Những nghi vấn xung quanh hoạt động phá hủy bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 16/05/2018 18:22:00 +07:00

Triều Tiên mới đây được cho là bắt đầu tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri sớm hơn so với dự tính nhằm thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa, tuy nhiên các chuyên gia lại đặt ra nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau động thái này.

Tờ Reuters viết, tuyên bố phi hạt nhân hóa của Triều Tiên khiến quốc tế nghi ngờ khi nước này đột ngột thông báo có thể “xem xét lại” cuộc họp hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6, nếu Mỹ tiếp tục đơn phương yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

bai-thu-hat-nhan

 Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, ngày 14/5. (Ảnh: Planet Labs)

Các chuyên gia cho biết hình ảnh vệ tinh, bao gồm cả những ảnh do Planet Labs công bố ngày 14/5, cho thấy Triều Tiên loại bỏ một số cấu trúc xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở phía Bắc nước này. Trong số các cơ sở bị phá hủy có thể bao gồm phòng điều khiển, các tòa nhà có máy nén khí để bơm khí vào đường hầm khi cho nổ bom.

Mặc dù Bình Nhưỡng thông báo sẽ công khai lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân duy nhất ở Triều Tiên, nhưng chỉ một số lượng giới hạn các cơ quan truyền thông nước ngoài được mời đến tham dự, bên cạnh đó chưa có thông tin các điều tra viên quốc tế được mời đến. Điều này làm một số chuyên gia nghi ngờ rằng Triều Tiên đang tìm cách giấu các cơ sở vật chất cũng như vũ khí hạt nhân bí mật nước này từng thử nghiệm. 

“Triều Tiên có vẻ hào phóng khi tổ chức sự kiện này, nhưng chúng ta đang nói về bãi thử thực sự” – Suh Kune-yull, giáo sư năng lượng hạt nhân tại Đại học quốc gia Seoul nói. “Dường như họ đang cố gắng xóa bỏ mọi bằng chứng về những vũ khí hạt nhân họ đã sử dụng.

Trong một tuyên bố ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan chỉ trích dữ dội các quan chức Mỹ, đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton – vì cho rằng quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nên tham khảo hình mẫu Libya.

Theo đó, ông Bolton đề xuất Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un nên thực hiện một thỏa thuận tương tự với thỏa thuận năm 2004 khiến Libya giao nộp tất cả nguyên liệu và cơ sở sản xuất hạt nhân bước đầu cho Mỹ nhằm đổi lại việc nới lỏng lệnh trừng phạt. 

Quan chức ngoại giao Triều Tiên cho rằng nước này sẽ cư xử đúng mực với Mỹ nếu chính quyền của Tổng thống Trump cho thấy thiện chí xây dựng quan hệ với Bình Nhưỡng. 

Video: Mỹ xác nhận Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn