Những ngoại binh hàng hiệu nào đang thất nghiệp tại V-League?

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 14/11/2020 10:13:42 +07:00
(VTC News) -

Nhiều cầu thủ ngoại chất lượng vừa thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản để tìm bến đỗ mới tại V-League.

V-League đang trải qua mùa chuyển nhượng sôi động với nhiều thương vụ bất ngờ. Rafaelson rời Nam Định để cập bến SHB Đà Nẵng, Pape Omar chia tay Hà Nội FC hay Sài Gòn FC không ký tiếp hợp đồng với cả ba cầu thủ ngoại. Những ngoại binh chất lượng, những cầu thủ đóng góp nhiều cho đội bóng chủ quản vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. 

Tâm điểm ở TP.HCM 

Các đội bóng phía Nam đang có biến động lớn về lực lượng. Sài Gòn FC vừa không ký tiếp hoặc thanh lý hợp đồng với 16 cầu thủ, trong đó có ba ngoại binh là Ahn Byung Keon, Geovane Magno và Pedro Paulo.

Geovane và Pedro là những cái tên sáng giá hơn cả. Pedro đã ghi 12 bàn cho Sài Gòn FC mùa này, luôn thể hiện phong độ xuất sắc và ổn định dù chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn hay đá cánh.

Những ngoại binh hàng hiệu nào đang thất nghiệp tại V-League?  - 1

Pedro Paulo là tiền đạo chất lượng. 

Không chơi cố định trong vòng cấm như Đỗ Merlo thời đỉnh cao, Pedro chịu khó di chuyển tìm kiếm khoảng trống và là mẫu tiền đạo "tự làm tự ăn" mà bất cứ đội nào cũng khao khát. 

Theo lãnh đạo Sài Gòn FC, Pedro chia tay CLB vì không đạt được thỏa thuận tiền lương. Cầu thủ người Brazil đang được ít nhất hai đội lớn ở V-League tiếp cận, nhưng theo nguồn tin của VTC News, Pedro đòi mức lương và phí lót tay cao, nên đàm phán vẫn chưa đi đến hồi kết. 

"Cản trở giữa Pedro và chúng tôi là mức đãi ngộ, nhưng CLB sẽ cố hết sức để đưa cầu thủ này về", lãnh đạo một đội V-League chia sẻ. 

Geovane cũng gây ấn tượng mùa trước với 8 bàn thắng, trong đó có không ít siêu phẩm như hai pha lập công vào lưới Hà Nội FC. Lối chơi kỹ thuật, cuốn hút của ngôi sao người Brazil giúp Sài Gòn FC đá uyển chuyển, nhuần nhuyễn hơn nhiều ở mùa giải này.

Hiện đã có đội bóng đặt vấn đề về Geovane và sẵn sàng trả cho anh mức lương cao hơn so với Sài Gòn FC đề nghị.

Những ngoại binh hàng hiệu nào đang thất nghiệp tại V-League?  - 2

Geovane (trái) là hạt nhân trong lối đá của Sài Gòn FC. 

Ngoại binh còn lại của Sài Gòn FC là Ahn Byung Keon vẫn đang tìm bến đỗ mới. Ahn là cầu thủ hiếm hoi đá đủ 20 trận ở mùa giải vừa qua, góp công cực lớn giúp đội nhà chỉ thủng lưới 3 bàn sau 10 vòng. Trung vệ người Hàn Quốc có thể hình ấn tượng (1m90) và có thể đá tốt thêm 1, 2 mùa giải khi đang ở tuổi 31. 

Một cầu thủ Hàn Quốc khác vừa chia tay CLB chủ quản là Seo Yong Duk (CLB TP.HCM). Seo chơi khá hay mùa này khi đá ở vị trí tiền vệ trụ. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng khả năng phân phối bóng, tranh chấp của Seo giúp anh luôn có chỗ đứng trong đội hình CLB TP.HCM khi khỏe mạnh.

HLV Chung Hae Seong còn gạt bỏ một trong hai tiền đạo đắt tiền người Costa Rica để giữ chỗ cho Seo, nhưng chấn thương cuối mùa giải khiến CLB TP.HCM quyết định chia tay cầu thủ này.

Pape Omar, cầu thủ ghi tới 77 bàn sau 7 năm chơi bóng ở V-League, vừa rời Hà Nội FC. Đôi bên thống nhất không ký tiếp hợp đồng vì Omar không đảm bảo phong độ khi trở lại từ chấn thương.

Những ngoại binh hàng hiệu nào đang thất nghiệp tại V-League?  - 3

Omar về Thanh Hóa?

Tiền đạo người Senegal chỉ ghi 2 bàn ở V-League năm nay, để lại ấn tượng với những pha bỏ lỡ hơn bàn thắng. Nhưng dẫu sao, Omar vẫn là cầu thủ đẳng cấp. 

Bộ đôi Ismael Akinade và Grace Tanda cũng vừa rời SHB Đà Nẵng. Akinade có mùa thứ hai ở V-League với 7 bàn sau 14 trận, còn Tanda ghi 6 bàn sau 15 trận. Thành tích ở mức khá nhưng điểm trừ của những tiền đạo này là chưa có kinh nghiệm V-League và hay... chuyển đội.

Dùng lại ngoại binh của nhau? 

Dịch COVID-19 khiến công tác tuyển mộ ngoại binh gian nan hơn hẳn. Theo một lãnh đạo CLB phải đua trụ hạng mùa trước, các đội đa số dùng lại ngoại binh của nhau. Đây vừa là giải pháp an toàn, vừa tiết kiệm thời gian đợi cầu thủ cách ly, mà không có thời gian thử việc.

Đơn cử như SLNA. Sau khi chia tay tiền đạo Alagie Sosseh, đội bóng xứ Nghệ mang về Felipe Martins - chân sút từng chơi cho HAGL. CLB Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng có màn hoán đổi ngoại binh vô tiền khoáng hậu sau vòng hai V-League.

CLB Hải Phòng còn "hào phóng" cho Than Quảng Ninh mượn Diego Fagan và Jermie Lynch, sau đó mượn tiếp tiền đạo Claudecir ở lượt về. 

Những ngoại binh hàng hiệu nào đang thất nghiệp tại V-League?  - 4

Lynch không được cho phép rời Hải Phòng. 

CLB TP.HCM là ngoại lệ khi mua bộ đôi Jose Ortiz và Ariel Rodriguez hồi giữa mùa, nhưng việc không thông qua quá trình "thử chân" khiến chính những thành viên CLB cũng hoang mang về chất lượng thực sự của bộ đôi này. Kết quả là Ariel chỉ ghi 3 bàn sau 8 trận, còn Ortiz "im tiếng" hoàn toàn. 

Mới đây, SHB Đà Nẵng lấy Rafaelson của Nam Định và đội bóng thành Nam lập tức ký với Felipe Martins để thay thế. Những đội bóng đang thiếu ngoại binh như tân binh Bình Định hay SHB Đà Nẵng sẽ phải tích cực săn lùng cầu thủ để bổ sung đội hình. Dàn ngoại binh chất lượng cao đang thất nghiệp là lựa chọn không thể tốt hơn.

Cả hai ngoại binh của CLB Hải Phòng là Jermie Lynch và Diego Fagan đều muốn rời đội, nhưng chưa được sự cho phép của ban lãnh đạo. CLB Hải Phòng đang có tới 5 ngoại binh trong biên chế là Joseph Mpande, Diego Silva, Claudecir, Lynch và Fagan. Đội bóng đất Cảng sẽ phải thanh lý với 2 người.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn