Những màn tử chiến rợn người của chó chọi

Thế giớiThứ Tư, 04/03/2015 12:02:00 +07:00

Hàng trăm người hào hứng tập trung quanh chiếc lồng sắt, nơi 2 con chó chọi nhau đến chết một cách man rợ.

(VTC News) - Hàng trăm người hào hứng tập trung quanh chiếc lồng sắt, nơi 2 con chó chọi nhau đến chết một cách man rợ.

Những cảnh chọi chó man rợ trong lễ hội mùa xuân ở miền bắc Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều phản đối đến từ các nhà bảo vệ động vật trong nước, những người luôn kêu gọi có sự thay đổi luật pháp để bảo vệ loài vật này.
Cảnh chọi chó man rợ ở miền bắc Trung Quốc 
Nhưng người dân địa phương và người tổ chức lễ hội này thì lại ra sức bảo vệ Hội chọi chó như một cách để mọi người giải trí dịp đầu xuân năm mới.
Bất kỳ ai mang chó đến đều có thể tham dự  
Hội chọi chó kéo dài trong vài ngày, được tổ chức ở làng Sanjiao, quận Jishan tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc để đánh dấu sự kết thúc của Lễ hội mùa xuân.
Hàng trăm người tập trung quang chiếc lồng săt, nơi diễn ra chọi chó 
Cuộc thi được mở ra cho bất kì ai mang chó đến. Người có chú chó giành chiến thắng sẽ được thưởng một bao thuốc lá và một chiếc cốc sứ.
Trong khi bị cấm ở các nước khác, Hội chọi chó lại thu hút khách du lịch đến với vùng núi phía bắc Trung Quốc 
Ông Shi Pan, 45 tuổi, một trong những người tổ chức lễ hội, nói: "Chúng tôi ở vùng nông thôn nghèo nên người dân địa phương phải tự tạo ra cách giải trí cho riêng mình".
Những chú chó chọi nhau đến chết để tìm ra nhà vô địch 
Cảnh sát cho biết lễ hội này không vi phạm bất kì luật lệ nào cũng nhưkhông có các khiếu nại chính thức từ người dân cũng như các tổ chức.

Trong khi lễ hội man rợ này bị cấm ở một số quốc gia khác, Hội chọi chó ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến với vùng núi nghèo này mỗi năm.

Ngọc Anh (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn