Những ngôi sao tuổi Mùi của bóng đá thế giới

Thể thaoThứ Hai, 16/02/2015 07:00:00 +07:00

Các ngôi sao tuổi Mùi của bóng đá thế giới như Oscar, James Rodriguez, hay Wilshere đều đã có một năm thi đấu thành công ngoài mong đợi trong năm vừa qua

(VTC News) - Các ngôi sao tuổi Mùi của bóng đá thế giới như Oscar, James Rodriguez, Wilshere, Shaqiri, Griezmann đều đã có một năm thi đấu thành công ngoài mong đợi trong năm vừa qua.

James Rodriguez (12/7/1991)

Lột xác ngoạn mục nhất trong năm 2014 phải kể tới James Rodriguez. Ngôi sao người Colombia sau một năm chơi bóng tại AS Monaco, đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2014.
James Rodriguez ra mắt Real Madrid 
Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Colombia dù thiếu ngôi sao số một thời điểm đó là Falcao nhưng vẫn chơi tấn công đầy quyến rũ. Họ dẫn đầu bảng C một cách thuyết phục với 3 trận toàn thắng.

Góp công lớn vào thành công ấy phải kể tới đóng góp của James Rodriguez. Được trao áo số 10, cầu thủ của AS Monaco chính là người lĩnh xướng trong mọi đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Anh ấn định chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp, phá vỡ thế bế tắc trước Bờ Biển Ngà, trước khi tiễn Nhật Bản về nước.

Tại vòng 1/8, James Rodriguez lập cú đúp vào lưới Uruguay, trong đó bàn thắng thứ hai được bình chọn là đẹp nhất năm 2014. Tuy nhiên, Colombia đã phải dừng bước trước đội chủ nhà Brazil. Nhưng điều ấy không ngăn cầu thủ này nhận danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2014 với 6 pha lập công.

World Cup 2014 kết thúc, James Rodriguez chính thức trở thành một Galacticos sau khi được Real Madrid mua về với giá 80 triệu euro.
Oscar với màn ăn mừng quen thuộc 
Oscar (9/9/1991)

Không có bước tiến vượt bậc như James Rodriguez nhưng Oscar cũng đã có năm 2014 khá thành công. Sau khi Jose Mourinho quay lại dẫn dắt Chelsea, tiền vệ người Brazil được đảm bảo một suất đá chính ở vị trí số 10 ưa thích. 

Kỷ niệm có lẽ là đáng nhớ nhất với Oscar trong năm vừa rồi có lẽ là 2 bàn vào lưới Arsenal trong trận đấu Chelsea hủy diệt Pháo thủ 6 bàn không gỡ. Đó cũng là trận đấu kỷ niệm lần thứ 1000 Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal.

Trong màu áo ĐTQG, anh cũng đóng vai trò người giữ nhịp. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh cũng có đóng góp nhất định cho Brazil như ghi bàn vào lưới Croatia, giúp đội chủ nhà có vé đi tiếp. Cũng chính Oscar là người ghi bàn danh dự cho Seleccao trong trận thua 1-7 trước ĐT Đức.
Wilshere bên danh hiệu đầu tiên cùng Arsenal 
Jack Wilshere (1/1/1992)

Từng được coi là thần đồng của bóng đá Anh trước khi Sterling hay Harry Kane xuất hiện, Wilshere gần như trở thành của hiếm của xứ sương mù ở vị trí tiền vệ trung tâm, khi anh sở hữu lối chơi thiên về kỹ thuật, tinh tế.

Tuy nhiên năm 2014 với anh lại bị bao phủ bởi chấn thương. Mùa giải 2013-14, anh ngồi ngoài 6 tuần sau cú vào bóng nguy hiểm của Agger. Mùa 2014-15, anh cũng ngồi chơi xơi nước 3 tháng sau khi bị đau ở cuộc đọ sức với Man Utd.

Mặc dù vậy, 2014 vẫn là một năm đáng nhớ với Wilshere bởi anh đã có danh hiệu đầu tiên cùng Arsenal. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận chung kết gặp Wigan, ngôi sao tuổi Mùi này vẫn cực vui vì đã chấm dứt cảnh 8 năm tay trắng cùng Arsenal.
Shaqiri trong màu áo Inter 
Xherdan Shaqiri

Nằm trong số những tài năng lớn nhất của bóng đá Thụy Sỹ đương đại, Shaqiri phần nào chứng tỏ được tài năng khi lập hat-trick trong trận đấu với Honduras tại vòng bảng World Cup 2014 và giúp xứ đồng hồ đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên trong màu áo CLB, tài năng của anh không được công nhận. Chỉ sắm vai đóng thế cho những đàn anh như Robben, Ribery hay Gotze tại Bayern Munich, "Messi Thụy Sỹ" được sử dụng một cách hạn chế tại Allianz Arena.

Kỳ chuyển nhượng vừa rồi, Shaqiri đã quyết định chuyển sang Inter theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Anh vừa ghi bàn vào lưới Sampdoria giúp Nerazzurri đi tiếp vào vòng 16 đội ở Coppa Italia.
Dù sinh năm 1991 nhưng Eden Hazard lại sinh ngày 7/1, và tính theo lịch âm, ngôi sao người Bỉ vẫn thuộc tuổi Giáp Ngọ

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn