Những loại hoa quả Tết mang may mắn đến cả năm

Kinh tếThứ Ba, 09/02/2016 11:28:00 +07:00

Hoa quả Tết có màu vàng đỏ may mắn như cam, quýt, bưởi... là những món ăn không thể thiếu trong ngày đầu năm mới của người dân Trung Quốc.

Hoa quả Tết có màu vàng đỏ may mắn như cam, quýt, bưởi... là những món ăn không thể thiếu trong ngày đầu năm mới của người dân Trung Quốc.
Cam, Quýt: Theo đại diện ở Trung tâm văn hóa Trung Quốc ở San Francisco, Mỹ, trong tiếng Trung từ vàng và cam có âm khá giống nhau, cũng giống như từ quýt và may mắn. Do đó trong ngày Tết, người dân thường mua hoa quả Tết như cam, quýt về bày biện trong nhà và để ăn. Họ thường chọn những quả còn lá tươi vì lá biểu tượng cho sự trường thọ.
Cam, Quýt: Theo đại diện ở Trung tâm văn hóa Trung Quốc ở San Francisco, Mỹ, trong tiếng Trung từ "vàng" và "cam" có âm khá giống nhau, cũng giống như từ "quýt" và "may mắn". Do đó trong ngày Tết, người dân thường mua hoa quả Tết như cam, quýt về bày biện trong nhà và để ăn. Họ thường chọn những quả còn lá tươi vì lá biểu tượng cho sự trường thọ.  
Bưởi: Người dân Trung Quốc tin rằng trưng bày và ăn bưởi trong năm mới sẽ đem lại sự may mắn và thịnh vượng dài lâu.
Bưởi: Người dân Trung Quốc tin rằng trưng bày và ăn bưởi trong năm mới sẽ đem lại sự may mắn và thịnh vượng dài lâu.  
Nho, mận, táo: Nhóm các loại trái cây chưng Tết này là biểu tượng của sự may mắn, sự giàu có, thịnh vượng và sự sinh sôi nảy nở.
Nho, mận, táo: Nhóm các loại trái cây chưng Tết này là biểu tượng của sự may mắn, sự giàu có, thịnh vượng và sự sinh sôi nảy nở.  
 Hoa phong lan: Trong năm mới của Trung Quốc, mọi khu chợ hoặc cửa hàng đều bày bán những chậu hoa phong lan với đủ màu sắc đa dạng. Hoa lan là loài hoa tinh tế, đẹp và thanh lịch. Đặc biệt ở Trung Quốc, hoa lan từ lâu được coi là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và thịnh vượng. Hoa lan cũng biểu hiện sự tinh tế, sang trọng và tinh khiết nên thường được bày vào ngày Tết.
Hoa phong lan: Trong năm mới của Trung Quốc, mọi khu chợ hoặc cửa hàng đều bày bán những chậu hoa phong lan với đủ màu sắc đa dạng. Hoa lan là loài hoa tinh tế, đẹp và thanh lịch. Đặc biệt ở Trung Quốc, hoa lan từ lâu được coi là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và thịnh vượng. Hoa lan cũng biểu hiện sự tinh tế, sang trọng và tinh khiết nên thường được bày vào ngày Tết.  
 Quả đào: Giống quả này là biểu tượng của sự giàu có, sung túc, tuổi thọ, của cải cho con cháu.
Quả đào: Giống quả này là biểu tượng của sự giàu có, sung túc, tuổi thọ, của cải cho con cháu.  
Hoa đào: Hoa đào là một trong những loại cây trưng bày dịp Tết không thể thiếu ở Trung Quốc. Nếu như quả đào tượng trưng cho tuổi thọ thì hoa đào tượng trưng cho sự lãng mạn, sự thịnh vượng và sự ăn nên làm ra.
Hoa đào: Hoa đào là một trong những loại cây trưng bày dịp Tết không thể thiếu ở Trung Quốc. Nếu như quả đào tượng trưng cho tuổi thọ thì hoa đào tượng trưng cho sự lãng mạn, sự thịnh vượng và sự ăn nên làm ra. 
Hoa mận: Những bông hoa màu hồng tươi sáng tượng trưng cho sự kiên trì và độ tin cậy - hai đặc điểm cần thiết để thành công trong cuộc sống. Đây là một trong những loài hoa tượng trưng quan trọng nhất đối với người Trung Quốc. Nó tượng trưng cho sức chịu đựng và lòng can đảm. Mận, cùng với phong lan (độ tinh khiết), tre (phách), và hoa cúc là 4 loài cây tứ quý ở Trung Quốc.
Hoa mận: Những bông hoa màu hồng tươi sáng tượng trưng cho sự kiên trì và độ tin cậy - hai đặc điểm cần thiết để thành công trong cuộc sống. Đây là một trong những loài hoa tượng trưng quan trọng nhất đối với người Trung Quốc. Nó tượng trưng cho sức chịu đựng và lòng can đảm. Mận, cùng với phong lan (độ tinh khiết), tre (phách), và hoa cúc là 4 loài cây tứ quý ở Trung Quốc.  
Thủy tiên: Hoa thủy tiên là biểu tượng của sự kiêu sa, quyền quý. Màu vàng tươi sáng của hoa là biểu tượng của sự hồi sinh, dấu hiệu bắt đầu mùa xuân. Đặc biệt, gia đình nào có một chậu hoa thủy tiên nở đúng đêm Giao Thừa sẽ gặp nhiều tài lộc, sung túc và may mắn trong năm mới.
Thủy tiên: Hoa thủy tiên là biểu tượng của sự kiêu sa, quyền quý. Màu vàng tươi sáng của hoa là biểu tượng của sự hồi sinh, dấu hiệu bắt đầu mùa xuân. Đặc biệt, gia đình nào có một chậu hoa thủy tiên nở đúng đêm Giao Thừa sẽ gặp nhiều tài lộc, sung túc và may mắn trong năm mới.  
  Nhung loai hoa qua Tet mang may man den ca nam-Hinh-9  Hoa Mẫu Đơn là loài hoa vương giả sang trọng, là biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Tinh hoa nó toát ra đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình yêu.
Nhung loai hoa qua Tet mang may man den ca nam-Hinh-9 Hoa Mẫu Đơn là loài hoa vương giả sang trọng, là biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Tinh hoa nó toát ra đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình yêu.  


Nguồn: kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn