Những lời nhắn bố gửi đến con gái trong năm mới

Giáo dụcThứ Hai, 23/01/2012 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Chẳng bao lâu nữa con sẽ bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, tự đi đến một thế giới mới trên con đường của mình.

(VTC News) - Con là một cô bé tuyệt vời, bố mẹ đang trăn trở về con rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa con sẽ bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, tự đi đến một thế giới mới trên con đường của mình. Bố có thể cho con vài lời khuyên được không? Đây là một số điều mà con không bao giờ nên làm.

1. Đừng bao giờ xem thường bản thân mình

Ảnh minh họa nguồn Internet 

Con rất tuyệt vời và có khả năng làm được những việc tuyệt vời. Vì vậy hãy tin vào bản thân mình. Khi gặp khó khăn con đừng mất niềm tin. Một vài cô gái cảm thấy chán nản rồi tự trách mình và đánh mất cả lòng tự trọng. Con hãy nhớ là tất cả mọi vấn đề đều có cách giải quyết.

 2. Đừng bao giờ bị ám ảnh vì vẻ bề ngoài của mình

Bố mẹ nghĩ trông con rất tuyệt (mặc dù một vài bộ quần áo con mặc khiến bố mẹ phải lo lắng). Hãy hài lòng với bản thân và cơ thể mình. Ăn uống hợp lý, chịu khó tập thể dục và giữ gìn sức khỏe. Một số cô gái bị ám ảnh về việc giảm cân hoặc phải làm sao để có một thân hình hoàn hảo. Đừng giống như họ, trông con ổn mà.

3. Đừng chi tiêu quá khả năng của mình

Cả cuộc đời hãy cố gắng chi tiêu trong khả năng thu nhập của con. Hãy cố dành dụm một số tiền, tránh rơi vào cảnh nợ nần. Nhưng cũng có vài ngoại lệ chẳng hạn như con có thể cầm cố để mua một ngôi nhà song nhìn chung nếu con có thể chi tiêu trong khả năng của mình con sẽ tránh được mọi rắc rối.

4.  Đừng gây nguy hại cho sự an toàn của cá nhân con

Ảnh minh họa nguồn Internet 

Đừng bao giờ đẩy mình vào những rủi ro nghiêm trọng. Nghĩa là đừng quá tin tưởng một người lạ cho đến khi con thực sự hiểu rõ về họ. Đôi khi con phải tránh nhưng thú vui có thể gây hại cho con.

Đừng bao giờ uống rượu hoặc dùng ma túy. Không may là thế giới bên ngoài rất nhiều kẻ xấu và tốt nhất con đừng hành động mạo hiểm quá mức.

5. Đừng bao giờ quan hệ vào một người đàn ông đã có gia đình

Trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông độc thân. Đừng để mình rơi vào tình yêu với một người đàn ông đã có gia đình cho dù anh ta hấp dẫn đến mấy- Tình yêu này chỉ mang lại cho con nước mắt mà thôi.

6. Phải cố gắng hết khả năng của mình

Cha mẹ rất tự hào về những gì con đã làm được từ trước tới giờ. Con cũng nên tự hào vì điều đó. Hãy tiếp tục làm thật tốt và cố gắng hết mình khi làm bất cứ việc gì con nhé. Không ai có thể đòi hỏi hơn thế đâu.

7. Đừng bao giờ quên rằng cha mẹ rất yêu con

Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, gia đình sẽ vẫn mãi là của con. Cho dù gặp phải khó khăn gì con cũng có thể tâm sự với cha mẹ và cha mẹ sẽ giúp con vượt qua. Cha mẹ luôn ở bên con.

Nguyễn Thúy Vinh (Theo Lifehack)

 

Bình luận
vtcnews.vn