Những người vướng vòng lao lý vì Dương Chí Dũng

Pháp luậtThứ Bảy, 23/02/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Liên quan đến vụ việc Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam vào hồi tháng 5/2012, nhiều cán bộ thuộc Công an TP Hải Phòng đã bị bắt giữ.

(VTC News) -  Liên quan đến vụ việc Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam vào hồi tháng 5/2012,nhiều cán bộ thuộc Công an TP Hải Phòng đã bị bắt giữ.

Ngày 22/2, ông Dương Tự Trọng (Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) vừa bị bắt giam do liên quan đến việc trốn truy nã của anh trai - nguyên cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng.

Trước đó, vào ngày 6/12/2012, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hải Phòng, công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Sơn (SN 1966) – Phó phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP Hải Phòng về tội “Tổ chức người trốn đi nước ngoài” theo điều 275 Bộ luật hình sự.

Sau đó không lâu, ngày 23/1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trung tá Hoàng Văn Thắng. Ông Thắng (43 tuổi, thường trú TP.Hải Phòng) là Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Hải Phòng.

Ông Thắng bị bắt vì liên quan đến vụ Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN) trốn ra nước ngoài.

Bị can Dương Chí Dũng 

Những đối tượng liên quan tới vụ việc Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài tiếp tục bị cơ quan công an điều tra làm rõ. Ngày 27/1, Cơ quan ANĐT - Công an TP.Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố và bắt giam đối với Lê Hoài Dương (SN 1972, ở 5/79 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) về hành vi tổ chức cho người trốn ra nước ngoài.

Trước đó, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Sáu và Phạm Đình Nghiên, nguyên trưởng và phó công an xã An Thọ, huyện An Lão, về hành vi giả mạo trong công tác.

Sáu và Nghiên đã làm giả các giấy tờ đề nghị cấp CMND cho bị can Đồng Xuân Phong (SN 1974, trú tại số 123 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, nguyên cán bộ cục Hải quan Hải Phòng). Sau đó Phong tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn giữa tháng 5 vừa qua.

Ngày 29/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã bắt tạm giam thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh, 28 tuổi, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Hải Phòng.

Trước khi bắt thiếu úy Ánh, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã làm việc với Công an TP.Hải Phòng để công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Ánh về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Như vậy, liên quan đến vụ án Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN) bỏ trốn, đến nay cơ quan công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối nhiều cán bộ Công an TP.Hải Phòng và gần đây nhất là Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội.

M.Chiến – Thủy Trần
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn