Những người vô thừa nhận trong đội bóng Lợn Hoang sắp có quốc tịch

Thế giớiThứ Sáu, 13/07/2018 21:44:00 +07:00

Chính phủ Thái Lan xác nhận sẽ sớm cấp quốc tịch cho 3 thầy trò đội bóng nhí Thái Lan, nằm trong số 13 thành viên đội bóng được cứu khỏi hang Tham Luang đầu tuần này.

Bộ Nội vụ cùng Bộ Trẻ em và Thanh thiếu niên Thái Lan đã xác nhận 3 trong số 13 thầy trò đội bóng Moo Pa (Lợn Hoang), được cứu khỏi hang Tham Luang đầu tuần này, nằm trong diện không có quốc tịch.

Những trường hợp này bao gồm trợ lý huấn luyện viên Ekkapol Chantawong và 2 cầu thủ nhí Phonchai Khamluang, 11 tuổi, cùng Adul Sam-on, 14 tuổi, theo Nation.

doi-bong

3 thành viên đội bóng Lợn Rừng sẽ được cấp quốc tịch Thái Lan trong vòng 6 tháng tới. (Ảnh: Nation) 

Các cơ quan chức năng cam kết sẽ hỗ trợ pháp lý cho 3 thầy trò trong quá trình xác nhận quốc tịch. Nếu giấy tờ của họ không gặp vấn đề gì, Ekkapol Phonchai và Adul sẽ có quốc tịch Thái Lan trong vòng 6 tháng tới.

Trước đó, trả lời Guardian, ông Venus Sirsuk, Cục trưởng Cục đăng ký thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan, ngày 12/7 xác nhận cơ quan này đang cân nhắc cấp quốc tịch cho 4 thành viên đội bóng Lợn Hoang.

Trường hợp thứ 4 được ông đề cập là cầu thủ Mongkhol Boonpiam, 13 tuổi.

“Các nhân viên của cục tại quận Mae Sai đang xác minh khai sinh của những thành viên đội bóng. Chúng tôi cần biết họ có được sinh ra tại Thái Lan hay không, có cha hoặc mẹ là công dân Thái Lan hay không", Sirsuk cho biết.

Vị cục trưởng từ chối thông báo chính xác thời gian có kết quả xác thực. "Điều này còn tùy xem chúng tôi có tìm thấy đủ các giấy tờ của họ hay không nữa", ông nói.

huan-luyen-vien

Huấn luyện viên đội bóng Lợn Hoang, Ekkapol Chantawong, là người không quốc tịch dù lớn lên tại Thái Lan. (Ảnh: CNN)

Hiện tại Thái Lan có gần 500.000 người sống trong tình cảnh không có quốc tịch dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, nhà hoạt động nhân quyền Surapong Kongchantuk cho biết. Số lượng người không quốc tịch thực tế có thể lên đến hàng triệu người, theo Guardian.

Những trường hợp này vẫn tiếp cận được quyền đào tạo giáo dục phổ thông và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, luật pháp Thái Lan buộc người không quốc tịch phải có được sự cho phép của địa phương nếu muốn di chuyển sang tỉnh khác để sinh sống và làm việc.

Theo anh Surapong, những trường hợp này có thể liên hệ với chính quyền địa phương đề nghị xác nhận quốc tịch. Họ phải cung cấp được các giấy tờ chứng minh được sinh ra tại Thái Lan, quan hệ huyết thống và có cha mẹ là người Thái. Ngoài ra, những trường hợp có học vấn cao cũng có thể xin chính phủ Thái Lan cấp quốc tịch theo diện đặc cách.

Tuy nhiên, quá trình xác minh và cấp quốc tịch tại Thái Lan vẫn còn rất chậm do thủ tục nhiêu khê và có quá nhiều người nộp đơn. Một số trường hợp phải chờ đến 10 năm mới được cấp quốc tịch và căn cước công dân.

Video: Đặc nhiệm Thái Lan lần đầu công bố clip giải cứu đội bóng nhí

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn