Những nhân tố nào giúp Nga có được ngành công nghiệp quốc phòng vượt trội như ngày nay?

Thế giớiThứ Năm, 21/03/2019 17:03:00 +07:00

Sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Putin, chiến lược đi tắt đón đầu là những yếu tố đưa Nga vượt lên trong cuộc chạy đua vũ khí thế hệ mới.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga ngày nay được thừa hưởng nhiều thành tựu từ thời Liên Xô.  Đây là một ngành đặc biệt của nền kinh tế quốc dân Nga, vừa sản xuất hàng quân sự, vừa sản xuất hàng dân dụng. Nga đầu tư  các dây chuyền sản xuất có thể linh hoạt chuyển hoá để vừa phục vụ các nhu cầu kinh tế, vừa có khả năng đáp ứng nhanh các nhu cầu quốc phòng trong thời chiến.

Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Nga hậu Liên Xô, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng có đặc quyền riêng và là cơ quan duy nhất được xác định, kiểm soát các khâu sản xuất hàng quân sự (từ khi nghiên cứu, thiết kế cho đến khi hoàn thành sản phẩm vũ khí, trang bị mới). 

1-11-vu-khi-nga_baodatviet_302242701

 Ngành công nghiệp quốc phòng Nga phát triển vượt trội. (Ảnh minh họa)

Các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nổi tiếng được đánh giá là chất lượng ổn định, giá thành hợp lý và chi phí huấn luyện sử dụng thấp hơn so với vũ khí các nước, bởi khâu kiểm định chất lượng sản phẩm là trách nhiệm của bộ phận chuyên trách kết hợp với đại diện của giới quân sự, được thực hiện trực tiếp tại nhà máy mà không chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, không nhận lương từ nhà máy, mà chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng. 

Điều đáng chú ý là, trước khi Liên Xô tan rã, tổ hợp công nghiệp quốc phòng chiếm tới 65% tiềm lực khoa học của quốc gia, nên nó quyết định phần lớn tiến trình phát triển khoa học - kỹ thuật của nước này. Về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý tổ hợp công nghệ quốc phòng của Nga được cải cách theo mô hình quản lý kinh tế mới (mô hình kinh tế chuyển đổi); đặc trưng của mô hình này là kế thừa các yếu tố còn hợp lý trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung trước đây của Liên Xô, kết hợp với cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

2

Tên lửa "Sarmat" - một trong những thành tựu mới của nền công nghiệp quốc phòng Nga (Ảnh: BQP Nga) 

Theo nhận định của các chuyên gia đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Trung Quốc, thành công của nền công nghiệp quốc phòng Nga đến từ các yếu tố sau:

Trước hết, điều này có được là nhờ vào sự hỗ trợ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành cho công cuộc xây dựng nền quốc phòng. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp, ông Putin vẫn quyết định đầu tư cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Khi các nhà phát triển tàu ngầm hạt nhân “Borey” gặp khó khăn về tài chính, ông Putin đã tuyên bố dứt khoát: “Bằng mọi cách phải đóng mẫu tàu ngầm này bằng được. Bởi vì nó có liên quan đến an ninh quốc gia”. Nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tổng thống Putin và chính phủ của ông mà việc phát triển vũ khí công nghệ cao ở Nga mới được thực hiện.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, hiệu quả của ngành công nghiệp quốc phòng phụ thuộc vào sự phát triển nguồn nhân lực của ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông cũng cho biết thêm rằng, một kế hoạch toàn diện nhằm cung cấp đất và nhà ở cho các cán bộ, công nhân viên của ngành công nghiệp quốc phòng đang tích cực được thực hiện.

Thứ hai, đó là kết quả của một quá trình nghiên cứu ứng dụng kiên trì các phương tiện chiến tranh phi truyền thống. Khác với thời Liên Xô, Nga đã bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo những phương tiện phù hợp với mục đích sử dụng và thương mại, nhờ đó mà có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền của và tạo ra những loại vũ khí mang bản sắc Nga, khác biệt với phương Tây và chiến thắng Mỹ về mặt thời gian cũng như sức mạnh.

Thứ ba, điều này có liên quan mật thiết với đặc tính dân tộc của con người Nga, những người luôn nổi bật bởi sức chịu đựng và khát khao vươn tới sự hùng cường. Đó là lý do vì sao không có bất cứ biến cố nào có thể đánh gục dân tộc Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, ngành công nghiệp quốc phòng không có gì khởi sắc trong suốt 30 năm của Nga lại có thể trỗi dậy và nói với cả thế giới về sự trở lại của "gấu Nga” quyền lực. Sự ra mắt của các loại vũ khí mới là chứng nhận cho những cố gắng của con người Nga, những người kiên định đi đến mục tiêu bất chấp khó khăn trong những năm vừa qua.

Video: Nga thử thành công tên lửa siêu thanh xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ

Các chuyên gia công nghệ quốc phòng Trung Quốc đánh giá bất chấp các lệnh trừng phạt do Mỹ và châu Âu ban hành, ngành công nghiệp sản xuất và xuất khẩu vũ khí mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế Nga.

 Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ hàng đầu thế giới, chỉ sau Mỹ trong 5 năm qua. Thị phần và doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng của Nga không ngừng tăng. 

Vũ khí của Nga được thiết kế với những tính năng kỹ thuật, chiến thuật rất độc đáo mà không một nước nào trên thế giới có thể bắt chước hoàn toàn hay sao chép công nghệ. Những vũ khí của Nga được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay là các dòng oanh tạc cơ, tiêm kích, xe tăng, tên lửa, tàu ngầm ... 

Ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước, mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn giúp Nga khẳng định vị thế quân sự trong khu vực và trên thế giới, giữa bối cảnh Matxcơva chịu nhiều áp lực địa chính trị từ Mỹ, NATO và các nước láng giềng. 

Tường Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn