Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất

Người đẹp và xeThứ Ba, 15/02/2022 06:15:29 +07:00
(VTC News) -

Trước khi xuất hiện các mẫu ô tô điện sang trọng và hiện đại như ngày nay, ít ai biết thế giới đã có những sản phẩm kỳ dị đến vậy.

1. CitiCar

Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất - 1

(Ảnh:Hotcars)

Ra mắt năm 1974 và ngừng sản xuất trong năm 1977, CitiCar chỉ có gần 4.500 chiếc từng được sản xuất. Con số này cực kỳ nhỏ khi so sánh với sản lượng của xe chạy xăng/dầu truyền thống.

Ngoài dáng vẻ nhỏ bé xấu xí, CitiCar còn có phạm vi hoạt động chỉ khoảng 48 km.

2. G-Wiz

Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất - 2

(Ảnh:Hotcars)

G-Wiz là một mẫu xe hấp dẫn nhưng lại thất bại vì thiếu an toàn. Với kết cấu nhẹ và một loạt pin đều do nhà thầu rẻ nhất chế tạo, không ít khách hàng thiếu tin tưởng chiếc xe nhỏ bé này trong trường hợp va chạm.

3. Gurgel Itaipu E150

Chiếc ô tô tí hon được sản xuất từ ​​năm 1999 đến đầu năm 2010. Nó thực sự tồn tại lâu hơn công ty của mình khi Corbin phá sản vào năm 2003.

Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất - 3

(Ảnh:Hotcars)

Có rất nhiều điều phi lý trên chiếc xe, nhưng đáng chú ý nhất là một đèn pha đặt cao trên mui phía trước. Chỉ có 300 chiếc xe loại này được sản xuất.

4. Peel P50 EV

Chiếc P50 ban đầu đã trở thành một món đồ của các nhà sưu tập nhưng phiên bản tái sản xuất trở nên phổ biến như một mẫu xe điện. Trong đó, phiên bản gốc có động cơ DKW nhỏ, phiên bản hiện đại có động cơ xăng và tùy chọn động cơ điện.

Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất - 4

(Ảnh:Hotcars)

Động cơ xăng của P50 với dung tích 49 phân khối 4 thì với hộp số tự động. Chiếc xe đạt vận tốc đối đa 45 km/giờ. Trọng lượng xe chỉ 49 kg.

Phiên bản trang bị động cơ điện cho công suất 3,35 mã lực và tốc độ tối đa 50 km/giờ. Do sử dụng pin nên trọng lượng tăng lên 110 kg và phạm vi hoạt động chỉ 24 km.

5. Sinclair C5

Ra đời năm 1985, Sinclair C5 là chiếc xe điện có thể đi quãng đường tối đa 35km.

Những mẫu ô tô điện kỳ dị từng được sản xuất - 5

(Ảnh:Hotcars)

Về lý thuyết, nó là chiếc xe hoàn hảo dùng để đi trong thành phố đối với những người cần tiết kiệm chi tiêu. Một trong những điểm bất tiện của xe là nếu muốn lái C5 lên dốc, bạn phải dùng bàn đạp của xe giống như một chiếc xe đạp.

Bằng Lăng(Nguồn: HotCars)
Bình luận
vtcnews.vn