Những 'nhân tình' quyến rũ, thông minh

Sức khỏeThứ Sáu, 18/03/2016 01:00:00 +07:00

Trong tương lai robot nhân tình rất có thể sẽ lấn át con người trong 'chuyện ấy' vì đó là những robot tình dục quyến rũ nhất, thông minh và giống người nhất.

Trong tương lai robot nhân tình rất có thể sẽ lấn át con người trong 'chuyện ấy' vì đó là những robot tình dục quyến rũ nhất, thông minh và giống người nhất.

Chạy đua sản xuất robot tình dục


Hiện nay, dù robot tình dục chưa từng xuất hiện trên thị trường nhưng có hàng loạt công ty đang chạy đua trong việc chuẩn bị tung ra những robot tình dục quyến rũ nhất, thông minh và giống người nhất.

Hãng sản xuất đồ chơi tình dục RealDoll ở California (Mỹ) gần đây đã tiếp thị cho loại robot tình dục bằng cao su mềm mại, có khả năng tâm sự với bạn tình là người. Theo nhà sản xuất, sản phẩm này dự kiến sẽ chào đời trong năm 2017.

Mô hình robot tình dục được hãng RealDoll quảng cáo. 

Công ty True Companion cũng đang ngày đêm chạy đua với thời gian để tung ra thị trường Roxxxy, thứ mà từ nhiều năm nay, công ty này đã tiếp thị là robot tình dục đầu tiên trên thế giới.

Theo nhà sản xuất Roxxxy biết rõ sở thích cũng như thứ mà bạn tình ghét, có thể tâm tình, thể hiện tình yêu với bạn tình. "Cô ấy có thể cảm nhận được sự vuốt ve của bạn. Cô ấy thậm chí cũng có thể 'lên đỉnh' nữa", theo thông tin trên trang web của True Companion.

Giá của loại robot này từ 6.995 USD cho đến 75.000 USD. Mức giá cao nhất là cho những vị khách đặt hàng theo các thiết kế riêng.

Khác với búp bê tình dục, chỉ là thứ vô tri vô giác, dù là sản phẩm của hãng nào thì robot tình dục cũng phải đảm bảo khả năng giao tiếp tối đa với bạn tình.

Một robot tình dục thực sự có khả năng dõi theo mắt của người sử dụng để biết họ đã nhìn vào đâu, có khả năng phản ứng trước biểu cảm khuôn mặt và phán đoán hoặc có những hành động mà người dùng thích thú.

Nó sẽ học những tư thế, thể hiện mức độ cuồng nhiệt mà người dùng thích, hỏi và đáp ứng những yêu cầu trong lúc quan hệ, và thể hiện những cảm xúc mà một bạn tình bình thường thường có.

Chúng sẽ phải biết tự đứng lên và có khả năng tự di chuyển và tự đứng vững trên chân của nó. Robot cũng sẽ cần một lớp da giống thật. Bất cứ ai chạm vào một vật thể bằng silicone sẽ biết rằng nó không giống da thật và việc giữ gìn silicone sạch sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức.
Robot tình dục sẽ được chế tạo giống hệt con người. 
 
Douglas Hines - nhà sáng lập kiêm phát minh của True Companion chia sẻ về sản phẩm của mình: "Roxxxy không những mang lại sự hưng phấn về thể xác mà còn có thể tương tác và trao đổi xã hội. Đó là công nghệ được chuyên biệt hóa để đem đến một bạn tình hoàn hảo. Tất nhiên cô ấy không được thiết kế để thay thế một bạn tình bằng xương bằng thịt nhưng là một sự bổ sung".

Roxxxy thậm chí có thể bàn tán sôi nổi về cả những đề tài như đội bóng Manchester United, cùng lúc lại luôn luôn biết lắng nghe.

Con người sẽ trở nên cô độc hơn?

Dù chưa ra đời nhưng robot tình dục đã vướng phải rất nhiều những phản ứng trái chiều. Kathleen Richardson, một nhà nhân chủng học rô bốt và đạo đức học tại Đại học De Montfort (Leicester, Anh) cho rằng: "Chúng ta đã có quá đủ rắc rối với việc nhiều phụ nữ và trẻ em bị xem như những món hàng vì mục đích tình dục, và những thứ như rô bốt tình dục càng làm trầm trọng thêm vấn đề".

Với lo lắng đó, Richardson đang tích cực vận động cho chiến dịch chống búp bê tình dục mà ông tham gia.

Erik Billing, một giảng viên tại trường tin học ở Thụy Điển cũng có ý kiến tương tự: "Robot tình dục có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa con người với con người".

Theo quan điểm của ông, con người thời nay đã quá cô độc vì những thiết bị điện tử. Thêm robot tình dục, con người càng cô độc hơn. Một số người khác lo rằng robot tình dục sẽ gây hại đến những người hành nghề mại dâm.

Có quan điểm ngược lại, những người ủng hộ robot tình dục lại cho rằng sản phẩm này sẽ sẽ giúp mang lại sự an toàn cho người sử dụng, sẽ giúp vấn nạn mại dâm, cưỡng hiếp giảm. Bệnh lây lan qua đường tình dục cũng sẽ giảm.

Theo dự đoán của nhà tương lai học Ian Pearson, khoảng 10 năm nữa, việc quan hệ tình dục với robot sẽ trở thành hiện thực và xu thế này thậm chí còn lấn át mối quan hệ tình dục người - người vào năm 2050.

Dự đoán này trùng khớp với kết quả khảo sát năm 2014, theo đó cứ 5 người Anh được hỏi thì một người nói mình có thể quan hệ tình dục với robot. Cuộc khảo sát do tổ chức Pew Research tiến hành nhằm nghiên cứu về vai trò của robot trong tương lai cũng đã trích dẫn lời một chuyên gia rằng “bạn tình là robot sẽ trở nên phổ biến”.

Theo các nhà tương lai học thuộc trang web Transhumanity, việc quan hệ tình dục với robot có thể giúp con người tăng tuổi thọ do nó kéo dài cơn cực khoái ở đối tác. Ngoài ra, việc sex với những robot được chuyên biệt hóa có thể giúp giảm trọng lượng thừa.

Nguồn: Nguoiduatin
Bình luận
vtcnews.vn