Những người giàu nhất hành tinh đi xe gì?

XeChủ Nhật, 23/12/2018 13:29:00 +07:00

Họ là một trong những người lắm tiền nhiều của bậc nhất hành tinh nhưng đôi khi chỉ đi một chiếc xe hạng trung, bình dân nhưng cũng có những đại gia lại đổ cả triệu đô la cho thú chơi bốn bánh.

Những tỷ phú đi xe bình dân, mang cơm nhà đến công ty không hiếm gặp nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

1. Tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn lái một chiếc Volkswagen bình dân

Thú chơi xe - Chuyện tỷ phú chơi xe: Người ô tô bình dân, kẻ xa hoa hết cỡ

 

Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, Mark Zuckerberg vẫn duy trì một cuộc sống giản dị cùng với người vợ Priscilla Chan và cô con gái nhỏ. Ông không ngần ngại khi khoác lên mình bộ trang phục đơn giản gồm áo thun, áo khoác và quần jeans.

Cách đây 4 năm, Mark bán chiếc xe Acura giá 30.000 USD để mua một chiếc Volkswagen hatchback.

2. Ingvar Kamprad, người sáng lập IKEA, vẫn đi máy bay hạng phổ thông và thường đi xe buýt

Kamprad là một trong những người giàu nhất ở châu Âu, nhưng bạn sẽ không biết điều đó khi ngồi cạnh ông ấy trong khoang hạng ghế phổ phông khi đi máy bay hoặc ăn trưa với ông trong quán ăn của IKEA.

Hồi những năm 1960, ông đi xe Porsche và mặc quần áo tự thiết kế. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất đồ nội thất Thụy Điển đã tiết kiệm một cách đáng ngạc nhiên, với nhiều chi tiêu rất rẻ so với khối tài sản 43,8 tỷ USD của ông, bao gồm việc đi chiếc xe Volvo cũ và thường xuyên đi xe buýt.

3. Judy Faulkner, người sáng lập Epic Systems

Có khối tài sản trị giá 4,82 tỷ USD, người phụ nữ 73 tuổi này chưa bao giờ chi tiêu tốn kém. 15 năm qua, Faulkner chỉ có hai chiếc xe ôtô. 30 năm qua, bà vẫn sống cùng chồng ở ngoại ô Madison, Wisconsin, Mỹ.

4. Alice Walton

Người thừa kế của đế chế bán lẻ Wal-Mart, Alice Walton hiện là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới sau khi Liliane Bettencourt - người thừa kế hãng mỹ phẩm L’Oreal qua đời tuần trước.

Là thành viên của một trong những gia đình giàu nhất thế giới và bản thân cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 38 tỷ USD, theo thống kê của Forbes, bà Walton hiện vẫn lái chiếc Ford F-150 King Ranch có giá khoảng 40.000 USD.

Thú chơi xe - Chuyện tỷ phú chơi xe: Người ô tô bình dân, kẻ xa hoa hết cỡ (Hình 2).

 

5. Warren Buffett

Giám đốc điều hành (CEO) của Berkshire Hathaway, Warren Buffett nổi tiếng với tính tiết kiệm và thói quen sống khiêm tốn. Theo CNBC, Buffett chưa từng tiêu nhiều hơn 3,17 USD cho bữa sáng và vẫn sống trong căn nhà ông mua với giá 31.500 USD vào năm 1958 (tương đương 260.000 USD theo USD ngày nay).

Năm 2014, ông mua chiếc Cadillac XTS với giá khoảng 45.000 USD, nâng cấp từ chiếc Cadillac DTS đời 2006. Ông quyết định mua chiếc xe mới khi con gái Susie nói với ông rằng chiếc xe cũ này thật “đáng xấu hổ”.

Bên cạnh đó có những tỷ phú là tay chơi siêu xe hạng nặng với bộ sưu tập khổng lồ. Họ được đặt vào danh sách khách hàng ưu tiên số 1 của những hãng siêu xe, xe siêu sang trứ danh toàn cầu.

Thú chơi xe - Chuyện tỷ phú chơi xe: Người ô tô bình dân, kẻ xa hoa hết cỡ (Hình 3).

 

1. Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan - Mua tòa tháp làm garage để siêu xe

Thành viên Hoàng gia Abu Dhabi nổi tiếng với thói quen chi tiêu cực kỳ rộng rãi. Ông được đặt nickname "Sheikh Cầu vồng" vì sở hữu 7 chiếc Mercedes S-Class với 7 màu khác nhau. Một tòa nhà bình thường không thể đủ chỗ chứa cho bộ sưu tập xe hơi đồ sộ nên Sheik Cầu vồng quyết định đặt mua cả một tòa tháp kiểu Kim tự tháp Ai Cập làm kho chứa xe. Ông cũng chính là người được khắc tên trên cát sa mạc với diện tích lớn tới nỗi có thể nhìn thấy từ trạm vũ trụ.

2. Mukesh Ambani - Bộ sưu tập 168 xe sang của người giàu nhất châu Á

Mukesh Ambani, 61 tuổi người Ấn Độ, hiện là người giàu nhất châu Á và trong số 20 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes với tài sản 44,3 tỷ USD, vượt qua Jack Ma. Ngoài đế chế dầu mỏ, Mukesh còn dành nhiều sự quan tâm tới những chiếc xe hơi. Bộ sưu tập của ông có gần 170 chiếc, gồm từ xe chống đạn tới xe thể thao, siêu xe hay xế cổ.

Thú chơi xe - Chuyện tỷ phú chơi xe: Người ô tô bình dân, kẻ xa hoa hết cỡ (Hình 4).

 

Dòng xe siêu sang Rolls-Royce.

Danh sách xe được liệt kê dài cả trang giấy và dưới đây là những chiếc đắt nhất và độc đáo nhất trong bộ sưu tập. Có cả xe nguyên bản tới những phiên bản nâng cấp theo yêu cầu riêng. Đơn cử như mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga, mui trần Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe triệu đô, BMW 760Li chống đạn mức Z-level cho tới Maybach 62 hay Aston Martin Rapide...

3. Quốc vương Brunei

Quốc vương Brunei có tổng tài sản gần 20 tỷ USD, sở hữu bộ sưu tập xe hơi lên tới 7.000 chiếc, gồm cả xe dát vàng và nhiều siêu xe đắt tiền. Trên thực tế, Quốc vương Brunei sở hữu quá nhiều xe hơi. Những chiếc Bentley và Ferrari của ông lên tới con số hàng trăm xe.

Thú chơi xe - Chuyện tỷ phú chơi xe: Người ô tô bình dân, kẻ xa hoa hết cỡ (Hình 5).

 

Chiếc Rolls-Royce dát vàng 24 carat giá 14 triệu USD.

Trong bộ sưu tập của Quốc vương còn có 200 chiếc BMW, Jaguar, Porche và Roll-Royce mỗi loại, chưa kể tới hàng tá xe Lamborghini. Danh sách này vẫn chưa dừng lại khi Quốc vương cũng tậu cho mình khoảng 500 chiếc Mercedes-Benz. Nhưng có một điều đáng lưu ý là ông thường không bảo dưỡng tốt những chiếc xe đắt tiền này, thậm chí một vài chiếc còn chưa được dùng bao giờ.

(Nguồn: xe.nguoiduatin.vn)
Bình luận
vtcnews.vn