Những món trang sức đẹp hoàn hảo, đắt giá nhất thế giới

Kinh tếThứ Sáu, 19/10/2018 15:25:00 +07:00

Cùng chiêm ngưỡng những món trang sức, đá quý giá triệu đô, đẹp lung linh hoàn hảo không tì vết.

Hope Diamond (250 triệu USD)

da quy 3

 

Viên kim cương Hope được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ và từng được tặng cho Vua Louis XIV của Pháp. Hiện nay, Hope Diamond được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington (Mỹ). Viên kim cương 45,42 carat này được định giá lên tới 250 triệu USD.

L'Incomparable Diamond necklace (55 triệu USD)

da quy 9 9

 

L'Incomparable là chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất trên thế giới. Chiếc vòng 637 carat được chế tác bởi nhà kim hoàn nổi tiếng Mouawad và có giá 55 triệu USD tại một triển lãm trang sức ở Singapore năm 2013.

Graff Pink (46 triệu USD)

da quy 7 7

 

Viên kim cương 24,78 carat này từng thuộc về nhà kim hoàn Mỹ Harry Winston, sau đó được Sotheby bán cho nhà kinh doanh kim cương nổi tiếng Laurence Graff với giá 46 triệu USD.

Sky Blue Diamond Ring (15-25 triệu USD)

da quy 6 6

 

Được chế tác bởi Cartier, chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương 8,01 carat này tham gia đấu giá tại Sotheby's Magnificent Jewels và Noble Jewels ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/11/2016. Ước tính nó có giá khoảng 15-25 triệu USD.

Winston Blue (23,8 triệu USD)

da quy 10 10

 

Winston Blue nặng 13,22 carat và được xem là viên kim cương xanh lớn nhất thế giới. Viên đá đẹp hoàn hảo này được nhà kim hoàn Mỹ Harry Winston Inc. mua với giá 23,8 triệu USD tại sự kiện đấu giá của Christie's vào tháng 5/2014.

Wittelsbach-Graff Diamond (19,9 triệu USD)

da quy 1

 

Năm 2008, viên kim cương hoàn hảo này được Laurence Graff mua với giá 19,9 triệu USD. Viên kim cương ban đầu nặng 31,06 carat. Sau khi Graff dùng 3 máy cắt kim cương để loại bỏ tạp chất, trọng lượng của viên kim cương này giảm hơn 4 carat.

Diamond drops (18,11 triệu USD)

da quy 11 11

 

Được mệnh danh là viên kim cương hình quả lê lớn nhất thế giới, đôi hoa tai Miroir de l'Amour nặng 123,43 carat được bán với giá 18,11 triệu USD tại sự kiện đấu giá của Christie's (Geneva, Thụy Sĩ) vào ngày 15/11/2016. Chiếc vòng kim cương Le.28 d’Isabelle hoàn hảo 147,28 carat cũng được bán với giá 8,03 triệu USD.

Blue Belle of Asia (17,7 triệu USD)

kim cuong 2 3

 

Viên đá sapphire Ceylon 392,52 carat này được bán tại sàn đấu giá Christie’s ở Geneva, Thụy Sĩ năm 2014 với mức giá kỷ lục 17,7 triệu USD.

Emerald and Diamond Tiara (12,7 triệu USD)

da quy 4 4

 

Được chế tác vào khoảng năm 1900, chiếc vương miện xinh đẹp này trước đây thuộc về Công chúa Katharina Henckel von Donnersmarck của Đức. Vào tháng 5/2011, nó được bán với giá 12,7 triệu USD tại sự kiện đấu giá Magnificent and Noble Jewels Sale của Sotheby tại Geneva, Thụy Sĩ.

Onyx and Diamond Panther Bracelet (12,4 triệu USD)

da quy 8 8

 

Chiếc vòng tay tinh tế được đính kim cương và mã não. Đây là một thiết kế của Cartier vào năm 1952. Chiếc vòng được Sotheby's bán đấu giá vào ngày 23/9/2010 tại London, Anh với giá 12,4 triệu USD.

Viên kim cương tròn vô danh (4,24 triệu USD)

da quy 5 5

 

Ra mắt tại phiên đấu giá của Christie tại Geneva (Thụy Sĩ) của vào ngày 19/11/2003, viên kim cương này nặng 63,93 carat và được cho là viên kim cương màu D hoàn hảo lớn nhất từng được bán đấu giá. 4,24 triệu USD là giá của viên đá quý này.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn