Những món ăn thả ga, không lo béo ngày tết

Sức khỏeThứ Năm, 26/01/2017 15:28:00 +07:00

Dịp Tết Nguyên đán 2017 sắp cận kề, đây cũng là dịp mọi người quây quần bên nhau, các bữa nhậu trở nên phổ biến và khiến mọi người có cảm giác chóng ngán.

Ngày tết là dịp mọi ngườ quây quần bên nhau cùng ăn uống và chúc tụng nhau. Nhiều người ăn nhiều các loại thịt sẽ cảm thấy chóng ngán và dễ béo phì. Dưới đây, là một số món ăn có lợi cho sức khỏe, phù hợp với ngày tết mà người dùng có thể thả sức ăn uống mà không lo béo phì, chán ngấy.

1. Các loại rau

Các loại rau luôn được khuyến khích ăn nhiều để bổ sung nước, chất xơ,... đồng thời làm giảm cảm giác đói, thèm ăn. 

Cà chua, cà rốt, dưa leo, ớt chuông, xà lách, rau cải, bông cải xanh, măng tây,... và nhiều loại rau khác sẽ giúp bạn hạn chế ăn những đồ ăn nhiều năng lượng hơn, đồng thời giúp cho hệ tiêu hoá làm việc hiệu quả, tránh các bệnh đầy hơi, khó tiêu.

nhung-loai-rau-cu-co-chet-cung-khong-duoc-ket-hop-voi-nhau

 Các loại rau này sẽ khiến người ăn không béo phì.

2. Trái cây chua

Các loại trái cây thuộc họ quýt có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo một cách dễ dàng và hiệu quả. Nếu muốn tránh tăng cân ngày Tết, bạn nên bổ sung các loại trái cây như cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi,… vào thực đơn hàng ngày.

3. Thức ăn giàu đạm

Một thủ thuật thông minh nữa để tránh tăng cân vào dịp Tết là trước khi đến tham dự tiệc ở đâu, bạn nên ăn một chút thức ăn có hàm lượng protein cao. Vì phương pháp này sẽ giúp cho dạ dày của bạn có cảm giác no trong thời gian dài.

thuc-pham-nhieu-dam

Những thực phẩm giàu đạm sẽ giúp người ăn cảm thấy no lâu nên sẽ ít ăn hơn.  

Với một số thực phẩm sau, bạn chỉ nên ăn đủ lượng hoặc hạn chế để tránh bị tăng cân:

1. Đồ nếp

Mâm cỗ ngày Tết không bao giờ thiếu bánh chưng, xôi, các loại bánh cổ truyền theo từng vùng miền như bánh tét, bánh ít,... sử dụng gạo nếp để nấu. Gạo nếp gây no lâu hơn và lâu tiêu hơn gạo tẻ nên khi ăn nhiều các loại đồ ăn này, bạn sẽ có xu hướng bị tích năng lượng nhiều, gây tích mỡ bụng. Vì vậy, mỗi bữa chỉ nên ăn đủ no. 

2. Đồ ngọt (mứt, bánh kẹo,...)

Tương tự như đồ nếp, các loại mứt, bánh kẹo cũng không khi nào nhiều như ngày tết. Thưởng thức vừa đủ hương vị, không khí ngày tết. Và nếu có thể, bạn nên nói không với các loại món ăn này. 

banh-keo (1)

Trong ngày tết ăn nhiều bánh kẹo có chứa đồ ngọt dễ béo phì. 

3. Các loại hạt nhiều dầu

Thông thường, các loại hạt như hướng dương, hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt điều, đậu tương,... giúp bạn giảm cân. Vì tuy chúng có năng lượng cao, nhưng chỉ cần ăn một số lượng ít là bạn đã đủ no, không cần ăn những loại món ăn khác. 

Tuy nhiên, trong ngày tết, lượng thức ăn hấp dẫn, chưa kể các bữa nhậu cùng gia đình, bạn bè là quá nhiều. Do vậy, những loại hạt này cũng nên được hạn chế. 

P.V
Bình luận
vtcnews.vn