Những nàng Hậu sở hữu trình ngoại ngữ 'siêu đỉnh'

Sao ViệtThứ Ba, 14/09/2021 14:09:17 +07:00
(VTC News) -

Phạm Ngọc Phương Anh, Lương Thuỳ Linh, Phạm Hồng Thuý Vân và Ngô Phương Lan là những người đẹp có trình ngoại ngữ đáng nể.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Không chỉ xinh đẹp với đôi chân dài 1m22 trứ danh, Lương Thuỳ Linh còn gây ấn tượng với thành tích học tập 'khủng' và đặc biệt là trình độ tiếng Anh của mình.

Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những nàng Hậu thông minh nhất. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu bảng thành tích khủng: Từng học đội tuyển dự thi cấp quốc gia, là sinh viên xuất sắc nhiều năm, trợ giảng cho giáo viên nước ngoài...

Những nàng Hậu sở hữu trình ngoại ngữ 'siêu đỉnh' - 1

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Tại cuộc thi Miss World 2019, Lương Thuỳ Linh đã có dịp trổ tài tiếng Anh trong phần thi Head to Head Challenge. Chứng kiến phần thi ấn tượng bằng tiếng Anh của Lương Thuỳ Linh, Miss World 2018 - Vanessa Ponce đã hết lời khen ngợi.

Đặc biệt, cô nàng cũng sở hữu bằng 7.5 IELTS cùng vô số giải thưởng tiếng Anh khác. Đặc biệt, Lương Thùy Linh đã khẳng định khả năng ngoại ngữ khi có màn chia sẻ trong TEDx Talks về chủ đề sự ghen tị sẽ thúc đẩy bản thân thế nào?

Qua cách phát âm và diễn đạt của Lương Thùy Linh, có thể thấy nàng Hậu ngày càng cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình, cũng như thấy được tại sao cô nàng lại có khả năng tiếng Anh tốt như hiện tại.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp có chiều 1,77 m cùng số đo ba vòng 82-61-90 cm. Cô cũng được nhiều người kỳ vọng đạt thành tích cao nhờ nhan sắc xinh đẹp. "Chân dài" cũng từng đạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.

Những nàng Hậu sở hữu trình ngoại ngữ 'siêu đỉnh' - 2

Á hậu Phương Anh

Khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh gây chú ý với thành tích học tập đáng nể. Cô là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, trong đó có 11 năm đạt điểm trung bình trên 9. Năm 2014, Phương Anh là một trong những học sinh ưu tú nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khi trở thành thủ khoa đầu vào khối song ngữ với số điểm 49/50.

Những năm sau đó, Phương Anh không chỉ luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập mà còn đạt thành tích cao ở các kỳ thi lớn như: Huy chương vàng Olympic miền Nam môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải nhất Học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp năm 2015, giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016...

Phương Anh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học tập đứng nhất lớp với 9,5 điểm trong 3 năm liên tiếp và được tuyển thẳng vào những trường đại học: Ngoại thương, Bách khoa. Cũng năm đó, Phương Anh nhận được nhiều chương trình học bổng lớn và cuối cùng quyết định theo học ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT với học bổng toàn phần cho 4 năm.

Ở Đại học, nữ sinh này không chỉ nổi bật về vẻ bề ngoài mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, duy trì được thành tích học giỏi của mình với GPA 3.5/4. Người đẹp có đến 2 chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8.0, DELF C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0). Trong đêm thi chung kết, cô cùng thí sinh Hoàng Bảo Trâm cũng thể hiện phần thuyết trình song ngữ Anh - Pháp ấn tượng.

Và gần đây nhất, để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021, Phương Anh đã cấp tốc học tiếng Nhật và chỉ trong một thời gian ngắn cô đã có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Nhật khiến các fans vô cùng bất ngờ.

Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021 đã bị huỷ và rời sang năm sau nên Phương Anh vẫn chưa có cơ hội để thể hiện trình độ ngoại ngữ "đỉnh của đỉnh" của mình.

Á hậu Thúy Vân

Từng đạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015, Thúy Vân đã khiến người hâm mộ tự hào khi có màn trình diễn đầy ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 được tổ chức tại Nhật Bản, mang lại danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc.

Không chỉ thể hiện trình độ giao tiếp tiếng Anh thuần thục, Thúy Vân còn cho thấy sự thông minh và lối suy nghĩ rất sâu sắc với màn trả lời ứng xử nhận được vô số lời khen ngợi, lọt top những câu trả lời ứng xử hoa hậu hay nhất thế giới năm đó (do trang Missosology bình chọn).

Những nàng Hậu sở hữu trình ngoại ngữ 'siêu đỉnh' - 3

Á hậu Thúy Vân

Ít ai biết, vốn tiếng Anh của Thúy Vân đã được xây dựng từ nhỏ. Khi mới 7 tuổi, cô được học ở một trung tâm uy tín của TP. HCM. Khi lên cấp 2, trường Thúy Vân có chương trình trao đổi với một trường nước ngoài. Theo đó, trong 4 năm cô được học hoàn toàn bằng tiếng Anh do người bản ngữ dạy.

Sau hơn chục năm học, vốn tiếng Anh của Thuý Vân cũng tiến bộ nhiều. Năm học lớp 10, cô đi thi lấy chứng chỉ TOEFL iBT và được 102/120 điểm và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong buổi thi hôm đó.

Người đẹp từng cho biết, cô có một mẹo rất hay là học tiếng Anh qua việc nghe nhạc và xem phim. Ngoài ra, cô từng có thời gian làm MC song ngữ cho một kênh truyền hình, chính vì thế nên người đẹp rất tự tin khi nói tiếng Anh và biết cách truyền đạt sao cho hiệu quả nhất.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Thông thạo tiếng Anh, Pháp, Hoa hậu Ngô Phương Lan còn từng học thêm cả tiếng Trung. Theo kinh nghiệm của cô, khi học ngoại ngữ, yếu tố quan trọng nhất là ý chí của người học chứ không phải là người dạy.

Những nàng Hậu sở hữu trình ngoại ngữ 'siêu đỉnh' - 4

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan có nhiều năm sống ở nước ngoài theo bố mẹ, sử dụng thành thạo hai thứ tiếng là Anh và Pháp. Qua kinh nghiệm bản thân và những người xung quanh, cô nhận thấy trong học ngoại ngữ, thái độ nghiêm túc với việc học của bản thân là điều quan trọng nhất.

Vũ Toàn(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp