Những ngôi nhà kỳ lạ trên vỉa hè ở Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 10/03/2015 12:10:00 +07:00

Ở thủ đô Hà Nội, có những ngôi nhà xây giữa vỉa hè hoặc lòng đường, nghiễm nhiên chắn ngang lối đi của người đi bộ.

(VTC News) – Ở thủ đô Hà Nội, có những ngôi nhà xây giữa vỉa hè hoặc lòng đường, nghiễm nhiên chắn ngang lối đi của người đi bộ.

Trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội hiện nay, vỉa hè không chỉ bị trưng dụng làm nơi kinh doanh buôn bán mà thậm chí có nhiều ngôi nhà còn xuất hiện ở ngay giữa vỉa hè khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Một ngôi nhà nghiễm nhiên tồn tại trên vỉa hè ở đường Nguyễn Phong Sắc, chiếm mất một phần mặt tiền của quán cà phê. 

Nằm cạnh cổng sau của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền, ngôi nhà nằm 'không đúng chỗ' này đã tồn tại ở đây khá lâu. 

Trên vỉa hè đường Kim Mã, đoạn đối diện hồ Thủ Lệ, có không dưới 10 căn nhà liên tiếp nằm cạnh nhau. 

Diện tích của những 'căn nhà' này khá nhỏ, chỉ khoảng chục mét vuông và công dụng của chúng giống như một ki-ốt bán hàng hơn là nhà. 

Vỉa hè phố Tôn Đức Thắng vốn chật chội lại bị án ngữ bởi nhiều ngôi nhà như thế này. 

Ngôi nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng thậm chí còn có khoảng 50cm đất nằm dưới lòng đường. Người đi bộ trên vỉa hè chỉ có cách đi xuyên qua phần hiên trước cửa ngôi nhà. 

Tồn tại đã khá lâu nay trên phố Lò Đúc là một ngôi nhà kiên cố rộng chừng chục mét vuông, treo biển là 'Gian hàng Đoàn thanh niên phường Đông Mác' nhưng ở đây chuyên bày bán điện thoại, sim thẻ điện thoại.  

Một vài cửa hàng tràn ra gần hết vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học. 

Những ngôi nhà lộn xộn, nằm nhấp nhô trên vỉa hè phố Quốc Tử Giám khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn