Những ngôi sao bị đạo chích 'hỏi thăm' nhà riêng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Khi nổi tiếng và giàu có, dàn sao Hollywood sẽ là đích nhắm lý tưởng cho những kẻ đạo chích bởi chúng sẽ "bội thu" sau khi đột nhập vào nhà họ.

(VTC News) - Khi nổi tiếng và giàu có, dàn sao Hollywood sẽ là đích nhắm lý tưởng cho những kẻ đạo chích bởi chúng sẽ "bội thu" sau khi đột nhập vào nhà họ.

Kanye West khi đang thực hiện tour lưu diễn ở Anh thì ngôi nhà tại Hollywood đã bị hai kẻ trộm lẻn vào khoắng đồ đạc. 
Trong khi Kanye West bị mất trộm khi đi vắng xa nửa vòng trái đất thì cô siêu mẫu đình đám Kate Moss bị mất trộm khi đang ngủ ngon giấc trong nhà, kẻ trộm đã mang ba bức tranh có giá trị, trong đó có bức trị giá tới 115.000 đô. 
Megan Fox cũng là một trong số dàn sao nổi tiếng bị kẻ trộm tuổi teen lấy đồ, và không phải đồ đạc gì to tát mà chỉ là quần áo của kiều nữ này ở nhà chồng cô - Brian Austin ở Los Angeles. 
Paris Hilton vốn là kiều nữ tỷ phú nên không lạ khi kẻ trộm rất yêu thích ghé "thăm" nhà cô, ngôi nhà ở Southern California bị trộm tới 5 lần, và Paris đã phải báo cảnh sát khi cô bị ăn trộm nữ trang trị giá tới 2 triệu đô. 
Kirsten Dunst trong khi chụp hình ở thành phố New York, khi trở về khách sạn Manhattan cô mới biết tin mình bị mất chiếc túi xách trị giá 13.000 đô, điện thoại, iPod, máy chụp hình và 2.500 đô tiền mặt cùng tất cả giấy tờ của cô nàng. 
Matthew McConaughey nổi tiếng là người thích tiệc tùng, vì thế khi ngồi trong quán bar anh chàng đẹp trai đã bị kẻ trộm khoắng sạch túi với tất cả giấy tờ, điện thoại và 2000 đô tiền mặt. 
Kourtney Kardashian bị mất trộm cuối năm 2009, kẻ trộm đánh cắp nữ trang của cô ở ngôi nhà tại California tất cả trị giá hơn 80.000 đô. trong đó có một chiếc đồng hồ Cartier trị giá 30.000 đô. 
Usher có kỉ niệm buồn trong lễ Giáng sinh năm 2010 khi anh chàng bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy cắp đồ đạc trị giá tới 65.000 đô, nguy hiểm hơn là chiếc laptop có chứa những bài hát chưa phát hành của anh cũng bị lấy đi. 
Lindsay Lohan cũng vài lần bị dính nghi án trộm cắp, nhưng lật lại, cô nàng cũng bị kẻ trộm lấy cắp nữ trang giá trị và không ít quần áo của ngôi sao này. 
Willem Dafoe từng bị kẻ gian đột nhập vào biệt thự của ông tại Ý, chúng đã lấy nhiều vật dụng có giá trị khoảng 5.000 đô. 
Tyler Perry phải mất 10 ngày mới phát hiện thẻ tín dụng của mình bị đánh cắp, khi đó, kẻ trộm đã thanh toán mất 30.000 đô. 
Rachel Bilson đã bị kẻ trộm đột nhập tư gia ít nhất là 3 lần, cô nàng cũng bị mất khá nhiều quần áo và trang sức trị giá tới hàng ngàn đô. 

Diễm Hà

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 



Bình luận
vtcnews.vn