nhiệt độ kỷ lục -89,2°C là một trạm nghiên cứu của Nga tại Nam cực.

1

Cơ sở nghiên cứu khoa học của Nga ở Nam Cực được coi là nơi lạnh nhất thế giới. Thời tiết lạnh nhất rơi vào tháng 7 và tháng 8. Theo một tài liệu của cơ quan nghiên cứu Nga, ngày 21/7/1983 nhiệt độ thấp kỷ lục đo được tại khu vực này là -89,2°C.

2

Trạm nghiên cứu Plato của Mỹ là khu vực lạnh thứ 2 trên thế giới nằm ở Nam Cực, xếp sau căn cứ phía Đông của Nga. Mùa hè ở đây rất ngắn và giá lạnh, mùa đông dài và hầu như không có ánh sáng mặt trời.

3 3

Làng Oymyakon (Nga).

4 4

Liên bang Nga được xem là đất nước lạnh nhất thế giới và thành phố Verkhoyansk là nơi lạnh giá và khắc nghiệt xếp thứ 2 sau Oymyakon. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận vào tháng 2/1892 ở mức -69,8°C.

5 5

Trạm nghiên cứu Nortys của Anh nằm trên Đảo băng Greenland nằm ở độ cao 2.341 mét so với mực nước biển. Nhiệt độ thấp nhất ghi lại được là -66°C. Hiện nay, trạm nghiên cứu này tạm thời không còn hoạt động. 

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn