Những lớp học có lượng thủ khoa ‘khủng’

Giáo dụcThứ Sáu, 02/08/2013 07:58:00 +07:00

(VTC News)- Đây là những lớp học đặc biệt có số lượng thủ khoa nhiều nhất cả nước năm 2013.

(VTC News)- Đây là những lớp học đặc biệt có số lượng thủ khoa nhiều nhất cả nước năm 2013.

Lớp có 7 Thủ khoa và Á khoa

Kỉ lục đặc biệt này thuộc về lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế với 6 học sinh đỗ thủ khoa, 1 học sinh đỗ á khoa các trường đại học.

Hai bạn đạt điểm cao nhất của lớp và cũng là thủ khoa của hai trường ĐH lớn là Đào Bội Trân thủ khoa khối D1 Trường ĐH Ngoại thương TPHCM với số điểm 26,5 (Toán 9,25; Anh Văn 9,75 và Văn 7,25), em Trương Thái Chân thủ khoa khối D Trường ĐH Huế với tổng điểm 27 (Toán 9,25; Anh 9 và Văn 8,75).

6 thủ khoa cùng cô giáo chủ nhiệm.
6 thủ khoa cùng cô giáo chủ nhiệm. 
Bên cạnh đó còn có 4 học sinh trở thành thủ khoa ngành là em Nguyễn Thị Thanh Trúc ngành Kinh tế khối A1 của ĐH Huế với tổng điểm 24,5 (Toán 8; Lý 7; Anh 9).

Em Lại Xuân Bách ngành Quản trị kinh doanh khối A1 thuộc ĐH Kinh tế Huế với điểm 23 (Toán 8; Lý 5,5 và Anh 9,5).

Em Nguyễn Hoàng Minh Đức ngành Kinh tế khối D1 thuộc ĐH Huế với số điểm 23,5 (Toán 8; Anh 8,5 và Văn 7).

Em Trịnh Phước ngành Truyền thông và mạng máy tính trường ĐH Công Nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM với 25 (Toán 8,75; Lý 7,75 và Anh 8,5).

Á khoa thuộc về Lương Thị Xuân Nguyên khoa Du lịch - ĐH Huế với tổng 21,5 điểm.

Ngoài ra lớp còn có Phạm Minh Tuấn được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương TPHCM vì đã đạt giải Ba môn Anh văn kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Lớp học có 5 thủ khoa

Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, lớp 12 Chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có 5 học sinh cùng đỗ thủ khoa đại học Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử nhà trường.

Trong 5 em học sinh đỗ thủ khoa thì có 2 em đỗ thủ khoa trường và 3 em là thủ khoa khối, gồm: em Nguyễn Trần Sang, đỗ thủ khoa Học viện Quân y phía Nam với 29 điểm (Toán: 10 điểm, Sinh: 9,25 điểm và Hóa: 9,75 điểm).

Em Nguyễn Cường Quốc đỗ thủ khoa ngành Y đa khoa của Trường ĐH Tây Nguyên với 28 điểm, điểm số từng môn của em Quốc là: Toán 9,5; Hóa 9,5 và Sinh 9,0 điểm.
Thầy Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng với 4 thủ khoa
Thầy Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng với 4 thủ khoa học lớp 12 Chuyên Toán (vắng em Nguyễn Cường Quốc) 

Ngoài ra, còn có 3 thủ khoa của khối gồm các em: Nguyễn Trần Bảo Nghĩa đỗ thủ khoa khối A và á khoa trường ĐH Bách khoa TPHCM với 28 điểm (Toán: 10 điểm; Lý: 8,5 điểm và Hóa: 9,5 điểm).

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, em Nghĩa còn dự thi khối B vào trường ĐH Y dược TPHCM đạt 28,5 điểm (Toán: 10 điểm, Hóa: 9,5 điểm và Sinh 9 điểm).

Thủ khoa thứ 4 là em Lê Thị Hà Nhi, thủ khoa khối A1 Trường ĐH Kinh tế TPHCM với 26,5 điểm, trong đó môn Toán: 10 điểm; Anh văn: 8 điểm và Vật lý: 8,5 điểm.

Thủ khoa thứ 5 là em Hoàng Hiệp, em Hiệp đỗ thủ khoa khối D1 Học viện Hàng không, đạt 23,5 điểm, trong đó điểm từng môn là: Toán 10 điểm; Anh văn: 9,25 điểm và Văn: 4,25 điểm.

Bên cạnh đó, trong kỳ tuyển sinh năm nay, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du còn có 2 thủ khoa khác là em Vũ Hoài Sơn, học lớp 12 Chuyên Anh, đỗ thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với 28 điểm.

Em Phạm Huỳnh Kim Toàn, học lớp 12 Chuyên Anh - Pháp, đỗ thủ khoa khối D3 Trường ĐH Sư phạm TPHCM với 23 điểm.

Lớp có 6 thủ khoa

Kỳ tuyển sinh 2013, lớp 12A THPT Chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) có 6 thủ khoa, 10 em giành học bổng du học.
lớp 12A THPT Chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) có 6 thủ khoa
Lớp 12A THPT Chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) có 6 thủ khoa 
Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A cho biết, lớp có 38 học sinh, trong đó 10 em đã giành học bổng du học tại Mỹ, Anh, Đức, Nhật nên không dự thi, 5 em đạt giải quốc gia môn tiếng Anh được xét tuyển thẳng. 28 học sinh còn lại đều đỗ đại học với điểm số cao, trung bình mỗi em được 25 điểm. Đặc biệt, lớp có 6 thủ khoa, đều là những đại học lớn và ngoài khối D1, A1.

Em Lê Phương Hoa là thủ khoa của ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 27 điểm, trong đó Toán 9, Anh 9,5 và Văn 8,5.

Thủ khoa thứ hai là Mai Ngân Hà, được 27 điểm (Toán 9, Anh 9,5 và Văn 8,5).

Là học sinh chuyên ngữ song Đặng Ngọc Tân lại là thủ khoa khối A1 của ĐH Kinh tế quốc dân với 26,5 điểm (Toán 8,75, Lý 8,25 và Anh 9,5).

Em Nguyễn Thùy Linh được 26,5 điểm, là thủ khoa khối D1 của ĐH Luật Hà Nội với 10 Toán, 9,5 Anh và 7,5 Văn.

Em Nguyễn Hải Hà được 25,5 điểm, là thủ khoa khối A1 của khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thủ khoa thứ 6 của lớp là Chử Minh Anh, thủ khoa khối A1, khoa Cơ khí của ĐH Bách khoa Hà Nội với 25,5 điểm (Toán 9,25, Anh 9,25 và Lý 7). Minh Anh cũng thi vào ĐH Ngoại thương và được 24,5 điểm.


Hoàng Anh(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn