Những model xe 2011 vừa lòng chủ nhân nhất?

Kinh tếThứ Năm, 28/07/2011 11:43:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều “gương mặt” quen thuộc như Ford Fiesta, Ford F-150, Hyundai Equus, BMW 5-Series … lọt danh sách các model 2011 làm hài lòng chủ nhân nhất.

(VTC News) – Nhiều “gương mặt” quen thuộc như Ford Fiesta, Ford F-150, Hyundai Equus, BMW 5-Series, Volkswagen Golf … lọt danh sách các model 2011 làm hài lòng chủ nhân nhất.

Như mọi năm, J.D.Power & Associates lại tiến hành cuộc khảo sát APEAL (Vận hành, bố trí và thể hiện của xe) nhằm đánh giá mức độ hài lòng của chủ xe khi sở hữu và cầm lái xế mới sau 90 ngày sử dụng.

Tổ chức đánh giá xe hơi uy tín này đã thu thập ý kiến của hơn 73.000 người mua xe trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2011.Với tổng điểm 1000 điểm, có hơn 80 tiêu chí để đánh giá, trong đó quan trọng nhất là thiết kế, nội thất, tính năng vận hành, sự hài hòa…

Mức điểm trung bình năm nay của toàn thị trường Mỹ là 781, tăng 3 điểm so với năm 2010 (778).Porsche lại tiếp tục dẫn đầu danh sách các thương hiệu xe thỏa mãn khách hàng nhất với số điểm 879. Đây là lần thứ 7 liên tiếp hãng xe thể thao Đức “ẵm” giải thưởng quan trọng này. Bám sau Porsche là một loạt các hãng xe hạng sang: Jaguar (857), BMW (850), Land Rover (841), Audi (835), Mercedes-Benz (832), Lexus (827).

Đứng cuối danh sách hầu hết là các hãng xe Nhật Bản: Suzuki (734), Subaru (758), Jeep (759), Nissan (762), Toyota (763) và Honda (762).

Kết quả cuộc khảo sát năm nay cũng chứng kiến sự tăng tốc ngoạn mục của hãng xe xứ sở kim chi Hyundai khi đạt 793 điểm, tăng tới 33 điểm so với năm ngoái – mức tăng cao nhất so với bất kỳ hãng xe nào. Ngoài ra đáng chú ý có hãng Jeep tăng 32 điểm, đạt 759 điểm và hãng Chrysler tăng 27 điểm, đạt 775 điểm.

Trong số  hơn 80 mẫu xe được khảo sát, model Hàn Quốc Hyundai Equus được đánh giá cao nhất. Các năm trước, giải thưởng thuộc về BMW 7-Series, Lexus LS và Mercedes-Benz S-Class.

Cùng điểm mặt những model 2011 làm hài lòng người dùng nhất:

Xe cận nhỏ: Ford Fiesta

Xếp hạng 2: Mazda2
Xếp hạng 3: Honda Fit

Xe cỡ nhỏ: Chevrolet Volt

Xếp hạng 2: Volkswagen Golf
Xếp hạng 3: Mitsubishi Lancer

Xe thể thao cỡ nhỏ: Volkswagen GTI

Xếp hạng 2: Mini Cooper

Xe thể thao hạng sang cỡ nhỏ: BMW Z4 roadster

Xếp hạng 2: Mercedes-Benz E-Class cabriolet

Xe hạng sang cỡ nhỏ: Lexus IS

Xếp hạng 2: BMW 3-Series/Volkswagen CC

Xe thể thao cỡ trung: Dodge Challenger

Xếp hạng 2: Chevrolet Camaro

Xe hạng sang cỡ trung: BMW 5-Series

Xe hạng sang cỡ lớn: Hyundai Equus

Xếp hạng 2: BMW 7-Series
Xếp hạng 3: Audi A8

Xe cỡ trung: Suzuki Kizashi

Xếp hạng 2: Hyundai Sonata
Xếp hạng 3: Kia Optima

Xe cỡ lớn: Dodge Charger

Xếp hạng 2: Ford Taurus
Xếp hạng 3: Nissan Maxima

Crossover/SUV cỡ nhỏ: Mini Countryman

Xếp hạng 2: Volkswagen Tiguan
Xếp hạng 3: Hyundai Tucson

Xe MPV cỡ nhỏ: Scion xB

Xếp hạng 2: Kia Soul

Crossover/SUV hạng sang cỡ nhỏ: BMW X3

Xếp hạng 2: Audi Q5
Xếp hạng 3: Volvo XC60

Crossover/SUV cỡ trung: Dodge Durange


Xếp hạng 2: Ford Flex
Xếp hạng 3: Ford Explorer

Crossover/SUV cỡ lớn: Nissan Armada

Xếp hạng 2: Chevrolet Tahoe
Xếp hạng 3: Ford Expedition

Crossover/SUV hạng sang cỡ trung: Porsche Cayenne

Xếp hạng 2: BMW X6
Xếp hạng 3: Audi Q7

Crossover/SUV cỡ lớn: Land Rover Ranger Rover


Xếp hạng 2: Land Rover Ranger Rover Sport
Xếp hạng 3: Mercedes-Benz GL-Class

Xe bán tải cỡ lớn: Ford F-150

Xếp hạng 2: Chevrolet Avalanche
Xếp hạng 3: Ford F-250/350

Xe bán tải cỡ trung: Honda Ridgeline

Xếp hạng 2: Nissan Frontier
Xếp hạng 3: Toyota Tacoma

Minivan: Honda Odyssey


Trung Kiên (theo Autoblog, CNN)

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Bình luận
vtcnews.vn